Hà Nội chi gần 900 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ giảm 50% học phí năm học mới

Nguyễn Hà |

Chiều 2.9, nguồn tin từ Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Kết luận được đưa ra tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. 

Để thực hiện chủ trương này, thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỉ đồng để khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học sẽ được hưởng chính sách này.

Nếu các bước được thực hiện đúng như dự kiến, Hà Nội sẽ triển khai giảm học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) ngay trong năm 2021 và hoàn thành trong năm 2022. 

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

TPHCM miễn học phí cho tất cả học sinh

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đồng ý chủ trương miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh.

Những tỉnh, thành đầu tiên miễn học phí cho học sinh trong năm học mới

Bích Hà |

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định miễn học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

TPHCM miễn học phí cho tất cả học sinh

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đồng ý chủ trương miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh.

Những tỉnh, thành đầu tiên miễn học phí cho học sinh trong năm học mới

Bích Hà |

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định miễn học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022.