Góp ý với Bộ GDĐT về đề thi THPT quốc gia môn Ngữ văn

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có nhiều ý kiến phân tích về bất cập của đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia, tuy nhiên, trong đề thi tham khảo mới công bố, Bộ GDĐT tiếp tục đưa ra một phiên bản không có gì thay đổi so với đề thi năm trước.

Máy móc, không cần thiết

Đề thi tham khảo năm nay có cấu trúc không khác các đề thi chính thức năm trước, gồm 2 phần: “Đọc -hiểu” (3 điểm) và “Làm văn” (7 điểm).

Phần “Đọc hiểu”, trích hai đoạn văn trong cuốn sách “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới” (NXB Thế giới, 2017), rồi nêu ra 4 câu hỏi.

Câu 1: Ở mỗi đoạn văn trên đây, tác giả đã sử dụng cách trình bày nào trong các cách sau: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích, song hành?

Đây là yêu cầu có tính chất máy móc, buộc học sinh (HS) phải nhớ lại kiến thức của bậc THCS.

Câu 2: Theo tác giả, chúng ta sẽ có được lợi ích gì khi “nhận thức được rằng vẫn còn nhiều điều có thể học”? Đây cũng là câu hỏi máy móc, bởi vì đáp án đã có ngay trong cùng vế câu: “chúng ta mới có thể bổ sung được nhiều kiến thức mới”.

Câu 3: Tại sao tác giả cho rằng: “Biết đâu, trong một lần tò mò và thắc mắc như vậy, bạn sẽ tìm ra được niềm đam mê cho bản thân”?.

Đây là một câu hỏi có tính chất “lục vấn”, vì không có trong nghĩa hiển ngôn của văn bản, buộc HS phải tự suy nghĩ, liên hệ để trả lời. Đây không phải là câu hỏi phù hợp với yêu cầu “đọc – hiểu”.

Câu 4: Theo anh/chị, cần làm thế nào để niềm đam mê khám phá những điều kỳ diệu “trở thành một phần trong cá tính”?

Với yêu cầu trên, HS có thể trả lời “đơn giản, gọn nhẹ”, là chép lại 3 câu trước.

Mấy năm gần đây, Bộ GDĐT đưa yêu cầu “Đọc – hiểu” vào cấu trúc đề thi THPT quốc gia. Yêu cầu này theo chúng tôi là không phù hợp, bởi vì, đối với HS tốt nghiệp THPT, các em đã thuần thục tiếng mẹ đẻ, đương nhiên các em phải biết đọc, và hiểu các nội dung giao tiếp thông thường.

Các yêu cầu này, đã được rèn luyện một cách bài bản, thuần thục từ cấp Tiểu học đến THCS, nay thi tốt nghiệp THPT lại yêu cầu, là không hợp lý.

Do đó, thêm yêu cầu “Đọc –hiểu” vào đề thi THPT quốc gia là máy móc, không cần thiết.

Thiếu khoa học

Phần Làm văn, có hai câu. Câu 2 (2 điểm): Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc tìm ra niềm đam mê thực sự của chính mình trong cuộc sống.

Câu 3 (5 điểm): Về nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân, có ý kiến cho rằng: Tràng là gã trai quê nông nổi, liều lĩnh. Lại có ý kiến nhấn mạnh: Đó là một con người đầy khao khát, tốt bụng.

Bằng cảm nhận của mình về nhân vật Tràng, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên.

Đề thi không nói rõ xuất xứ truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân.

Trong hai ý kiến về nhân vật Tràng, cũng không có xuất xứ. Không biết là người nào đã phát biểu như vậy, và phát biểu ở đâu?...

Cả hai nhận định trên đây, đều rất “lạ”, và đều không đúng với bản chất của nhân vật Tràng. Nhận định Tràng là gã trai quê nông nổi, liều lĩnh là vu vơ, không có căn cứ; từ trước đến nay chưa có ai phát biểu như vậy về nhân vật này.

Còn trong ý đồ nghệ thuật của tác giả, cũng không hề có một nhân vật Tràng “tốt bụng” hay “đầy khao khát” chung chung...

Hi vọng rằng, Bộ GDĐT sẽ có sự tiếp thu, điều chỉnh, để đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia bảo đảm chính xác, khoa học, đúng đặc trưng bộ môn và phù hợp với yêu cầu kì thi.

Phát hiện nhiều sai sót trong đề thi tham khảo THPT quốc gia 2017

Bộ GDĐT vừa công bố đề thi tham khảo theo dạng bài thi thật của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Tuy nhiên, nhiều giáo viên đã chỉ ra những sai sót trong bộ đề này. Cụ thể, bộ môn Địa lý có đến 2 câu sai kiến thức cơ bản (câu câu 44, mã đề 003 không có đáp án nào đúng; câu 52, dữ liệu sai..). Đề thi môn Hoá học, cũng bị phản ánh: ở câu hỏi số 74, có hai đáp án A và B đều thỏa mãn. Trước những sai sót này, không ít GV và chuyên gia giáo dục bày tỏ sự lo lắng về chất lượng đề thi năm nay, đặc biệt khi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã đến rất gần.    HUYÊN NGUYỄN

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.