Giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để phụ huynh không phát hiện

Đặng Chung |

“Yêu cho roi cho vọt” là quan niệm của không ít người Việt, kể cả đội ngũ nhà giáo. Theo nhiều chuyên gia, việc dùng đòn roi để giáo dục học sinh là một phương pháp sai lầm, phản giáo dục. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.

Dùng đòn roi, trẻ sẽ ngoan?

Khi bị dư luận lên án về những hành vi bạo hành trẻ em dã man, rất nhiều giáo viên, bảo mẫu đều lấy lý do là áp lực công việc nên đánh trẻ. Hay dạy trẻ cần phải dùng roi vọt để chúng biết sợ và ngoan hơn.

TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng khoa Giáo dục mầm non (Trường ĐH Sài Gòn) cho rằng, điều này là bao biện cho sự thiếu kỹ năng nghề và hiểu sai cơ bản về đạo đức nhà giáo: “Tôi từng nghe có giáo viên hướng dẫn nhau cách đánh trẻ như thế nào, đánh vào lúc nào để đến lúc trẻ được đón không còn dấu vết bầm tím, phụ huynh sẽ không phát hiện ra. Việc làm này hoàn toàn sai về mặt phương pháp giáo dục”.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cũng cho rằng, không nên dùng đòn roi để dạy học sinh. Khi sử dụng đòn roi, đó chính là lúc giáo viên thể hiện sự bất lực trong cách giáo dục.

TS Nguyễn Tùng Lâm phản đổi việc giáo viên, phụ huynh dùng đòn roi để dạy trẻ.
TS Nguyễn Tùng Lâm phản đối việc giáo viên, phụ huynh dùng đòn roi để dạy trẻ.

“Tôi quan niệm, người giáo viên phải dùng năng lực sư phạm của mình thực hiện được những yêu cầu giáo dục mà mình đặt ra, chứ không phải vì bất lực mà áp đặt lên suy nghĩ của học trò. Chúng ta là nhà giáo, chứ không phải tay anh chị mà thực hiện sức mạnh của mình bằng nắm đấm” - TS Lâm khẳng định.

Đồng quan điểm, TS Vũ Thu Hương (giảng viên ĐH sư phạm Hà Nội) cho biết, chị đã rùng mình khi nghe giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ ra sao để không bị phát hiện, không bị bố mẹ kiện tụng. Điều này là có thật. Vì vẫn giữ suy nghĩ “yêu cho roi cho vọt” nên nhiều giáo viên, kể cả phụ huynh cho mình quyền được đánh trẻ. Đây là nguyên nhân khiến vấn nạn bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.

“Đánh trẻ là một phương pháp phản giáo dục, không phù hợp để áp dụng trong việc dạy dỗ con người” - TS Thu Hương nhấn mạnh.

Theo TS Vũ Thu Hương, có chuyện giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để không bị phát hiện. Ảnh: Tri Thứ Trẻ
Theo TS Vũ Thu Hương, có chuyện giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để không bị phát hiện. Ảnh: Tri Thứ Trẻ

Nếu không yêu trẻ, đừng làm nghề giáo

Sau vụ bạo hành trẻ gây phẫn nộ tại lớp mầm non Mầm Xanh (TPHCM), phụ huynh đã đồng loạt kiến nghị lắp camera trong lớp học để có thể theo dõi, giám sát việc học tập của con mình.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, camera chỉ là giải pháp tình thế, quan trọng nhất vẫn là đạo đức của mỗi nhà giáo.

Nếu như giáo viên không có tâm, muốn đánh trẻ thì lắp hay không họ vẫn đánh. Thay vì đánh công khai, họ tìm những góc khuất để hành hạ trẻ.

TS Vũ Thu Hương thẳng thắn, nếu ai đó không yêu trẻ, vẫn giữ suy nghĩ “đánh để trẻ ngoan”, thì không nên làm nhà giáo nữa, nhất là giáo viên mầm non. Đòn roi không bao giờ tạo nên nhân cách tốt của một con người, bởi bạo lực chỉ truyền đi thông điệp bạo lực.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước: Các đối tượng bạo hành trẻ em phải được xử lý nghiêm để răn đe

LÊ TUYẾT |

“Với tư cách là Chủ tịch Nước, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn. Trước mắt là tập trung xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của đất nước” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trả lời cử tri TPHCM trong buổi tiếp xúc sáng 1.12.

Chiếc camera hay là sự bất lực của giáo dục?

Đào Tuấn |

Chiếc camera xuất hiện trong rất nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm về chủ đề bạo hành trẻ em ngày hôm qua như một biện pháp khả dĩ và khả thi. Nhưng như vậy, phải chăng chúng ta đã chính thức xác nhận sự thất bại của giáo dục?

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ tịch Nước: Các đối tượng bạo hành trẻ em phải được xử lý nghiêm để răn đe

LÊ TUYẾT |

“Với tư cách là Chủ tịch Nước, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn. Trước mắt là tập trung xử lý nghiêm minh các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ cho tương lai của đất nước” - Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trả lời cử tri TPHCM trong buổi tiếp xúc sáng 1.12.

Chiếc camera hay là sự bất lực của giáo dục?

Đào Tuấn |

Chiếc camera xuất hiện trong rất nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm về chủ đề bạo hành trẻ em ngày hôm qua như một biện pháp khả dĩ và khả thi. Nhưng như vậy, phải chăng chúng ta đã chính thức xác nhận sự thất bại của giáo dục?

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.