Giáo viên trung tâm tiếng Anh chửi học viên “lấp lửng” về bằng cấp chuyên môn

Bích Hà |

Giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến chuyện bằng cấp chuyên môn và cũng không muốn mọi người gọi mình là cô giáo.

Giáo viên trung tâm tiếng Anh từ chối tiết lộ về bằng cấp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ của mình.
Giáo viên trung tâm tiếng Anh từ chối tiết lộ về bằng cấp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ của mình.
Theo ông Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp (Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội), ngày 6.5, Ban kiểm tra liên ngành và an ninh các quận: Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm đã tiến hành xác minh, kiểm tra tại 3 cơ sở của Trung tâm MST English – nơi có giáo viên chửi học sinh là “óc lợn” gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Qua xác minh, cả ba cơ sở này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép để mở trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu trung tâm tiếng Anh có giáo viên mắng chửi học viên tạm dừng hoạt động, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề liên quan đến bằng cấp chuyên môn của giáo viên.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa gặp được giám đốc doanh nghiệp để làm việc, cả 3 cơ sở đều đóng cửa, điện thoại của giám đốc trung tâm là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến không liên lạc được. Vì phía trung tâm chưa hợp tác, nên cơ quan chức năng chưa làm rõ được trình độ học vấn, bằng cấp giảng dạy của bà Tuyến, có chứng chỉ, chuyên môn, nghiệp vụ về sư phạm hay không?

Trong cuộc trao đổi với PV Lao Động vào chiều 6.5, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã thừa nhận sai, cho rằng những lời nói và hành động của mình trong cuộc nói chuyện với học viên là không phù hợp.

Theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong số các điều kiện để được cấp phép mở trung tâm ngoại ngữ, thì giám đốc trung tâm buộc phải có bằng tốt nghiệp đại học, đã có quá trình công tác ít nhất 5 năm dạy ngoại ngữ, có phẩm chất đạo đức, có năng lực quản lý…

Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến chuyện bằng cấp, giáo viên có bằng sư phạm về ngoại ngữ hay không mà mở trung tâm tiếng Anh và có hoạt động chiêu sinh, thu tiền, bà Tuyến trả lời lòng vòng như sau: "Tôi học rất nhiều thứ, có vài văn bằng liền, nhưng hiện tại tôi chưa thể cung cấp cho báo chí được. Thế được chưa? Chúng ta không nên bới lên là ai có cái lọ, ai có cái kia, có nhiều thế mà chẳng ra như thế…

Mọi người chỉ cần biết, trong clip chia sẻ trên mạng xã hội, trong hoàn cảnh đó, trong lớp học như thế, tôi là người đang đứng lớp dạy. Tôi là cô giáo dạy cho học viên đó. Có điều, khi bạn tôn trọng một ai đó, là do người đó mang lại giá trị gì cho bạn, chứ không phải trên đầu người ta gắn hai chữ cô giáo. Nên tôi không quan trọng việc mọi người có gọi tôi là cô giáo hay không…”.

Trong suốt cuộc nói chuyện, người này rất tự tin về năng lực chuyên môn của mình, đặc biệt là việc cam kết chuẩn đầu ra, với những lời quảng cáo: Có thể giúp người "mù tiếng Anh" sau khi học cô Tuyến có thể nói được tiếng Anh, hoặc ít nhất là cam kết đọc chuẩn từ mà không cần tra từ điển. 

Nhưng chất lượng các khóa học ra sao, học viên có đạt được  những thứ xứng với đồng tiền họ bỏ ra? Có được đúng như những lời quảng cáo, cam kết của trung tâm hay không, hay chỉ là chiêu "treo đầu dê bán thịt chó"?

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chửi học viên "óc lợn": Trung tâm tiếng Anh thiếu chuyên nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến mới nhất vụ giáo viên chửi học viên "óc lợn", theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh xảy ra vụ việc lùm xùm có nhiều khả năng hoạt động “chui”.

Vụ cô giáo chửi học viên: Nỗi buồn từ nhiều phía

Xuân Hùng |

Giáo viên dạy Anh ngữ Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã chửi mắng học sinh bằng những lời lẽ thô tục, khó nghe, khiến nhiều người ngỡ ngàng, cộng đồng bức xúc. 

Trung tâm ngoại ngữ có giám đốc chửi học viên là “óc lợn” hoạt động trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của MST English – trung tâm ngoại ngữ đang gây ồn ào với sự việc giáo viên chửi học viên như chợ búa – chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Giáo viên chửi học viên "óc lợn": Trung tâm tiếng Anh thiếu chuyên nghiệp

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến mới nhất vụ giáo viên chửi học viên "óc lợn", theo thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh xảy ra vụ việc lùm xùm có nhiều khả năng hoạt động “chui”.

Vụ cô giáo chửi học viên: Nỗi buồn từ nhiều phía

Xuân Hùng |

Giáo viên dạy Anh ngữ Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã chửi mắng học sinh bằng những lời lẽ thô tục, khó nghe, khiến nhiều người ngỡ ngàng, cộng đồng bức xúc. 

Trung tâm ngoại ngữ có giám đốc chửi học viên là “óc lợn” hoạt động trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của MST English – trung tâm ngoại ngữ đang gây ồn ào với sự việc giáo viên chửi học viên như chợ búa – chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.