Giữa “cơn bão” điểm chuẩn, 14 điểm vẫn có thể đỗ đại học

Tường Vân |

Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường vượt ngưỡng 30 điểm, nhiều trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm.

Mùa tuyển sinh 2021 xảy ra hiện tượng điểm chuẩn tăng “phi mã” ở một số ngành học. Dù đã được cảnh báo trước, nhưng mức tăng nằm ngoài tưởng tượng, khi “tăng nhẹ” cũng lên đến 3, 4 điểm và có nhiều ngành tăng đến 9, 10 điểm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Trong khi đó, tại nhiều trường đại học, mức điểm chuẩn chỉ đạt ở mức 14 – 17 điểm, chênh lệch đáng kể so với ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Chẳng hạn như khoa Bảo hiểm Trường Đại học Lao động và Xã hội có điểm chuẩn là 14 điểm đối với cơ sở tại Hà Nội, 15 điểm đối với cơ sở TP HCM, chênh lệch tới 8,5 điểm so với khoa có điểm chuẩn cao nhất là khoa Quản trị nhân lực (22,5 điểm với cơ sở tại Hà Nội và 23,5 điểm với cơ sở TP HCM).

Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động và Xã hội tại trụ sở chính Hà Nội.
Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động và Xã hội tại trụ sở chính Hà Nội.
Điểm chuẩn
Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động và Xã hội tại cơ sở TP HCM.

Một số khoa khác như Hệ thống thông tin quản lý, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học,.. có điểm chuẩn là 15 điểm.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng có nhiều ngành điểm chuẩn chỉ đạt mức 15 điểm như: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Địa kỹ thuật xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý đất đai, Địa chất học,…

Trong 23 chuyên ngành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở chính Hà Nội cũng có đến 12 chuyên ngành có điểm chuẩn ở mức 15 điểm. Trong khi đó, ngành Luật, nếu năm 2020 có điểm chuẩn là 15 thì năm nay tăng lên 24 điểm.

Nhiều ngành khác của trường cũng tăng tới 4-5 điểm. Đơn cử như ngành Marketing, nếu năm ngoái có điểm chuẩn là 21 thì năm nay tăng lên 26. Một số ngành hot như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị khách sạn... cũng có điểm chuẩn tăng từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, các ngành Giới và phát triển, Công tác xã hội, Tâm lý học, Xã hội học, Công nghệ thông tin cùng lấy điểm chuẩn 15 điểm.

Trường Đại học Đại Nam cũng thuộc nhóm các trường có điểm chuẩn thấp đáng kinh ngạc khi có tới 12/17 ngành có điểm chuẩn ở mức 15 điểm. Cao điểm nhất là ngành Y khoa với 22 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam năm 2021.

Như vậy, có thể thấy, dù điểm chuẩn năm nay tăng mạnh ở nhiều ngành/ trường học, nhưng sự chênh lệch điểm chuẩn giữa cách ngành trong cùng 1 trường vẫn đạt mức cao.

Bàn luận về vấn đề điểm chuẩn năm nay, TS Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám Đốc Học viện Tài chính nhận định, điểm năm nay tăng cao ở các trường top giữa và top dưới. Ở các trường top trên, điểm tăng nhưng không đáng kể so với năm ngoái.

Liên quan đến sự chênh lệch điểm chuẩn giữa các ngành/ trường học, ông Tùng cho rằng:

"Các hình thức xét tuyển của các trường năm nay nhiều hơn và chỉ tiêu dành cho xét tuyển bằng điểm thi ít đi. Chẳng hạn hình thức xét bằng học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, sử dụng chứng chỉ IELTS Academic, Cambridge, TOEFL iBT,...

Thường các em điểm cao hẳn sẽ chọn xét tuyển bằng điểm thi. Những bạn điểm thấp hơn một chút, đỗ đại học theo các hình thức còn lại đã xác nhận nhập học.

Như vậy, chỉ còn lại các em nguyện vọng cao hẳn, hoặc không đỗ được hình thức khác sử dụng xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra khoảng cách điểm chuẩn giữa các nhóm ngành/trường học".

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.

An tâm "ảo", 27 điểm thí sinh vẫn trượt 4 nguyện vọng đại học

Tường Vân |

Đó là thực trạng diễn ra trong mùa tuyển sinh năm nay, khi có nhiều thí sinh đạt tới 27 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng như mong muốn.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bài học sau “cú sốc” điểm chuẩn tăng mạnh

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc đợt 1 của mùa tuyển sinh 2021, nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu đã lên phương án cho đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh trượt đại học vẫn còn cơ hội xét tuyển ở những đợt kế tiếp, có nhiều lựa chọn để mở cánh cửa bước vào đời. Nhưng những “cú sốc” về điểm chuẩn đại học năm nay đã để lại nhiều bài học đắt giá cho học sinh.

An tâm "ảo", 27 điểm thí sinh vẫn trượt 4 nguyện vọng đại học

Tường Vân |

Đó là thực trạng diễn ra trong mùa tuyển sinh năm nay, khi có nhiều thí sinh đạt tới 27 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng như mong muốn.

Lặp lại kỷ lục điểm chuẩn tới 30,5: 10 điểm/môn vẫn trượt nguyện vọng 1

Huyên Nguyễn |

Nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, điểm chuẩn năm nay có sự tăng đột biến ở nhiều ngành học, đặc biệt là với những tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh. Kỷ lục điểm chuẩn 30,5 vào năm 2017 một lần nữa được lặp lại. Điều này gây lo lắng về "lạm phát" điểm chuẩn.