Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10, sẽ có 23.000 học sinh "trượt" suất vào trường công

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm 2019-2020. Theo đó, sẽ chỉ có 67.235 học sinh có suất học trong trường công lập.

Sở GDĐT Hà Nội vừa có quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập và công lập tự chủ tài chính năm học 2019-2020.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội có khoảng 101.453 thí sinh dự xét tốt nghiệp THCS, trong đó, có khoảng 90.000 em đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập.

Năm nay, đơn vị giao cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển mới 67.235 học sinh và 1.513 lớp.

Trong đó, 4 trường THPT có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp.

Hệ chuyên tuyển mới 1.750 học sinh và 50 lớp.

110 trường THPT công lập còn lại tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp. 8 trường THPT công lập tự chủ tài chính tuyển mới 2.745 học sinh và 63 lớp.

 
 
Chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập của Hà Nội.
 
 
 
 

Với chỉ tiêu tuyển sinh như vậy, sẽ có khoảng gần 23.000 học sinh trượt suất học trường công. Những học sinh này sẽ vào học trường THPT ngoài công lập, hoặc tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Theo quy định của Sở GDĐT  Hà Nội, ngày 3.5.2019 là hạn chót để học sinh nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại trường trung học cơ sở nơi các em đang học lớp 9.

Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc TP.Hà Nội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, Sở GDĐT Hà Nội cho phép các em được đổi khu vực tuyển sinh.

Học sinh muốn đổi khu vực tuyển sinh cần làm đơn (theo mẫu), có xác nhận của hiệu trưởng trường trung học cơ sở - nơi đang học lớp 9 và ghi khu vực tuyển sinh xin đổi vào mục “Khu vực đăng ký dự tuyển” trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020”, nộp tại trường vào ngày 3.5.2019.

Vào ngày 10.5 tới, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố danh sách dự tuyển vào các trường THPT công lập.

Học sinh sẽ căn cứ vào danh sách dự tuyển vào các trường để biết tỉ lệ "chọi", từ đó cân nhắc phương án đổi nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT không chuyên. Thời gian thí sinh nộp đơn đổi nguyện vọng trong 2 ngày từ 15 đến 16.5.

Phụ huynh và học sinh Hà Nội xem chi tiết chỉ tiêu vào lớp của từng trường THPT công lập TẠI ĐÂY.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 của Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày từ ngày 2 đến 5.6. Đây là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi tới bốn môn để xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Bốn môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử được thi trong hai ngày 2 và 3.6.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10: “Cân não” chọn nguyện vọng

Đặng Chung |

Đúng 1 tháng nữa, học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dự báo, cuộc đua ở các trường top đầu, khu vực tập trung đông dân cư, khu đô thị mới sẽ diễn ra căng thẳng hơn thi đại học.

Hà Nội quy định thời hạn chót đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Đặng Chung |

Ngày 3.5.2019 là hạn cuối học sinh phải nộp phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho nhà trường - nơi các em đang học lớp 9.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyển sinh vào lớp 10: “Cân não” chọn nguyện vọng

Đặng Chung |

Đúng 1 tháng nữa, học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dự báo, cuộc đua ở các trường top đầu, khu vực tập trung đông dân cư, khu đô thị mới sẽ diễn ra căng thẳng hơn thi đại học.

Hà Nội quy định thời hạn chót đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Đặng Chung |

Ngày 3.5.2019 là hạn cuối học sinh phải nộp phiếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho nhà trường - nơi các em đang học lớp 9.

Top trường THPT công lập có tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Đặng Chung |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nhẹ nhàng và giảm áp lực nếu phụ huynh xác định đúng lực học của con, tư vấn giúp con lựa chọn trường phù hợp với năng lực. Trong đó, điểm chuẩn và tỉ lệ “chọi” của các trường THPT những năm trước là căn cứ quan trọng để lựa chọn trường khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.