Hà Nội bổ sung kiến thức cho học sinh đi học trở lại

Tường Vân - Thiều Trang |

Hiện nay, Hà Nội đã cho học sinh khối 9 tại 18 huyện, thị xã học trực tiếp trở lại. Song song với dạy học theo chương trình trên lớp, các trường học nỗ lực xây dựng phương án bổ sung kiến thức hao hụt cho học sinh.

Rà soát kiến thức trọng tâm

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã thí điểm mở cửa trường học đối với học sinh lớp 9 tại một số trường THCS trên địa bàn 18 huyện, thị xã có mức độ dịch cấp 1, 2.

Nhiều giáo viên nhận định, sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc tiếp thu kiến thức của học sinh ảnh hưởng do nhiều nguyên nhân như: Điều kiện đường truyền, thiết bị học, môi trường học tập hay ý thức, khả năng tự học của học sinh…

"Khi học sinh đi học trở lại, mỗi giáo viên cần rà soát lại kiến thức của học sinh lớp mình khi học trực tuyến để củng cố lại kiến thức trọng tâm của từng môn học.

Đặc biệt đối với những môn thi vào lớp 10 THPT như Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thì cần thiết phải có bài kiểm tra đánh giá trực tiếp để mỗi giáo viên có thể đánh giá được mức độ hổng kiến thức của học sinh lớp mình đến đâu. Từ đó có phương án bồi dưỡng kiến thức được sát và phù hợp nhất" - cô Nguyễn Thị Thuần - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

Học sinh Hà Nội đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh Hà Nội đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.

Cô Nguyễn Thị Minh Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) cũng thừa nhận, khi quay trở lại học trực tiếp, lượng kiến thức của học sinh bị mai một và khả năng tiếp thu bài của các con cũng ảnh hưởng đáng kể.

"Phụ huynh, học sinh rất vui vẻ, háo hức và phấn khởi khi được đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, qua hơn 1 tuần dạy học trực tiếp, chúng tôi đánh giá, những học sinh nào tự giác học trong suốt thời gian dài dạy học trực tuyến thì kiến thức giảm không quá nhiều, chỉ 20-30% so với trước kia.

Những trường hợp học sinh không tự giác, lượng kiến thức mai một nhiều hơn. Đây cũng là điều chúng tôi trăn trở, làm sao để bù đắp kiến thức, hỗ trợ các con lấy lại sức học, nhanh chóng theo kịp bạn bè trên lớp" - cô Thảo chia sẻ.

Đẩy mạnh ôn tập, kiểm tra đánh giá

Song song với dạy bài mới theo phân phối chương trình, tích cực ôn tập bài cũ, kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh là cách mà các trường THCS trên địa bàn Hà Nội đã thực thi trong những tuần qua.

Là một trong số những học sinh đầu tiên của Hà Nội được đến trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm xa trường lớp, em Em Phan Thị Minh Ánh – học sinh lớp 9B Trường THCS Chu Minh (Ba Vì, Hà Nội) đã nhanh chóng bắt nhịp với việc học trực tiếp, cố gắng học tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

“Khi đến lớp chúng em vẫn học những bài mới theo như chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình học, gặp phần kiến thức cũ thầy cô sẽ nhắc lại để cả lớp nhớ.  Được đi học trực tiếp rất vui và hiệu quả"– Minh Ánh vui vẻ nói.

Tại Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), nhà trường đã lên phương án ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh theo nhiều hình thức. Chẳng hạn kết hợp ôn tập theo chủ đề, gửi thêm bài dặn dò qua hình thức trực tuyến cho các em, hoặc kết hợp ôn tập trong giờ ra chơi, ngoại khóa buổi 2…

"Giáo viên linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, không nóng vội mà từng bước tiệm cận sát với đối tượng học sinh lớp mình.

Đồng thời, bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bù đắp nội dung kiến thức còn thiếu ngay trong từng bài học cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nhất là những học sinh gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến trong thời gian phải tạm dừng đến trường.

Việc tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh hoàn toàn không thu kinh phí" - cô Nguyễn Thị Thuần - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tổ chức và quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hằng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tường Vân - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thí điểm học sinh đi học trở lại từ 13.12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm cho học sinh lớp 1, 9, 12 đi học trở lại từ 13.12. Học sinh mầm non đến trường sau đó 1 tuần.

Trường học ở Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất  và lên phương án đón học sinh trở lại lớp học. Đa số các trường đều khẳng định, trường học đã sẵn sàng, chỉ chờ "lệnh" mở cửa.

Học sinh Hà Nội mong ngóng từng ngày được đi học trở lại

Tường Vân - Thiều Trang |

Sau khi được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội sốt ruột đợi chờ thông báo được đi học trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM thí điểm học sinh đi học trở lại từ 13.12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm cho học sinh lớp 1, 9, 12 đi học trở lại từ 13.12. Học sinh mầm non đến trường sau đó 1 tuần.

Trường học ở Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Thiều Trang |

Hà Nội - Nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất  và lên phương án đón học sinh trở lại lớp học. Đa số các trường đều khẳng định, trường học đã sẵn sàng, chỉ chờ "lệnh" mở cửa.

Học sinh Hà Nội mong ngóng từng ngày được đi học trở lại

Tường Vân - Thiều Trang |

Sau khi được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội sốt ruột đợi chờ thông báo được đi học trở lại.