GS.TS Hoàng Anh Tuấn là hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thiều Trang |

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 789/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trước đó, tháng 9.2020, GS.TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã viết đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Ban Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã chấp thuận nguyện vọng của GS.TS Phạm Quang Minh và Quyết định có hiệu lực từ ngày 11.9.2020.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cũng đã ký Quyết định số 799/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm PGS.TS Đào Thanh Trường giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ngày 5.3, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 597/QĐ-ĐHQGHN bổ nhiệm PGS.TS Lại Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, hiện nay, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được kiện toàn gồm Hiệu trưởng - GS.TS Hoàng Anh Tuấn và 3 Phó hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa, PGS.TS Lại Quốc Khánh và PGS.TS Đào Thanh Trường.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976, nhận bằng Tiến sĩ Sử học tại Đại học Leiden (Hà Lan) năm 2006; Được bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2012, Giáo sư năm 2019. Ông từng giữ các vị trí quản lý: Phó trưởng Khoa Lịch sử (2010-2016); Phó Hiệu trưởng (2016-2020); Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường (từ tháng 9.2020).

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thông tin tuyển sinh 2021 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

HUYÊN NGUYÊN |

Năm 2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) dự kiến tuyển sinh hơn 3.500 chỉ tiêu bằng 5 phương thức. Đặc biệt, trường dự kiến đào tạo 8 ngành học chất lượng cao.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao chót vót, lên đến 30 điểm

Bích Hà |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay, điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao hơn năm ngoái, đặc biệt ở khối C00.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao?

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao; Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt ;...

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Thông tin tuyển sinh 2021 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

HUYÊN NGUYÊN |

Năm 2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) dự kiến tuyển sinh hơn 3.500 chỉ tiêu bằng 5 phương thức. Đặc biệt, trường dự kiến đào tạo 8 ngành học chất lượng cao.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao chót vót, lên đến 30 điểm

Bích Hà |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay, điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao hơn năm ngoái, đặc biệt ở khối C00.

Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao?

TUẤN ANH - ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn biến động ra sao; Giáo dục công dân không có thí sinh nào bị điểm liệt ;...