Hạ mức kỷ luật với các học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook

Tô Thế |

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã thống nhất hạ mức kỷ luật đối với nhóm học sinh có hành vi xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội. Quyết định này nhận được sự thống nhất cao của phụ huynh học sinh.

Ngày 4.11, thông tin từ lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã thống nhất mức kỷ luật mới với nhóm học sinh xúc phạm thầy cô trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, trong chiều ngày 3.11, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tổ chức cuộc họp, có sự tham dự của đại diện phụ huynh học sinh. Sau khi xem xét, rà soát lại toàn bộ vụ việc, nhà trường thống nhất hạ bậc kỷ luật tuỳ mức độ vi phạm đối với 8 học sinh lớp 10A5 bị kỷ luật trước đó vì nói xấu, xúc phạm thầy cô trên Facebook.

Cụ thể, 3 học sinh bị đuổi học 1 năm hạ xuống còn đuổi học 1 tuần, 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần hạ xuống còn bị cảnh cáo, và 1 học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường hạ xuống còn bị khiển trách.

"Học sinh đã nhận lỗi, hứa sẽ sửa lỗi và chấp hành nội quy, quy chế nhà trường. Các phụ huynh cũng đã đồng ý với hình thức kỷ luật mới này", thầy Bùi Nguyên Tiến - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ.

 
 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Tô Thế
Sắp tới, nhà trường sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể trong quá trình tiến hành kỷ luật trước đó theo đúng chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 1.10, em Đ.M.Tr (là học sinh lớp 10A5, trường THPT Nguyễn Trãi) có sử dụng điện thoại di động trong giờ học nên bị cô giáo bộ môn thu, sau đó giao lại cho cô giáo chủ nhiệm.

Trong lúc trực giám thị, cô Đậu Thị Bích (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5) thấy trên màn hình điện thoại của em Tr. (điện thoại không khóa màn hình) hiện cuộc nói chuyện từ tài khoản Facebook có tên là "Đ.C.B", với nội dung nói xấu thầy cô, nhà trường với rất nhiều lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa.

Sau khi nhà trường nắm được sự việc, đồng thời họp kỷ luật, nhà trường đã ra quyết định đuổi học 1 năm đối với 3 học sinh, 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần và 1 em bị cảnh cáo trước toàn trường.

Tuy nhiên, đến ngày 1.11.2018, sau khi nắm được thông tin, cho rằng trường THPT Nguyễn Trãi ra quyết định quá nóng vội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo nhà trường thu hồi quyết định kỷ luật của 8 học sinh.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên Facebook: Cô giáo tự ý mở điện thoại của học sinh có sai?

Đặng Chung |

Nhóm học sinh ở Thanh Hóa nói xấu, xúc phạm thầy cô giáo và đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, việc giáo viên tự ý mở điện thoại của học trò và đọc tin nhắn trong nhóm kín của học sinh, theo nhiều chuyên gia, đây là hành động không nên làm, thậm chí còn vi phạm quy định của pháp luật về quyền riêng tư.

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bị đuổi học vì nói xấu thầy cô trên Facebook: Cô giáo tự ý mở điện thoại của học sinh có sai?

Đặng Chung |

Nhóm học sinh ở Thanh Hóa nói xấu, xúc phạm thầy cô giáo và đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, việc giáo viên tự ý mở điện thoại của học trò và đọc tin nhắn trong nhóm kín của học sinh, theo nhiều chuyên gia, đây là hành động không nên làm, thậm chí còn vi phạm quy định của pháp luật về quyền riêng tư.

7 học sinh bị đuổi học do xúc phạm giáo viên trên Facebook: "Xử lý nóng vội, thiếu thận trọng"

Tô Thế |

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng, nhà trường đã xử lý hơi nóng vội, thiếu thận trọng. Nếu trước khi đưa ra hình thức kỷ luật, trường THPT Nguyễn Trãi có báo cáo lên Sở GDĐT tỉnh thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Vụ học sinh “xúc phạm” giáo viên trên Facebook: Đuổi học dễ, giúp các em hướng thiện mới khó

Thế Lâm |

7 học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đuổi học từ một tuần đến 1 năm vì có hành vi “nói xấu”, “xúc phạm” thầy cô giáo và nhà trường trên mạng xã hội Facebook vẫn đang được quan tâm bàn tán nhiều chiều trên dư luận.