“Gieo” niềm tin trong từng câu, chữ

MAI DUNG |

“Mang kiến thức, tri thức và cả niềm tin, lạc quan vào cuộc sống cho những em nhỏ thiệt thòi, sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ” là mục tiêu của lớp học tiếng Anh miễn phí do Câu lạc bộ English for All (Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hải Phòng) triển khai từ năm 2014 đến nay.

Niềm vui trong từng bài giảng

Sáng chủ nhật, bạn Lê Thị Thuỷ Tiên - tình nguyện viên phụ trách lớp tiếng Anh tiểu học - đến Trung tâm Lao động và Xã hội Thanh Xuân (quận Hải An, Hải Phòng) sớm hơn mọi khi. Thoáng nhìn thấy “cô giáo” đến cổng, các em nhỏ hò reo vui mừng. Một vài em nhỏ lí nhí câu chào tiếng Anh - “Hello teacher” rồi ngại ngùng chạy lên phòng học.

Lớp học tiếng Anh tiểu học chỉ có gần chục học sinh, ấy nhưng không khí học tập không kém phần vui vẻ. Đúng 8 giờ, buổi học bắt đầu với chủ đề từ mới phương tiện giao thông. Qua những bức tranh phương tiện, bài giảng của các tình nguyện viên trở nên sinh động, lôi cuốn. Chỉ tay vào bức tranh máy bay, em Th (8 tuổi) nhanh nhảu đọc theo tình nguyện viên “Plane” rồi thỏ thẻ: “Em muốn học thật giỏi để một lần được đi máy bay”. Còn em Huy H (7 tuổi) vui vẻ: “Vậy ước mơ của em là trở thành phi công, lái máy bay chở các bạn Trung tâm đi khắp thế giới”.

Cứ như vậy, 90 phút của buổi học trôi qua với nhiều tiếng cười. Kết thúc buổi học, các em nhỏ nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cho “cô giáo”, nhắn nhủ chủ đề mà các em yêu thích cho buổi học sau. Nhìn các em học sinh hứng thú với lớp học, lắng nghe tâm sự, ước mơ tưởng chừng xa xôi của các em nhỏ, bản thân tình nguyện viên không khỏi xúc động. “Đây là buổi học thứ 5 em được “đứng lớp” dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Mỗi buổi học đều mang lại cho em nhiều cảm xúc khi chứng kiến sự lạc quan, hồn nhiên của các em có hoàn cảnh thiệt thòi. Chính sự vô tư, hồn nhiên, ham học hỏi, khám phá của các em giúp em có thêm động lực tiếp tục công việc này cũng như thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống” - Thủy Tiên nói.

Chắp cánh ước mơ trẻ thơ

Lớp học tiếng Anh cho trẻ em thiệt thòi có “H” tại Trung tâm Lao động và Xã hội Thanh Xuân (Hải Phòng) là hoạt động nằm trong dự án “Help to fly” do Câu lạc bộ English for all phối hợp Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Hải Phòng triển khai từ năm 2014. Ngoài dạy tiếng Anh cho trẻ em thiệt thòi nhiễm HIV tại Trung tâm Thanh Xuân, dự án triển khai lớp học tiếng Anh cho trẻ em làng chài Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng).

Bạn Bùi Thị Huyền - sinh viên khoa tiếng Anh, trường Đại học Hải Phòng, chủ nhiệm Dự án Help to fly - cho biết: “Từ những buổi học đầu tiên tại Trung tâm Thanh Xuân, các thành viên gặp khó khăn trong việc vận động học sinh đến lớp, phải đến từng phòng động viên các em đi học; cầm tay uốn nắn từng nét chữ, rèn từ lời nói, câu chào... Đến nay, mỗi buổi học đều được các em nhỏ mong chờ, nhiệt tình đón nhận. Đó là thành công lớn nhất đối với chúng em”.

Từ thành công ấy, dự án ngày càng thu hút các tình nguyện viên, sinh viên của Khoa Ngoại ngữ đăng ký tham gia. Đến nay, có hơn 20 tình nguyện viên là sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ tham gia giảng dạy, hỗ trợ.

“Mỗi buổi học đều là cơ hội bổ ích để các bạn sinh viên được thực hành những kiến thức tích luỹ từ giảng đường đại học, được đón nhận những bài học cuộc sống khi chứng kiến nghị lực vượt lên hoàn cảnh của mỗi em nhỏ ở đây. Em hy vọng, dự án sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng, để ước mơ của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thiệt thòi được bay cao, bay xa hơn nữa” - Chủ nhiệm dự án Bùi Thị Huyền chia sẻ.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt", đại gia chiếm hẻm: TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm

HUÂN CAO - TRẦN KHANH |

Sau khi Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng sông Sài Gòn bị “xẻ thịt”, nhiều “đại gia” chiếm đường hẻm công cộng, lập trạm gác khiến người dân không thể đi lại, ngày 24.10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đã giao cho Sở Xây dựng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Cấm xe máy, Hà Nội cần phải có 3.300 xe buýt

Cường Ngô - Tô Thế |

Để có thể cấm xe máy vào nội đô, chuyên gia giao thông tính toán, tỷ lệ đáp ứng hiện nay của xe buýt là khoảng 10%, như vậy, để tăng tỷ lệ đáp ứng lên mức 15% sẽ cần khoảng 2.400 phương tiện, mức 20% là khoảng 3.300 phương tiện.

"Lỗ hổng" quản lý tiền công đức: Kiểm toán để tạo niềm tin của cộng đồng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG |

Câu chuyện tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang là nơi xuất phát của nhiều tranh luận, mâu thuẫn. Điển hình mới đây là tranh cãi xung quanh khoản tiền hàng trăm tỉ đồng trong trường hợp của nhà sư Thích Thanh Toàn (trước khi hoàn tục là trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc). Ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành III - Kiểm toán - cho biết, về nguyên tắc, nguồn lực tại các cơ sở thờ tự, đền chùa là một loại quỹ công cần phải có cơ chế kiểm soát và phải được kiểm toán. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng nói nguồn tiền ở các đền, chùa cần phải công khai, minh bạch và có một cơ chế kiểm soát.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt", đại gia chiếm hẻm: TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm

HUÂN CAO - TRẦN KHANH |

Sau khi Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng sông Sài Gòn bị “xẻ thịt”, nhiều “đại gia” chiếm đường hẻm công cộng, lập trạm gác khiến người dân không thể đi lại, ngày 24.10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, đã giao cho Sở Xây dựng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Cấm xe máy, Hà Nội cần phải có 3.300 xe buýt

Cường Ngô - Tô Thế |

Để có thể cấm xe máy vào nội đô, chuyên gia giao thông tính toán, tỷ lệ đáp ứng hiện nay của xe buýt là khoảng 10%, như vậy, để tăng tỷ lệ đáp ứng lên mức 15% sẽ cần khoảng 2.400 phương tiện, mức 20% là khoảng 3.300 phương tiện.

"Lỗ hổng" quản lý tiền công đức: Kiểm toán để tạo niềm tin của cộng đồng

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG |

Câu chuyện tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang là nơi xuất phát của nhiều tranh luận, mâu thuẫn. Điển hình mới đây là tranh cãi xung quanh khoản tiền hàng trăm tỉ đồng trong trường hợp của nhà sư Thích Thanh Toàn (trước khi hoàn tục là trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc). Ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng Kiểm toán chuyên ngành III - Kiểm toán - cho biết, về nguyên tắc, nguồn lực tại các cơ sở thờ tự, đền chùa là một loại quỹ công cần phải có cơ chế kiểm soát và phải được kiểm toán. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng nói nguồn tiền ở các đền, chùa cần phải công khai, minh bạch và có một cơ chế kiểm soát.