Giáo viên, phụ huynh ủng hộ kéo dài thời gian năm học

Tường Vân |

Giáo viên, phụ huynh cho rằng, việc kéo dài thời gian năm học, bù đắp kiến thức thiếu hụt do ảnh hưởng của việc học trực tuyến khi học sinh quay trở lại trường học trực tiếp là điều cần thiết.

Đây cũng là cách mà ngành giáo dục thích ứng với COVID-19 theo  Nghị quyết 128 về các quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ vừa ban hành.

Ủng hộ phương án kéo dài năm học

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cho rằng, phương án linh hoạt thời gian kết thúc năm học mà Bộ GDĐT đưa ra hoàn toàn hợp lí và tốt cho các địa phương trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

“Tình hình diễn biến dịch từ nay cho đến 31.5.2022 tại các địa phương khác nhau nên sẽ có địa phương tổ chức đi học chậm hơn so với khung thời gian của Bộ, nên việc kết thúc năm học muộn là tất yếu”.

Đồng quan điểm như trên, cô Lê Thị Khoa – giáo viên Trường THPT Lộc Ninh (Bình Phước) cho rằng, một số địa phương có dịch bùng phát mạnh, học sinh phải nghỉ học nhiều hơn nên thời gian kết thúc sẽ kéo dài hơn. Còn các địa phương ít chịu ảnh hưởng hơn sẽ tổ chức học trực tuyến theo chương trình giảm tải nên đảm bảo được thời gian kết thúc năm học do Bộ đề ra” –  cô Khoa nói.

Nhiều giáo viên nhận định, việc kéo dài thời gian năm học không chỉ phù hợp với tình hình thực tiễn mà còn là phương án để đảm bảo chất lượng dạy và học trong điều kiện bình thường mới.

“Trên cương vị là 1 giáo viên, tôi cho rằng, việc kéo dài năm học là lợi thế cho cả cô và trò, đặc biệt là với trẻ mầm non, tiểu học. Các con cần có thêm thời gian để làm quen với thầy, cô giáo sau thời gian dài học trực tuyến. Đồng thời, các trường sẽ có thời gian rà soát và lên phương án lấp phần kiến thức còn hổng từ những bất cập của việc học trực tuyến.

Trên cương vị là 1 phụ huynh, việc kéo dài thời gian năm học hoàn toàn không thành vấn đề, miễn là đảm bảo sự an toàn cho các con” – cô Nguyễn Thúy Tình – giáo viên tại Hà Nội bày tỏ quan điểm.

Vaccine là "chìa khóa vàng" để học sinh trở lại trường học

Hiện nay, tất cả giáo viên, phụ huynh đều mong mỏi học sinh được từng bước quay trở lại trường học. Song, việc mở cửa trường học cần phải có lộ trình cụ thể, thực hiện thận trọng từng bước để đo lường, đánh giá và đưa ra giải pháp giảm thiểu tối đa rủi ro. Trong đó, vaccine được xem là "chìa khóa vàng" để học sinh trở lại trường học.

"Việc học trực tuyến kéo dài không thể hiệu quả bằng học trực tiếp. Vì vậy, phải có phương án cho học sinh từng bước trở lại trường. Để làm được điều đó, cần có kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh và các biện pháp đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất" - ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GDĐT quận 8, TPHCM chia sẻ.

Thông tin thêm về kế hoạch đón học sinh trở lại trường, ông Dân cho biết, dù chưa có thông báo chính thức của Sở GDĐT TPHCM nhưng trên địa bàn quận, tất cả điều kiện, cơ sở vật chất đều sẵn sàng để đón học sinh trở lại học. Các trường học trước đây làm khu cách li cũng đã trao trả cho ngành giáo dục để vệ sinh, sửa chữa những hư hỏng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã lựa chọn được loại vaccine phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn vaccine để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế phấn đấu trong quý IV năm 2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi cho hơn 95% trẻ em thuộc đối tượng này.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ đi làm bình thường, Hà Nội không thể cứ “đóng” cửa trường học

Hoàng Lâm |

Nhiều dịch vụ tại Hà Nội đã được nới lỏng, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường từ 0h ngày 14.10. Thế nhưng việc Hà Nội cho đến giờ này vẫn nói “không” với việc mở cửa trở lại các trường học, đặc biệt là ở những “vùng xanh” đã khiến các phụ huynh băn khoăn.

Chuyên gia "hiến kế" đón học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất

Thiều Trang |

Đề cao tinh thần sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, ngành giáo dục thủ đô cần linh hoạt, xem xét sớm cho học sinh đi học trở lại.

Trường học “phá rào” đón học sinh đến trường bị phạt 60 triệu đồng

Tường Vân |

"Phá rào" đón học sinh trở lại trường, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) bị đình chỉ hoạt động và bị xử phạt 60 triệu đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bố mẹ đi làm bình thường, Hà Nội không thể cứ “đóng” cửa trường học

Hoàng Lâm |

Nhiều dịch vụ tại Hà Nội đã được nới lỏng, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường từ 0h ngày 14.10. Thế nhưng việc Hà Nội cho đến giờ này vẫn nói “không” với việc mở cửa trở lại các trường học, đặc biệt là ở những “vùng xanh” đã khiến các phụ huynh băn khoăn.

Chuyên gia "hiến kế" đón học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất

Thiều Trang |

Đề cao tinh thần sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, ngành giáo dục thủ đô cần linh hoạt, xem xét sớm cho học sinh đi học trở lại.

Trường học “phá rào” đón học sinh đến trường bị phạt 60 triệu đồng

Tường Vân |

"Phá rào" đón học sinh trở lại trường, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) bị đình chỉ hoạt động và bị xử phạt 60 triệu đồng.