Giáo viên loay hoay vì tinh giản nội dung theo sách khác thực tế dạy học

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều giáo viên đang giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp khó khăn khi nội dung tinh giản lại theo sách Tiếng Anh hệ 7 năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thực hiện giảm tải nội dung dạy học của học kỳ II năm học 2019-2020, sau khi học sinh phải nghỉ học dài ngày vì dịch COVID-19.

Tuy vậy, một giáo viên dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi đã thực hiện giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm được 4 năm. Khi xem công bố chương trình tinh giản môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại chỉ có hệ 7 năm. Hai chương trình này có nội dung khác nhau khá lớn nên để giáo viên tự điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng rất khó khăn”.

Trả lời Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm đang là chương trình thí điểm, chưa được ban hành chính thức. Tỉ lệ học sinh đang học theo chương trình này cũng nhiều nhưng không phải tất cả. Đây là tinh giản chương trình nên chỉ làm cho chương trình cơ bản”.

Ông Thành nhấn mạnh: Trong công văn hướng dẫn cũng đã nêu rất rõ: “Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học”.

Chương trình Tiếng Anh cũng tương tự như vậy, từ hệ 7 năm, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh nhưng không được thấp hơn chương trình tinh giản đã ban hành.

“Tiếng Anh thường được chú trọng ở năng lực ngôn ngữ nghe – nói - đọc - viết. Các bài trong từng chương trình là ngữ liệu khác nhau tuy nhiên về chất lượng giống nhau”, ông Thành nói.

Trả lời câu hỏi với số lượng học sinh học chương trình 10 năm tương đối lớn, hàng chục tỉnh thực hiện tại sao không ban hành thêm một chương trình tinh giản, ông Thành cho biết chương trình hệ 10 năm đang là thí điểm nhưng sẽ được triển khai thành chương trình trong Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo lộ trình chưa tới thời điểm thực hiện nên Bộ không ban hành tinh giản.

Giáo dục Việt Nam đã có 3 hệ chương trình Tiếng Anh phổ thông được áp dụng: hệ 3 năm, hệ 7 năm và hệ 10 năm.

Hệ 3 năm là chương trình Tiếng Anh phổ thông 3 năm cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Hệ 7 năm là chương trình Tiếng Anh phổ thông 7 năm dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Hệ 10 năm là chương trình Tiếng Anh phổ thông 10 năm dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Và hiện nay, phổ biến trên toàn quốc là hệ 7 năm và hệ 10 năm.

Chương trình Tiếng Anh thí điểm hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tinh giản môn Ngữ văn: Bộ GDĐT lược nhiều nội dung quan trọng

Đặng Chung |

Nhiều phần nội dung liên quan đến các tác phẩm văn học như “Rừng xà nu”, “Ông già và biển cả”, “Những đứa con trong gia đình,… được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Điều này cũng đồng nghĩa, các đề thi kiểm tra, đánh giá năm nay sẽ không ra vào các nội dung này.

Sau tinh giản, học sinh chú ý gì cho môn Toán lớp 9 khi ôn thi vào lớp 10?

HUYÊN NGUYỄN |

Nội dung tinh giản môn Toán lớp 9 gần như không thay đổi quá lớn nên lộ trình ôn thi lớp 10 của học sinh không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, để kết quả học hiệu quả, học sinh cần điều chỉnh lại các mốc thời gian, chọn giai đoạn tăng tốc cho phù hợp.

Bộ GDĐT đã giảm kịch khung nội dung dạy học trong điều kiện có thể

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các cấp học phổ thông, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Báo Lao Động xin đăng tải ý kiến của PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT), thông tin thêm về việc tinh giản nội dung dạy học, cũng như hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tinh giản môn Ngữ văn: Bộ GDĐT lược nhiều nội dung quan trọng

Đặng Chung |

Nhiều phần nội dung liên quan đến các tác phẩm văn học như “Rừng xà nu”, “Ông già và biển cả”, “Những đứa con trong gia đình,… được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Điều này cũng đồng nghĩa, các đề thi kiểm tra, đánh giá năm nay sẽ không ra vào các nội dung này.

Sau tinh giản, học sinh chú ý gì cho môn Toán lớp 9 khi ôn thi vào lớp 10?

HUYÊN NGUYỄN |

Nội dung tinh giản môn Toán lớp 9 gần như không thay đổi quá lớn nên lộ trình ôn thi lớp 10 của học sinh không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, để kết quả học hiệu quả, học sinh cần điều chỉnh lại các mốc thời gian, chọn giai đoạn tăng tốc cho phù hợp.

Bộ GDĐT đã giảm kịch khung nội dung dạy học trong điều kiện có thể

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với các cấp học phổ thông, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Báo Lao Động xin đăng tải ý kiến của PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT), thông tin thêm về việc tinh giản nội dung dạy học, cũng như hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch năm học đã điều chỉnh.