Giáo viên Trường TH Xuân Phương nhận Giấy khen vì có thành tích chống dịch

Bích Hà |

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký quyết định khen thưởng, động viên 6 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - đã đến thăm, động viên và trao tặng giấy khen cho 6 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Xuân Phương.

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tặng giấy khen gồm: Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương; bà Đỗ Thị Thanh Thủy - giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Xuân Phương; ông Nguyễn Khắc Hợp - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương; bà Phạm Quỳnh Anh - nhân viên kế toán trường Tiểu học Xuân Phương; bà Vương Thị Hồng Lệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương; bà Đào Thị Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp 3G, Trường Tiểu học Xuân Phương.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Quang Tuấn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo trường Tiểu học Xuân Phương đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly và mong giáo viên, học sinh nhà trường yên tâm, thực hiện tốt công tác cách ly theo quy định, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khu cách ly để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương trong khi cách ly tại trường. Ảnh: PHCC

Tại Trường Tiểu học Xuân Phương hiện có 56 học sinh diện F1, 2 em là con của giáo viên, 10 giáo viên diện F1, 3 nhân viên, 10 phụ huynh diện F1, hơn 40 phụ huynh diện F2 thực hiện cách ly tập trung tại trường. Ngoài ra, còn có Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán và các cán bộ quân đội, công an, bảo vệ, y tế trực tại trường 24/24h.

Những ngày qua, câu chuyện về những cô bé, cậu bé học trò nhỏ mới 7-8 tuổi đã phải trải nghiệm cuộc sống xa gia đình, ở trong khu cách ly đã khiến nhiều người xúc động. Các em được trìu mến gọi là những “chiến binh nhí” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của đất nước.

Đến nay, học sinh và phụ huynh, giáo viên đang được cách ly tại trường đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ngày 6.2, các trường hợp này sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và 3 ngày sau (thứ 3, ngày 9.2) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

Nếu trước khi nghỉ Tết mà 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính thì quận sẽ cho họ về, cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại gia đình.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh trường Tiểu học Xuân Phương: Các con vẫn khỏe mạnh và vui vẻ

Thiều Trang |

Trải qua những đêm đầu mất ngủ trong khu cách ly, giờ đây những "chiến binh nhí" của trường Tiểu học Xuân Phương đã quen với "chuyến trải nghiệm" đặc biệt năm 8 tuổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học, đẩy mạnh học trực tuyến ứng phó dịch COVID-19

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Ngoài việc chủ động cho học sinh nghỉ học, nhiều địa phương đã triển khai đẩy mạnh dạy học trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh trường Tiểu học Xuân Phương: Các con vẫn khỏe mạnh và vui vẻ

Thiều Trang |

Trải qua những đêm đầu mất ngủ trong khu cách ly, giờ đây những "chiến binh nhí" của trường Tiểu học Xuân Phương đã quen với "chuyến trải nghiệm" đặc biệt năm 8 tuổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học, đẩy mạnh học trực tuyến ứng phó dịch COVID-19

Đặng Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Ngoài việc chủ động cho học sinh nghỉ học, nhiều địa phương đã triển khai đẩy mạnh dạy học trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.