Giáo viên mầm non: "Nếu làm đến tuổi 60 thì sợ không chịu nổi"

Thiều Trang |

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam vừa đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, nguy hiểm để được nghỉ hưu trước tuổi. Kiến nghị trên đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của giáo viên mầm non trên cả nước.

Nếu đề xuất được thông qua, giáo viên có thể được nghỉ hưu sớm 5 năm. (Ảnh: GVCC)
Nếu đề xuất được thông qua, giáo viên mầm non có thể được nghỉ hưu sớm 5 năm. (Ảnh: GVCC)

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để được nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu được bổ sung vào danh mục, hai nhóm lao động này có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ. Trong khi đó, từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình tăng là đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 với nữ vào năm 2035.

Trước kiến nghị trên, cô Nguyễn Vân Anh (giáo viên Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm, Bình Dương) bày tỏ vui mừng, ủng hộ: "Tôi mới vào nghề 4 năm nhưng đã vỡ giọng, đổi thành giọng khàn. Đi bệnh viện bác sĩ nói nếu không điều tiết, lâu dần sẽ biến chứng, thậm chí là mất tiếng. Nếu làm đến tuổi 60 thì sợ không chịu nổi".

Cô Vân Anh cho biết, giáo viên mầm non là nghề đặc thù, có áp lực nặng từ nhiều phía và chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý. Vất vả của nghề không chỉ dừng ở việc vận động, múa hát, trông chừng trẻ nhỏ mà còn phải làm việc đêm ngày với sổ sách, sáng tạo đồ chơi cho con trẻ.

"Nếu được ưu ái về hưu sớm thì rất tốt và phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện đại" - cô Vân Anh bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Trang (giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, Thanh Hóa) cũng mong muốn nguyện vọng nghỉ hưu ở tuổi 55 sẽ được đáp ứng. Cô cho rằng, với tính chất đặc thù nghề nghiệp thì giáo viên lớn tuổi giảng dạy sẽ không còn hiệu quả.

Cô Trang cho rằng, nghề giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non đòi hỏi sự chịu khó và kiên nhẫn cao, đặc biệt là phải khéo léo và năng động. Hơn nữa, các con cũng thích cô giáo trẻ, múa đẹp, hát hay hơn các cô đã có tuổi. Vì vậy, đến độ tuổi 50, 60 rất khó để quản lý, dạy dỗ trẻ.

"Ngoài 35 tuổi, tôi đã không còn đủ tự tin dạy các con về hát, múa, nhảy nói gì đến 50, 60 tuổi" - cô Trang chia sẻ.

Trước đó, góp ý về dự thảo Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, nhiều giáo viên cũng đã đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, nên nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 hoặc sớm hơn.

Với đặc thù công việc, giáo viên mầm non phải đến sớm đón trẻ và kết thúc công việc muộn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định. Giáo viên mầm non không chỉ dạy mà còn dỗ, múa, hát, áp lực công việc lớn. Vì vậy, việc được nghỉ hưu sớm là hoàn toàn hợp lý.

Tháng 6.2020, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đưa ra con số 96% giáo viên đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi, không tăng lên 60 tuổi sau một tuần khảo sát nhanh với 10.698 giáo viên mầm non tham gia.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, một cô giáo phải trông nhiều trẻ nên phản xạ đón, đỡ trẻ khi thực hành các bài tập trên lớp mà giao cho cô giáo từ 55 tuổi trở đi sẽ không thể đảm bảo, nguy cơ mất an toàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc.

Ủng hộ kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

Bảo Hân |

Trước kiến nghị giáo viên viên mầm non được nghỉ hưu sớm, một nữ giáo viên mầm non tư thục bày tỏ đồng tình, ủng hộ; nói rằng: “Bây giờ còn trẻ, đôi lúc giọng còn khàn, nói gì đến lúc 50 tuổi. Khi đó, phế quản ngày càng kém, rất khó để múa hát, dạy dỗ cho trẻ”.

LĐLĐ Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Trao quà hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

Nguyễn Thanh Nga |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động là những giáo viên mầm non hợp đồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp tục kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc.

Ủng hộ kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

Bảo Hân |

Trước kiến nghị giáo viên viên mầm non được nghỉ hưu sớm, một nữ giáo viên mầm non tư thục bày tỏ đồng tình, ủng hộ; nói rằng: “Bây giờ còn trẻ, đôi lúc giọng còn khàn, nói gì đến lúc 50 tuổi. Khi đó, phế quản ngày càng kém, rất khó để múa hát, dạy dỗ cho trẻ”.

LĐLĐ Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Trao quà hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

Nguyễn Thanh Nga |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động là những giáo viên mầm non hợp đồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19.