Hà Nội chính thức tăng học phí trường chất lượng cao

Anh Tuấn - Hà Thái |

Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 ở bậc tiểu học và bậc THPT tăng 400.000 đồng/tháng so với năm 2019 – 2020.

Ngày 4.12, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV, 100% số đại biểu tán thành, 94,06% tổng số đại biểu, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021.

Theo đó, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021 ở bậc tiểu học là 5,5 triệu đồng/tháng, bậc THPT là 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 400.000 đồng so với năm 2019 – 2020.

Riêng ở bậc mầm non và THCS giữ nguyên, cụ thể bậc mầm non giữ ở 5,1 triệu đồng/tháng; bậc THCS giữ nguyên 5,3 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở mức trần học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... để quyết định mức thu học phí cụ thể. Mức học phí này phải có sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận huyện, thị xã hoặc Sở GD-ĐT theo phân cấp quản lý.

Tính đến tháng 11.2019, toàn thành phố Hà Nội có 19 trường chất lượng cao được công nhận. Trong đó có 14 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong 14 trường này có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường THPT.

Anh Tuấn - Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí, tổng biên chế và những nghị quyết nóng kỳ họp 11 HĐND Hà Nội

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc ngày 3.12, với 19 nghị quyết dự kiến được thông qua.

Hà Nội đề xuất tăng học phí trường chất lượng cao

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2020-2021.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tăng học phí, tổng biên chế và những nghị quyết nóng kỳ họp 11 HĐND Hà Nội

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc ngày 3.12, với 19 nghị quyết dự kiến được thông qua.

Hà Nội đề xuất tăng học phí trường chất lượng cao

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2020-2021.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.