Giáo viên tất bật dọn trường lớp để đón học sinh trở lại

Đặng Chung |

Những ngày này, đội ngũ giáo viên trên cả nước tất bật đến trường, cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona. Họ dọn dẹp trường lớp, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Học sinh nghỉ nhưng nhà trường, thầy cô không nghỉ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cáo do chủng mới của virus Corona gây ra, 63/63 địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học từ đầu tháng 2 tới nay. Nhưng học sinh được nghỉ còn nhà trường và thầy cô không nghỉ.

Tại Nam Định, ngành giáo dục yêu cầu toàn bộ giáo viên trên địa bàn vẫn làm việc theo sự phân công của hiệu trưởng (vệ sinh trường lớp, sinh hoạt chuyên môn, chuẩn bị đồ dùng học tập...) trong thời gian học sinh được nghỉ. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ, giáo viên lợi dụng thời gian học sinh tạm nghỉ để giải quyết công việc riêng (đi du lịch, lễ hội), nghiêm cấm dạy thêm học thêm.

 
 
 
Đội ngũ giáo viên tất bật đi dọn dẹp trường lớp để phòng dịch.

Tại trường Mầm non 20.10 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lãnh đạo nhà trường đã kết hợp với Trung tâm y tế quận tiến hành phun thuốc khử khuẩn lần 2 trong toàn trường để phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo vệ sinh an toàn, chuẩn bị sẵn sàng đón trẻ trở lại trường vào tuần sau, toàn thể giáo viên của trường đã lau dọn, tổng vệ sinh toàn bộ lớp học, các phòng chức năng, nhà bếp, các khu vực sân chơi, đảm bảo cho trẻ không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Cô Kim Ngân và các  giáo viên của Trường tiểu học Sapa (Lao Cai) nhiều ngày nay cũng có mặt từ sớm tại trường, dù trời liên tục có mưa phùn, để  chung sức dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng lớp học phòng chống dịch virus Corona.  “Học sinh nghỉ dài ngày, chúng tôi phải đến lớp quét dọn, mở cửa sổ thông thoáng để đón gió, làm sạch không khí trong lớp học”- cô Ngân nói.

Trong thời gian học sinh nghỉ để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm virus Corona, các cán bộ, nhân viên của Trường Marie Curie (Hà Nội) cũng tiến hành vệ sinh sát khuẩn tất cả không gian trong trường; từ hành lang, bàn ăn, lớp học… đến từng nút bàn phím của máy vi tính trong phòng tin học.

 
 
Trong thời gian học sinh nghỉ,  giáo viên Trường THPT Châu Văn Liêm (An Giang) đi vệ sinh lớp học, đảm bảo trường lớp sạch sẽ khi học sinh trở lại trường.

Giáo viên làm gì khi học sinh được nghỉ dài?

Những ngày qua, khi trên mạng xã hội phụ huynh nêu thắc mắc “sao giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng nguyên lương còn con em nhân dân thì không có ai trông coi?”, nhiều giáo viên cho biết họ chạnh lòng khi đọc những thông tin này.

Trong tình hình cả nước đang chống dịch, đội ngũ giáo viên cũng tự ý thức vai trò của mình, trong việc bảo vệ sức khỏe học sinh, bằng những việc làm nhỏ hằng ngày, là đến trường dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp được phân công phụ trách quét dọn lớp của mình, để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi tình hình dịch bệnh ổn định.

 
Nhiều nơi giáo viên tự nguyện hằng ngày lên lau dọn lớp học để phòng dịch.

Nhiều trường khác, để lấp ngay khoảng trống trong thời gian các học sinh được nghỉ, giáo viên đã sáng tạo các mô hình “lớp học online” để vẫn có sự kết nối, ôn tập cho học sinh.

“Chúng tôi vẫn kết nối với nhau thường xuyên qua mạng xã hội để nhắc các em cách phòng tránh dịch bệnh và giao bài tập về nhà. Hay đơn giản, khi cả thầy và trò thấy buồn buồn vì nhớ trường, nhớ lớp, nên nói chuyện và động viên nhau”- một giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành cho biết.

Nhiều cơ sở giáo dục thì tận dụng khoảng thời gian học sinh nghỉ để tranh thủ tìm hiểu 5 bộ sách giáo khoa mà Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt, chuẩn bị cho việc chọn sách giáo khoa mới.

Với Vĩnh Phúc, nơi đang là tâm điểm khi có nhiều bệnh nhân dương tính với virus Corona, ông Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết, Sở đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép học sinh nghỉ học thêm 1 tuần đến hết ngày 23.2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trong thời gian nghỉ, các trường đã hướng dẫn học sinh ôn tập, giao bài qua internet. Đặc biệt tại huyện Bình Xuyên nơi có người mắc virus Corona, giáo viên thêm nhiệm vụ là chuyên gia tâm lý, khi nhắc nhở học sinh không hoang mang, lo lắng thái quá trước tình hình dịch bệnh, nhưng cũng không chủ quan.

Trong khi đó tại TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vệ sinh trường lớp sạch sẽ để đón học sinh trở lại trường vào tuần tới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh đi đâu, làm gì trong hơn 1 tuần nghỉ học do dịch virus Corona?

NGỌC ANH - TẠ QUANG |

Trong bối cảnh lo ngại dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona có khả năng lan rộng, các trường học của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về ý kiến của một số các em học sinh các cấp: mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội sau 1 tuần nghỉ học.

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…