Hà Nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh sẽ thi tổng cộng 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Trong đó, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Ngày 5.10, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cho biết, sau khi Sở GDĐT Hà Nội trình phương án thi tuyển vào lớp 10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản trả lời chấp thuận phương án học sinh sẽ dự thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn thi khác sẽ công bố vào tháng 3 tới. Trong đó, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.2019.

Như vậy, sau 2 tháng Sở GDĐT trình 3 phương án tuyển sinh để lấy ý kiến rộng rãi các trường thì đến thời điểm này, UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án 1.  

Thầy giáo Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội - bày tỏ để thuận tiện hơn cho thầy và trò trong việc học và ôn thi vào lớp 10, Sở GDĐT Hà Nội nên công bố đề minh họa. Đề minh hoạ có thể vào 2 đợt: Đợt 1 gồm đề 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vào khoảng tháng 10, tháng 11. Đợt 2 gồm 4 môn, ngay sau khi Sở công bố môn thi thứ 4.

Bên cạnh đó, Sở cũng cần dành nhiều thời gian và nhân lực cho việc xây dựng ngân hàng đề thi để chủ động và tạo được các đề thi có chất lượng.

Trước đó, Sở GDÐT Hà Nội vừa đưa ra 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để xin ý kiến. 

Cụ thể, phương án 1 dự thi 4 môn như đã chọn. Thời gian làm bài đối với các bài thi Toán, Ngữ văn là 120 phút, thời gian làm bài đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/ bài thi.

Phương án 2 là giữ nguyên như phương án tuyển sinh như lâu nay là thi tuyển hai môn Ngữ văn, Toán kết hợp xét tuyển.

Phương án 3 là tổ chức thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp gồm: Tổ hợp 1 (gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Vật lý; Lịch sử và giáo dục Công dân). Hoặc bài thi Tổ hợp 2 gồm 4 môn: Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Thời gian làm bài đối với bài thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; đối với bài thi tổ hợp là 90 phút.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội lùi thời hạn đấu thầu sữa học đường

Bích Hà |

Thay vì đấu thầu Đề án “Sữa học đường” của Hà Nội vào ngày 1.10, Sở GDĐT Hà Nội đã quyết định sẽ lùi thời gian đấu thầu đến ngày 10.10 để các nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị.

Vinh danh 1.705 thủ khoa, chỉ hơn 10% về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 16 năm có 186/1.705 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội.

Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi sau khi TP. Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện Dự án xây dựng Trường Tiểu học - THCS Pascal (Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt biển trường đang hoạt động tại đây đột nhiên được che bịt kín lại.

Hà Nội: Sáp nhập Trường Thực nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Sở GDĐT Hà Nội lùi thời hạn đấu thầu sữa học đường

Bích Hà |

Thay vì đấu thầu Đề án “Sữa học đường” của Hà Nội vào ngày 1.10, Sở GDĐT Hà Nội đã quyết định sẽ lùi thời gian đấu thầu đến ngày 10.10 để các nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị.

Vinh danh 1.705 thủ khoa, chỉ hơn 10% về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 16 năm có 186/1.705 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội.

Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi sau khi TP. Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện Dự án xây dựng Trường Tiểu học - THCS Pascal (Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt biển trường đang hoạt động tại đây đột nhiên được che bịt kín lại.

Hà Nội: Sáp nhập Trường Thực nghiệm

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký Quyết định thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.