Hà Nội bỏ quy định "trói chân" trong tuyển sinh đầu cấp

HUYÊN NGUYỄN |

Văn bản mới nhất hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở GDĐT đã bỏ các quy định được cho là "trói chân" các trường, đặc biệt là trường ngoài công lập.

Kéo dài thời gian tuyển sinh

Theo đó, Hà Nội cho phép các trường tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 26.5 đến ngày 12.7. Danh sách học sinh trúng tuyển phải được cập nhật vào phần mềm sổ điện tử chậm nhất ngày 23.7.

Các trường mầm non ngoài công lập thực hiện tốt nhiệm vụ huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường...

Tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. 

Không gây áp lực thi cử

Đối với tuyển sinh THCS, Sở GDĐT quy định tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Trường hợp trường có số học sinh đăng kí vào nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì được thực hiện phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực phải đảm bảo không gây áp lực thi cử cho học sinh, không tạo việc dạy thêm học thêm tràn lan.

Thay vì quy định "rắn" về thời điểm tuyển sinh như trước đây, Sở GDĐT đã mở cửa cho các trường được chọn thời điểm kiểm tra, đánh giá năng lực đảm bảo giúp học sinh và cha mẹ học sinh có đủ thời gian để tìm hiểu kĩ, thấu đáo thông tin hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục. Tạo điều kiện để học sinh và cha mẹ học sinh chọn cơ sở giáo dục dự tuyển phù hợp, chính xác. Thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy chế các khâu trong công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh như: ra đề, in sao đề kiểm tra, lập danh sách dự tuyển, chia phòng kiểm tra, thành lập hội đồng coi kiểm tra, hội đồng chấm kiểm tra, phúc khảo bài kiểm tra...

Sở yêu cầu các trường, công tác tuyển sinh phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn.

Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật theo đúng quy định. Thực hiện tốt các quy định về đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.

Các trường cũng phải thực hiện nhiệm vụ cấp mã học sinh trong sổ điểm điện tử cho cha mẹ học sinh theo quy định, đảm bảo quyền lợi của học sinh khi học sinh có nguyện vọng được tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến. Tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh được rút hồ sơ khi họ có nhu cầu.

Đơn vị cũng yêu cầu các trường thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

Trước đó, nhiều trường ngoài công lập lên tiếng cho rằng Sở GDĐT chưa cho các trường được tự chủ trong tuyển sinh. Trước những phản ứng này, ngày 8.5, Bộ GDĐT đã có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập được tự chủ tuyển sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nhạ đề nghị Hà Nội “trả” tự chủ cho các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị thành phố Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương về tuyển sinh đầu cấp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội đang làm khó phụ huynh

Bích Hà |

“Việc quy định thời gian tuyển sinh trường công lập và tư thục cùng một thời điểm không chỉ gây khó khăn cho trường tư thục, mà còn làm khó cho chính học sinh và cả phụ huynh” – đây là nhận định của PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa 13 liên quan đến một số quy định về tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội.

Chỉ được tuyển sinh từ 1.7, Sở GDĐT Hà Nội đang gây trở ngại cho các trường

Bích Hà-Huyên Nguyễn |

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong tình trạng ngân sách nhà nước đang eo hẹp, muốn giảm biên chế giáo viên, giảm chi ngân sách nhà nước, không còn cách nào khác là phải kêu gọi xã hội hóa giáo dục.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ trưởng Nhạ đề nghị Hà Nội “trả” tự chủ cho các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị thành phố Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương về tuyển sinh đầu cấp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

Quy định tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội đang làm khó phụ huynh

Bích Hà |

“Việc quy định thời gian tuyển sinh trường công lập và tư thục cùng một thời điểm không chỉ gây khó khăn cho trường tư thục, mà còn làm khó cho chính học sinh và cả phụ huynh” – đây là nhận định của PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa 13 liên quan đến một số quy định về tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội.

Chỉ được tuyển sinh từ 1.7, Sở GDĐT Hà Nội đang gây trở ngại cho các trường

Bích Hà-Huyên Nguyễn |

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong tình trạng ngân sách nhà nước đang eo hẹp, muốn giảm biên chế giáo viên, giảm chi ngân sách nhà nước, không còn cách nào khác là phải kêu gọi xã hội hóa giáo dục.