GS Đào Trọng Thi: "Tôi ủng hộ bỏ thi THPT quốc gia nhưng phải chuẩn bị kỹ"

HUYÊN NGUYỄN |

Theo GS Đào Trọng Thi, ông ủng hộ phương án bỏ Kỳ thi THPT quốc gia nhưng đây không phải câu chuyện "một sớm một chiều".

Lo ngại học sinh nghỉ học kéo dài, chưa thể xác định được thời gian chính thức đi học trở lại và những ảnh hưởng từ việc nghỉ học quá lâu, một vài chuyên gia giáo dục, hiệu trưởng các trường, giáo viên... đã có nhiều đề xuất cho Kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Các ý tưởng được đưa ra như hạn chế nội dung thi, giảm bớt môn thi hay cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia.

GS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động về những nội dung này.

- Thưa GS Đào Trọng Thi, gần đây, một số ý kiến đề xuất trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia. Điều này có trái các quy định của pháp luật hiện hành không, thưa ông?

Theo Luật Giáo dục hiện hành quy định, để có được bằng tốt nghiệp THPT, học sinh vẫn phải trải qua một kỳ thi. Tuy nhiên, tổ chức thi như thế nào, có tổ chức thi cấp quốc gia hay cấp tỉnh, cấp trường thì do Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Luật Giáo dục không quy định bắt buộc đây là kỳ thi cấp quốc gia, cả nước phải làm bài tập trung. Bản thân việc xét tốt nghiệp THPT hoặc giao tổ chức thi về cho các trường thì đó vẫn là một kỳ thi.

Chính vì thế, nếu không thi ở cấp quốc gia mà giao cho các trường tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng đề án, trình Chính phủ phê duyệt và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.

- Vậy nếu có đề xuất thay đổi kỳ thi THPT quốc gia cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm gì, thưa ông? 

Dịch bệnh là tình huống đặc biệt nhưng nếu thay đổi cách thức công nhận tốt nghiệp cho nhẹ nhàng hơn thì phải có sự chuẩn bị thật kỹ.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng một phương án đặc thù để xét tốt nghiệp THPT cho năm nay, phải có nghiên cứu, phân tích, đánh giá, báo cáo tác động. Đây là một quyết định có tác động lớn đến nhân dân, nên cần xin ý kiến của người dân, các cơ sở giáo dục, giới giáo chức…

Việc này cũng phải báo cáo Quốc hội là để Quốc hội giám sát, những gì chuẩn bị chưa kỹ thì Quốc hội khuyến cáo, chứ Quốc hội sẽ không thông qua hay quyết định hình thức thi cụ thể.

Chúng ta cần chuẩn bị kỹ trước khi quyết định chính thức chứ không phải quyết định một cách ngẫu hứng, "một sớm một chiều" được.

Đó là chưa kể chúng ta phải tính đến cả câu chuyện tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Một số ý kiến cho rằng các trường tự chủ, có phương án tuyển sinh riêng như làm bài kiểm tra, phỏng vấn, thi đánh giá năng lực...

Tôi cho rằng nói ra thì có vẻ dễ nhưng việc này đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, cách thức tổ chức chứ không hề đơn giản.

- Đó là xét về luật và quy trình. Thế còn quan điểm cá nhân ông về việc bỏ thi THPT quốc gia như hiện nay thì sao?

Tôi là một người luôn ủng hộ quan điểm không cần tổ chức đánh giá tốt nghiệp mang tính chất tập trung như hiện nay. Việc này có thể phân cấp cho địa phương. Nhiều nước đã giao cho các sở giáo dục tổ chức, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thế nhưng, muốn thay đổi điều gì liên quan tới đông đảo người dân phải chuẩn bị thật kỹ, phải có nghiên cứu cẩn thận. Quan trọng nhất là tiêu  chí thuận lợi cho nhân dân nhưng phải đảm bảo được chất lượng giáo dục. Đây là một trong những việc rất quan trọng, ảnh hưởng tới nguồn nhân lực của đất nước.

Nếu vì dịch, chúng ta đặt vấn đề là “làm cho có” hay công nhận "khống", làm để công nhận tất cả đều đạt tốt nghiệp thì nó lại là câu chuyện không thể chấp nhận và hậu quả sẽ để lại hàng chục năm sau, làm hỏng cả một thế hệ thì rất nguy hiểm.

Cho đến bây giờ thì không thể đặt vấn đề trong một vài tháng nữa có thể xong một đề án mà mình chưa nghĩ. Tôi không nghĩ vì hoàn cảnh thực tế của dịch hiện nay mà có thể thay đổi được bản chất của kỳ thi hiện nay.

Thế nhưng, về lâu dài, mình cần chủ động nghiên cứu đến phương án này chứ không phải vì dịch bệnh hiện nay.

- Xin cảm ơn ông!

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội - vừa có thư đề nghị giảm bớt môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội - vừa có thư đề nghị giảm bớt môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.