Hà Nội cho học sinh nghỉ hè sớm, kiểm tra học kỳ sau: Nhiều ý kiến trái chiều

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Thông tin Hà Nội sẽ cho học sinh nghỉ hè sớm và tiến hành kiểm tra học kỳ II khi các em có thể trở lại trường đang gây nhiều ý kiến trái chiều.

Phụ huynh, giáo viên chia sẻ ý kiến về quyết định cho học sinh nghỉ hè trước, kiểm tra học kỳ sau của Hà Nội. Video: Đức Mạnh - Thiều Trang

Phụ huynh lo con bị rơi rớt kiến thức

Có con theo học tại một trường THCS trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, anh Nguyễn Mạnh Toàn cho rằng, việc học sinh được nghỉ hè sớm, thực hiện kiểm tra học kỳ II tại trường khi dịch COVID-19 được kiểm soát có thể giúp những em có học lực kém có thêm thời gian ôn thi.

Tuy nhiên, anh Toàn bày tỏ băn khoăn về việc học sinh bị rơi rụng kiến thức sau thời gian dài nghỉ hè và liệu khi nào dịch mới được khống chế hoàn toàn.

"Tôi ủng hộ các quyết định đổi mới. Tuy nhiên quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm, kiểm tra học kỳ sau chưa thật sự phù hợp. Lý do là trong thời gian học trực tuyến, các con có phần chểnh mảng, chưa thật sự tập trung, nếu nghỉ học nhiều, các con sẽ bị rơi rớt kiến thức và không đạt kết quả như mong muốn" - anh Toàn cho biết.

Đồng tình với quan điểm này, chị Hồ Quý (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: "Giá như cho các trường tổ chức kiểm tra học kỳ một cách linh hoạt và phù hợp để có điểm tổng kết thì thầy cô, phụ huynh và học sinh đều yên tâm. Nghỉ thế này biết bao giờ mới quay lại trường, tâm lí nghỉ hè cũng không yên".

Chị Quý cho rằng, việc thi luôn sẽ giúp các con nghỉ hè vui hơn, bố mẹ cũng đỡ áp lực.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến đồng tình với quyết định nghỉ hè sớm, vì việc thực hiện thi trực tuyến đồng bộ trên toàn thành phố Hà Nội không dễ dàng.

"Điều kiện của mỗi học sinh là khác nhau, những bạn dùng máy tính, iPad có thể thuận tiện, còn học sinh khác dùng điện thoại của bố mẹ sẽ khá khó khăn. Như vậy không đảm bảo công bằng khi thi cử" - anh Vũ Anh Đào (huyện Gia Lâm) đặt vấn đề.

Ảnh: Sơn Tùng.
Thông tin Hà Nội sẽ cho học sinh nghỉ hè sớm tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Sơn Tùng.

Ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh

Nêu quan điểm về quyết định của Hà Nội, bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cho rằng, trong thời gian này, thầy và trò nhà trường đã thực hiện xong kế hoạch giảng dạy học. Vì vậy, việc cho học sinh nghỉ học một thời gian để tự ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ II là phù hợp.

Đồng tình với ý kiến trên, bà Mai Thị Ánh Nguyệt - giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình) cho rằng, quyết định của Sở GDĐT là hợp lý trong thời điểm này.

"Trường tôi còn 4 môn chưa thi, nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì đây là trường hợp bất khả kháng. Điều quan trọng nhất hiện tại là khống chế được dịch và đảm bảo an toàn cho học sinh" - bà Ánh Nguyệt nói.

Theo đó, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi, bà Ánh Nguyệt đưa ra phương án, các trường sẽ dành thời gian ôn luyện cho học sinh trước khi quay trở lại trường thi tập trung, đảm bảo học sinh không bị quên kiến thức.

Là một trong những trường đã xây dựng phương án thi trực tuyến cho các môn chưa thi học kỳ, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Đông) đã cho học sinh tập dượt theo hình thức này.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Mai Trang - giáo viên nhà trường, việc cho học sinh nghỉ hè sớm và quay trở lại trường thi trực tiếp khi dịch ổn định không ảnh hưởng quá nhiều.

"Thông báo của Sở GDĐT Hà Nội có ý nghĩa với các cấp THCS, THPT vì đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan trong thi cử. Đồng thời, hạn chế tối đa việc gian lận và giúp các em có thêm thời gian ôn tập.

Tuy nhiên, với bậc tiểu học, trẻ còn nhỏ, nếu nghỉ nhiều sợ sẽ quên mất kiến thức. Đặc biệt, nếu dịch chưa ổn định thì biết bao giờ học sinh mới có thể đến trường thực hiện kiểm tra đánh giá và kết thúc năm học" - bà Mai Trang nêu quan điểm.

Đức Mạnh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không ít địa phương linh hoạt cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Hà Nội lại yêu cầu các trường phải kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường. Thời điểm để thực hiện việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Thêm nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19, nhiều địa phương đã quyết định kết thúc năm học, cho học sinh nghỉ hè sớm hơn kế hoạch.

Gấp rút kiểm tra học kỳ để “chạy dịch", nhiều nơi học sinh được nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Tính đến tối 9.5, đã có 26 tỉnh, thành thông báo cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online. Nhiều địa phương đang đẩy nhanh tốc độ kiểm tra học kỳ II, kể cả vào ngày cuối tuần để học sinh được nghỉ hè sớm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Nhiều nơi cho phép kiểm tra học kỳ trực tuyến, còn Hà Nội thì không

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không ít địa phương linh hoạt cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Hà Nội lại yêu cầu các trường phải kiểm tra định kỳ khi học sinh quay trở lại trường. Thời điểm để thực hiện việc này phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh.

Thêm nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ hè sớm để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19, nhiều địa phương đã quyết định kết thúc năm học, cho học sinh nghỉ hè sớm hơn kế hoạch.

Gấp rút kiểm tra học kỳ để “chạy dịch", nhiều nơi học sinh được nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Tính đến tối 9.5, đã có 26 tỉnh, thành thông báo cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online. Nhiều địa phương đang đẩy nhanh tốc độ kiểm tra học kỳ II, kể cả vào ngày cuối tuần để học sinh được nghỉ hè sớm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.