Giáo viên vui mừng vì được "tháo gông" viết tay giáo án, sổ sách

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên sẽ được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

Đó là quy định mới trong Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ kí ban hành.

Theo đó, thời gian qua, Bộ GDĐT đã triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường nhưng đến nay vẫn còn tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường. Điều này làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên, Bộ GDĐT nhận định.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu giám đốc sở GDĐT, trưởng phòng GDĐT và hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định.

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

Điều này giải toả phần nào những mong muốn của cô giáo Vũ Thị Anh - giáo viên Trường Mầm non Vô Tranh 1 (Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang). Nữ giáo viên kì vọng việc giảm bớt các sổ sách hành chính để chuyên tâm cho công việc chăm sóc trẻ.

Bà Phạm Thái Lê - giáo viên tổ Ngữ văn Trường Marie Curie Hà Nội - bày tỏ vui mừng khi Bộ đã có động thái nhằm giảm bớt áp lực cho giáo viên.

Bà Lê thẳng thắn bày tỏ: “Giáo viên có cần phải ngồi chép danh sách học sinh, giáo viên vào sổ khi đã có danh sách in ra trong tay? Có cần ghi lại điểm khảo sát khi đã có ở sổ điểm điện tử? Và tôi hỏi thật, khi thanh tra về, bạn có ngồi cần mẫn lấp đầy các trang chỉ để cho đủ, cho đẹp hồ sơ hay không? Tôi thực sự thấy xấu hổ cho sự giả dối này. Người chép giả dối. Người kiểm tra giả dối".

Tuy vậy, bà Lê bày tỏ Bộ GDĐT tiếp tục cắt giảm thêm hồ sơ, sổ sách trong quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường bởi vẫn còn những điều chưa thực chất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT cấm tuyệt đối việc yêu cầu giáo viên phải làm thêm sổ sách

Bích Hà |

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Giáo viên gửi “điều ước” giảm áp lực tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

HUYÊN NGUYỄN |

Thi giáo viên dạy giỏi, quá tải thời gian làm việc, áp lực sổ sách, thu nhập thấp... là những trăn trở của nhiều giáo viên tại Bắc Giang chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Không được gây áp lực cho học sinh khi ôn thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Chiều 20.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM ra hướng dẫn về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia 2019.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ GDĐT cấm tuyệt đối việc yêu cầu giáo viên phải làm thêm sổ sách

Bích Hà |

Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Giáo viên gửi “điều ước” giảm áp lực tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

HUYÊN NGUYỄN |

Thi giáo viên dạy giỏi, quá tải thời gian làm việc, áp lực sổ sách, thu nhập thấp... là những trăn trở của nhiều giáo viên tại Bắc Giang chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Không được gây áp lực cho học sinh khi ôn thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Chiều 20.12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM ra hướng dẫn về tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia 2019.