Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Ngày 11.3, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý với phương án tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất. Theo đó, thí sinh dự thi với 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Hình thức thi: Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/ bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thi sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giản phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10-20.6.2022 (có hướng dẫn cụ thể thông báo sau).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, phương án trên thực hiện theo nhiệm vụ "tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo" theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời dựa trên thực tế tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; học sinh lớp 9 THCS chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp đã phải học trực tuyến hầu hết thời gian trong năm học. Tổ chức thi tuyển 3 môn nhằm "tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh" theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tính đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các trường THCS trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác giảng dạy đối với học sinh lớp 9. Hầu hết các thầy cô hiệu trưởng trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng trường THCS đều đề xuất phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại Ngữ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của 422 trường THPT, Phòng Giáo dục Đào tạo, trường THCS thì có 399 ý kiến đồng ý với việc tổ chức 3 môn thi (chiếm tỉ lệ 94,5%).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Đề xuất thi 3 môn

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDÐT) cho biết, đã có đề xuất với Sở GDĐT về việc thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Tuyển sinh lớp 10: Thi 4 môn để tránh học lệch có còn phù hợp?

Tường Vân |

Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng quan điểm thi 4 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để tránh học lệch là không còn phù hợp trong điều kiện dạy học hiện nay.

Tuyển sinh lớp 10: Ôn thi vất vả hơn thi đại học

Tường Vân |

Là một trong những địa phương “nóng” về tuyển sinh đầu cấp, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội vẫn chưa thông báo về các môn thi. Nhiều phụ huynh, học sinh ví việc ôn thi vào lớp 10 còn căng thẳng, vất vả hơn thi đại học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Đề xuất thi 3 môn

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDÐT) cho biết, đã có đề xuất với Sở GDĐT về việc thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Tuyển sinh lớp 10: Thi 4 môn để tránh học lệch có còn phù hợp?

Tường Vân |

Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng quan điểm thi 4 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để tránh học lệch là không còn phù hợp trong điều kiện dạy học hiện nay.

Tuyển sinh lớp 10: Ôn thi vất vả hơn thi đại học

Tường Vân |

Là một trong những địa phương “nóng” về tuyển sinh đầu cấp, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội vẫn chưa thông báo về các môn thi. Nhiều phụ huynh, học sinh ví việc ôn thi vào lớp 10 còn căng thẳng, vất vả hơn thi đại học.