Giáo viên thành nông dân, nhà trường thành nông trại mùa COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ chức sửa chữa, cải tạo không gian học tập, biến những khoảng đất trống thành nông trại trồng rau sạch... là mô hình đang được nhiều trường học thực hiện trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Dù đang là thời điểm học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19 nhưng các thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (thuộc xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) lại bận rộn hơn với việc tu sửa và chỉnh trang lại lớp học, quang cảnh trường học cho học trò.

Ông Lê Huy Phương – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thời gian này, thầy cô tranh thủ dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa lại những chỗ lớp học hư hại, xuống cấp, hoàn thiện hệ thống ánh sáng, khu vui chơi.

Mô hình đường giao thông
Mô hình đường giao thông sẽ giúp học sinh vui chơi và học về Luật Giao thông đường bộ một cách dễ dàng, thực tế hơn. Ảnh: NT

Sau khi xây dựng xong mô hình sân chơi mới cho học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục xin tài trợ đồ chơi để tạo hứng thú, thu hút học sinh khi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19.

 
Hồ cá vừa giúp học sinh quan sát bản đồ đất nước vừa có thể nuôi cá để cải thiện bữa ăn cho thầy và trò. Ảnh: NT

Đặc biệt, một khu vườn nhỏ đầy rau, bầu, cà... đang đến độ thu hoạch cũng được chăm sóc chu đáo. Do học sinh nghỉ 2 tháng nay nên số rau thu hoạch được thầy cô đem bán cho người dân.

Tuy nhiên, nhu cầu ở khu vực miền núi và khu Tắk Pỏ (khu Trung tâm của huyện Nam Trà My) không lớn nên bán chậm, do vậy các cô tăng cường giới thiệu trên mạng xã hội, mở rộng thị trường ở những khu vực xa hơn như TP.Tam Kỳ, Đà Nẵng... Khi có người mua thì các cô gửi theo xe đò đến tận nơi.

Vườn bầu sai trĩu quả
Giàn bầu sai trĩu quả sẽ được thu hoạch và đem bán cho người dân. Ảnh: NT

Số tiền này thu được sẽ được các thầy cô mua lại hạt giống, phân bón, để sau khi các em đi học lại sẽ có thực phẩm để cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Ngoài trồng rau, củ, quả nhà trường còn nuôi thêm gà, vịt, lợn, thả cá để có thêm nguồn thu khác giúp các em có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn.

Thực phẩm
Thực phẩm được trồng không sử dụng thuốc hoá học, tăng trưởng. Ảnh: NT

Đây cũng là việc làm của một ngôi trường tư thục ở Quốc Oai, Hà Nội nhằm hỗ trợ kinh phí cho giáo viên trong thời gian nghỉ dịch COVID-19.

Với mô hình trường học trên đồi nên học sinh được gần gũi thiên nhiên và trải nghiệm các công việc nhà nông. Mỗi tuần các thầy cô sẽ có một buổi đưa học sinh đi dã ngoại và thực hiện các dự án trồng rau theo mùa. Tuy nhiên, giờ đây các em nghỉ học, họ không đi dạy mà chuyển hẳn sang trồng trọt và thu hoạch nông sản.

Thực phẩm của nhà trường cũng rất phong phú từ thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt bò, thịt trâu, cá, trứng đến các loại rau, quả dâu, mật ong, khoai, sắn...

Mô hình
Mô hình nuôi trồng phần nào giúp nhà trường bớt khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: NT

Chị Quyên (Mỹ Đình, Hà Nội) có con học mẫu giáo tại trường, cho biết các con rất thích đồ ăn của trường. Vì thấy khi các thầy cô giáo tổ chức bán cho phụ huynh, chị đã thông báo cả cho bạn bè, người thân cùng mua. Nhà trường khi trồng trọt, chăn nuôi không dùng thuốc hoá học, cám công nghiệp nên thực phẩm rất ngon.

Các mô hình này tuy không đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhà trường, giáo viên nhưng cũng phần nào giảm bớt khó khăn, sự lãng phí khi học sinh nghỉ học vì dịch bệnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên viết ca khúc Dạy học thời Corona, nhắc học trò phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

“Mong trò yêu giữ nguyên mạch học/Đem kiến thức đưa vào trong bài giảng/Đúng giờ trò online/Dù là xa mong các con cứ vui, đừng buồn...”.

Nhiều trường miễn toàn bộ tiền phí dạy học online cho học sinh

Đặng Chung |

Dù cơ quan chức năng đã cho phép các cơ sở giáo dục được thu tiền phí khi thực hiện dạy học online trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh, nhiều trường vẫn quyết định sẽ dạy miễn phí.

Giáo dục nhân văn, sáng tạo, thực chất trong mùa dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Dịch COVID-19 đã gây ra những khó khăn rất lớn cho ngành giáo dục, nhưng cũng làm bộc lộ, phát huy những phẩm chất nhân văn, sáng tạo và hướng đến thực chất của sự nghiệp trồng người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo viên viết ca khúc Dạy học thời Corona, nhắc học trò phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

“Mong trò yêu giữ nguyên mạch học/Đem kiến thức đưa vào trong bài giảng/Đúng giờ trò online/Dù là xa mong các con cứ vui, đừng buồn...”.

Nhiều trường miễn toàn bộ tiền phí dạy học online cho học sinh

Đặng Chung |

Dù cơ quan chức năng đã cho phép các cơ sở giáo dục được thu tiền phí khi thực hiện dạy học online trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh, nhiều trường vẫn quyết định sẽ dạy miễn phí.

Giáo dục nhân văn, sáng tạo, thực chất trong mùa dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Dịch COVID-19 đã gây ra những khó khăn rất lớn cho ngành giáo dục, nhưng cũng làm bộc lộ, phát huy những phẩm chất nhân văn, sáng tạo và hướng đến thực chất của sự nghiệp trồng người.