Hà Nội: Báo cáo Bộ GD-ĐT vụ việc biểu diễn phản cảm tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội cho biết đang làm báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Bộ GDĐT về đoạn clip 5 cô gái biểu diễn phản cảm tại Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội).

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT Hà Nội xác nhận đoạn clip 5 cô gái biểu diễn tiết mục nhảy với trang phục, động tác biểu diễn phản cảm, không phù hợp với lửa tuổi học sinh là diễn ra tại Trường THPT Bất Bạt vào ngày 25.12.

“Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Bất Bạt đã có báo cáo với Sở GDĐT Hà Nội về đoạn clip trên. Người biểu diễn không phải do học sinh của trường mà đây là màn biểu diễn của sinh viên một trường văn hóa nghệ thuật trong buổi giới thiệu để quảng bá tuyển sinh ở trường. Hiện nay, Sở đang làm báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Bộ GDĐT về sự việc trên”, ông Tuấn cho hay.

Về việc kiểm duyệt các tiết mục văn nghệ ở các trường học, đại diện Sở GDĐT Hà Nội khẳng định nội dung này đã được đưa ra trong cuốn sách “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”. Học sinh đã được học tập, giáo dục và sắp tới, Sở sẽ tăng cường hơn nữa về vấn đề này.

Chia sẻ về sự việc trên, ông Hoàng Châu Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt cho biết, nhà trường rất lấy làm tiếc vì đã để xảy ra sự việc này khiến dư luận và các phụ huynh phiền lòng. Do chủ quan, không kiểm duyệt trước nội dung buổi giao lưu văn nghệ nên mới để xảy ra sự việc trên. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ việc này và mong dư luận xã hội sẽ thông cảm.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, ngày 25.12, một clip dài gần 2 phút quay lại cảnh 5 cô gái mặc bộ đồ biểu diễn màu nude ôm sát cơ thể cùng những vũ điệu nóng bỏng trên nền nhạc sôi động tại bục hành lang Trường THPT Bất Bạt. Trong đoạn clip có ghi lại việc một vài em học sinh buông ra những lời bình phẩm không hay về hoạt động nhảy múa gợi cảm này.

Ngay sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội nhiều người đã phản ứng gay gắt với hành động trên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường học bị chỉ trích vì diễn văn nghệ phản cảm như vũ trường

HUYÊN NGUYỄN |

Xác nhận với PV, Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) thừa nhận màn biểu diễn của sinh viên một trường văn hóa nghệ thuật trong buổi giới thiệu để quảng bá tuyển sinh cho trường đã chưa được kiểm duyệt nội dung trước khi diễn.

Vụ trường cho học sinh mẫu giáo ăn bún chan với nước trắng: Phát hiện nhiều khoản thu sai

HỒNG QUÂN |

Nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh, nhà trường đã cho các cháu ăn bún chan nước trắng, thiếu dinh dưỡng, gây phản cảm mặc dù vẫn đóng tiền ăn đầy đủ.

Bảng xếp hạng đại học: Phản cảm, không đáng tin cậy?

Đặng Chung |

Một nhóm chuyên gia đã tự bỏ tiền và công sức để nghiên cứu, đưa ra bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam. Việc làm này rất đáng hoan nghênh, nhưng có điều nó đang bị nghi ngờ về độ tin cậy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường học bị chỉ trích vì diễn văn nghệ phản cảm như vũ trường

HUYÊN NGUYỄN |

Xác nhận với PV, Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) thừa nhận màn biểu diễn của sinh viên một trường văn hóa nghệ thuật trong buổi giới thiệu để quảng bá tuyển sinh cho trường đã chưa được kiểm duyệt nội dung trước khi diễn.

Vụ trường cho học sinh mẫu giáo ăn bún chan với nước trắng: Phát hiện nhiều khoản thu sai

HỒNG QUÂN |

Nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh, nhà trường đã cho các cháu ăn bún chan nước trắng, thiếu dinh dưỡng, gây phản cảm mặc dù vẫn đóng tiền ăn đầy đủ.

Bảng xếp hạng đại học: Phản cảm, không đáng tin cậy?

Đặng Chung |

Một nhóm chuyên gia đã tự bỏ tiền và công sức để nghiên cứu, đưa ra bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam. Việc làm này rất đáng hoan nghênh, nhưng có điều nó đang bị nghi ngờ về độ tin cậy.