GS Lâm Quang Thiệp: Định hướng chỉ cấp một loại bằng là đúng

HUYÊN NGUYỄN |

“Một hệ thống giáo dục hiện đại không nên phân biệt chất lượng các loại hình đào tạo, vì chuẩn chất lượng thì chỉ có một! Tuy nhiên, thực tế thì việc cấp bằng hệ không chính quy ở nước ta còn quá dễ dãi”, GS Lâm Quang Thiệp bày tỏ.

Bàn về đề xuất bỏ quy định phân biệt bằng không chính quy và chính quy, GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng, bất kể một ngành đào tạo nào cũng chỉ nên cấp một loại văn bằng, đó cũng là xu hướng chung của thế giới.

Tuy nhiên, lâu nay hệ đào tạo không chính quy ở nước ta có chất lượng đào tạo kém hơn nên xã hội muốn ghi rõ trên các văn bằng về loại hình đào tạo để dễ phân biệt. Tất nhiên mọi người đều ngầm hiểu, bằng không chính quy có chất lượng kém hơn bằng chính quy. Cho nên, khi tuyển dụng cũng sẽ có phân biệt.

Vì vậy, nếu Bộ GDĐT muốn đi theo hướng chỉ cấp một loại bằng thì không phải cứ đưa ra quy định là được. Chúng ta cần phải có một lộ trình để đảm bảo chất lượng đào tạo hệ không chính quy. Nhiều nước đã làm được việc này nhưng Việt Nam chưa làm được.

Một trong những nguyên nhân là công tác quản lý hệ không chính quy còn rất yếu kém. Xu hướng các trường mở hệ này để tăng thêm thu nhập nên thường rất dễ dãi để họ tuyển sinh được nhiều. Dễ dãi từ đầu vào, giảng dạy, đánh giá, cấp bằng, và thời gian học cũng ngắn. Làm như thế thì chất lượng không bao giờ đảm bảo được. Yêu cầu đặt ra cần có một hệ thống quản lý chất lượng của nhà nước thật tốt.

GS Lâm Quang Thiệp chia sẻ, theo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, ví dụ Trung Quốc, họ có cách quản lý đào tạo hệ không chính quy hay đại học tư chưa được kiểm định chất lượng. Trung Quốc có khoảng 1200 đại học tư, nhưng chỉ có 200 trường được phép cấp bằng ở mức cao đẳng. Nhà nước giao cho Đại học mở Trung Quốc xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn.

Mỗi năm trường này tổ chức nhiều kì thi các môn học đại học để sinh viên các trường không được phép cấp bằng dự thi. Khi sinh viên tích luỹ đủ môn của một chương trình đại học thì được Đại học mở đó cấp bằng. Bằng này sẽ không phân biệt hệ nào, trường công hay tư bởi chuẩn kiến thức, quy định đánh giá là như nhau.

“Thả nổi quản lý chất lượng như hiện nay mà cấp một loại bằng thì xã hội sẽ không chấp nhận. Đó là sự không công bằng đối với hệ chính quy”, GS Thiệp cho hay.

Trước ý kiến cho rằng, hãy cứ để các trường thoải mái cấp bằng còn sẽ siết chặt trong tuyển dụng, bổ nhiệm, GS Thiệp cho rằng, bất cứ đơn vị nào cũng có thể đưa ra những quy định riêng để chọn người, nhưng phải có một giấy thông hành đảm bảo chất lượng, đó là bằng đại học. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bằng chính quy và tại chức: Kiểm định chất lượng chưa nghiêm, đừng đổ tại văn bằng

Đặng Chung |

Những tranh cãi về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức vẫn chưa dứt. Tại sao người dân lại có sự kỳ thị với bằng tại chức? Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Trường, do việc kiểm định chất lượng đào tạo chưa tốt, để xảy ra tiêu cực trong đào tạo tại chức, tuyển dụng, dẫn tới mất niềm tin ở người dân.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức

Đặng Chung |

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) đã có ý kiến chính thức về việc hai hình thức đào tạo chính quy và tại chức sẽ không còn ghi trên văn bằng đại học.

Không phân biệt bằng tại chức hay chính quy: Mở rộng cơ hội học tập hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Thống nhất văn bằng sẽ tạo điều kiện để cho cơ hội học tập được mở rộng hơn - ThS Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, nhận định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bằng chính quy và tại chức: Kiểm định chất lượng chưa nghiêm, đừng đổ tại văn bằng

Đặng Chung |

Những tranh cãi về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức vẫn chưa dứt. Tại sao người dân lại có sự kỳ thị với bằng tại chức? Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Trường, do việc kiểm định chất lượng đào tạo chưa tốt, để xảy ra tiêu cực trong đào tạo tại chức, tuyển dụng, dẫn tới mất niềm tin ở người dân.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức

Đặng Chung |

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) đã có ý kiến chính thức về việc hai hình thức đào tạo chính quy và tại chức sẽ không còn ghi trên văn bằng đại học.

Không phân biệt bằng tại chức hay chính quy: Mở rộng cơ hội học tập hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Thống nhất văn bằng sẽ tạo điều kiện để cho cơ hội học tập được mở rộng hơn - ThS Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, nhận định.