GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Anh Nhàn |

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, khởi nghiệp không phải là mở công ty hay tạo ra sản phẩm lớn lao mà là bắt đầu một hành trình. Do đó, sinh viên hãy bắt đầu khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường, vì đợi đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ.

Sáng 18.5, giáo sư Trương Nguyện Thành có buổi nói chuyện với sinh viên Trường ĐH Văn Lang về chủ đề "tinh thần khởi nghiệp trong môi trường học tập". Tại buổi trò chuyện, giáo sư Thành đã có những chia sẻ thẳng thắn về ý chí, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Dẫn chứng câu chuyện chạy bộ 400 km cùng với con trai, giáo sư Trương Nguyện Thành đúc kết: "Ai trong chúng ta cũng có trong mình một nỗi sợ. Khi làm một việc gì đó, nếu sợ thì sẽ không bắt đầu và một khi không bắt đầu thì không bao giờ đến đích".

Ông Thành ví von ý chí vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu của mỗi người giống như việc cày ruộng: "Việc bắt đầu vượt qua nỗi sợ, bắt đầu làm một việc vượt quá khả năng cũng như việc cày ruộng vậy. Những bước cày đầu tiên luôn khó khăn nhất, nhưng nếu đường cày đầu tiên đã thẳng thì những đường cày tiếp theo sẽ rất dễ dàng. Không ai vạch sẵn một đường thẳng để chúng ta cày, chỉ có bản thân mỗi người phải lao vào làm để phát triển. Tương tự đường cày, đường đời không bao giờ là con đường thẳng tắp, phải dám làm, dám thất bại để trưởng thành".

Nói về tinh thần sáng tạo trong khi còn là sinh viên, giáo sư  Trương Nguyện Thành cho rằng, muốn sáng tạo phải khai phóng những định kiến trở thành rào cản của sự sáng tạo.

"Khi sinh ra và lớn lên, mỗi người thường có một ranh giới chưa chạm tới. Đó chính là những thành kiến, nguyên tắc, quy luật xã hội đã hình thành "cái hộp" trong đầu mỗi người. Sáng tạo là không giới hạn, chỉ khi ta nghĩ khác, làm khác thì mới phát huy hết khả năng của bản thân.

Các em sinh viên hoàn toàn có thể nghĩ rằng chiếc xe hơi biết bay. Không ai cấm các em việc đó, miễn sao không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Đó là lý do hôm nay tôi mặc quần jean và áo vest, chúng ta đều có thể phá vỡ mọi nguyên tắc để nghĩ khác, làm khác".

 
Giáo sư Trương Nguyện Thành chia sẻ về tinh thần khởi nghiệp với các bạn sinh viên Trường ĐH Văn Lang

Theo ông Thành, sinh viên là thời điểm "không có gì để mất", còn độc thân, không có nhiều bận tâm lo toan về gia đình và cơm áo gạo tiền. Tất cả những gì mà người lớn đắn đo thì sinh viên chưa có. Chính vì thế, nên bắt đầu khởi nghiệp khi còn là sinh viên.

"Khởi nghiệp không có nghĩa bạn phải mở công ty, tạo ra sản phẩm lớn lao mà đơn giản là bắt đầu một hành trình mới. Sinh viên cứ nghĩ cầm tấm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp là quá trễ rồi. Tôi không khuyến khích các bạn bỏ học để khởi nghiệp. Nhưng trên thực tế có rất nhiều người thành công trên thế giới đều khởi nghiệp từ khi ngôi trên ghế nhà trường. Có thể kể đến ông chủ Facebook, ông chủ Microsoft,v.v.v"- giáo sư Trương Nguyện Thành bày tỏ.

Giáo sư Trương Nguyện Thành cũng đưa ra lời khuyên, khi bắt đầu công việc đừng vội hỏi về mức lương mà phải tạo được giá trị cho bản thân, tạo được giá trị trong công việc và xã hội.

"Thái độ, ý thức tạo ra giá trị này phải bắt đầu thay đổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một khi đã có giá trị thì công ty sẽ giữ bạn cho bằng được và tự động nâng lương. Phải cố gắng học hỏi, làm thử tất cả mọi việc và đừng bao giờ đặt cho mình một giới hạn, chỉ có khái niệm "không làm" chứ không có khái niệm "không làm được" - giáo sư Trương Nguyện Thành nói.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Thành và “ngàn lẻ một cửa ải” của Bộ Giáo dục

Anh Đào |

Câu chuyện GS “quần đùi” Trương Nguyện Thành “trở về Mỹ do không đạt tiêu chuẩn hiệu trưởng của Việt Nam” cho thấy một khía cạnh khác của ngành giáo dục, đó là điều kiện kinh doanh (ĐKKD), nó nhiều đến mức TS Nguyễn Đình Cung từng lắc đầu ngao ngán: Bộ này phải có tới cả ngàn ĐKKD vì trong mỗi ĐKKD mà bộ liệt kê có tới hai, ba, bốn, thậm chí có tới năm ĐKKD con.

Giáo sư Trương Nguyện Thành đã thắng

Thủy Lâm |

Cần phải cảm ơn thái độ ầm ĩ quan tâm của dư luận, thậm chí còn mong mọi người hãy ầm ĩ thêm nữa đi, càng nhiều càng tốt. Vì sao như vậy? Bởi chính nhờ sự ầm ĩ thái quá ấy mà bài học chỉ dành cho một đối tượng sinh viên của Đại học Hoa Sen có được cơ hội mở rộng ra toàn xã hội, mở rộng ra nhiều lớp người, cả trí thức và những người bình dân. Vậy chẳng phải chính nhờ sự ồn ào của đám đông hay sao!

Giáo sư quần soóc và cú sốc về sự thay đổi

LÊ THANH PHONG |

Nhiều trang báo và mạng xã hội nóng lên chuyện GS-TS Trương Nguyện Thành - Hiệu phó Trường Đại học Hoa Sen - mặc quần soóc và áo vét lên giảng đường. Đúng là phàm cái gì mới cũng gây ra tranh cãi, nếu chỉ là những chuyện cũ rích thì chẳng ai bàn làm gì.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Giáo sư Thành và “ngàn lẻ một cửa ải” của Bộ Giáo dục

Anh Đào |

Câu chuyện GS “quần đùi” Trương Nguyện Thành “trở về Mỹ do không đạt tiêu chuẩn hiệu trưởng của Việt Nam” cho thấy một khía cạnh khác của ngành giáo dục, đó là điều kiện kinh doanh (ĐKKD), nó nhiều đến mức TS Nguyễn Đình Cung từng lắc đầu ngao ngán: Bộ này phải có tới cả ngàn ĐKKD vì trong mỗi ĐKKD mà bộ liệt kê có tới hai, ba, bốn, thậm chí có tới năm ĐKKD con.

Giáo sư Trương Nguyện Thành đã thắng

Thủy Lâm |

Cần phải cảm ơn thái độ ầm ĩ quan tâm của dư luận, thậm chí còn mong mọi người hãy ầm ĩ thêm nữa đi, càng nhiều càng tốt. Vì sao như vậy? Bởi chính nhờ sự ầm ĩ thái quá ấy mà bài học chỉ dành cho một đối tượng sinh viên của Đại học Hoa Sen có được cơ hội mở rộng ra toàn xã hội, mở rộng ra nhiều lớp người, cả trí thức và những người bình dân. Vậy chẳng phải chính nhờ sự ồn ào của đám đông hay sao!

Giáo sư quần soóc và cú sốc về sự thay đổi

LÊ THANH PHONG |

Nhiều trang báo và mạng xã hội nóng lên chuyện GS-TS Trương Nguyện Thành - Hiệu phó Trường Đại học Hoa Sen - mặc quần soóc và áo vét lên giảng đường. Đúng là phàm cái gì mới cũng gây ra tranh cãi, nếu chỉ là những chuyện cũ rích thì chẳng ai bàn làm gì.