Giáo viên không được cắt nội dung chương trình chính khoá để dạy thêm

Vân Trang |

Một số tỉnh thành đã ban hành các quy định để "siết" hoạt động dạy thêm, học thêm.

Siết chất lượng hoạt động dạy thêm học thêm

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, nghiêm cấm giáo viên ép phụ huynh và học sinh học thêm dưới mọi hình thức, việc học thêm phải dựa trên tinh thần tự nguyện, có nhu cầu và phải được sự đồng ý của gia đình.

Giáo viên tuyệt đối không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy trước những nội dung trong chương trình chính khóa; không được tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học và các trường đã dạy 2 buổi/ngày.

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh. Nội dung học phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cấm những giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Ngoài ra, trong quyết định này, UBND tỉnh Bình Dương cũng quy định rõ mức thu, chi và quản lý tiền học thêm trong nhà trường ; Gắn trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND cấp huyện, các Phòng GDĐT và hiệu trưởng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục.

Không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa

Trước đó, trong văn bản về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa gửi các địa phương mới đây, Bộ GDĐT cho biết, quá trình tổ chức triển khai các hoạt động này vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Bộ yêu cầu các Sở GDĐT quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên.

Đồng thời, phải bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận của Sở GDĐT theo quy định.

Các địa phương cần thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết. Khi thanh tra, kiểm tra, cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; lấy người học làm trung tâm, người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học trong chương trình chính khóa.

Bộ yêu cầu tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với cơ sở giáo dục, đơn vị khi vi phạm quy định, đồng thời công khai các cơ sở, đơn vị được phép và bị đình chỉ hoạt động lĩnh vực này trên cổng thông tin điện tử của sở GDĐT và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Vân Trang - Bích Hà |

Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong đó có việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Gần 40 trường đại học dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Vân Trang |

Tính đến nay đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Không thể cấm dạy thêm, đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc dạy thêm, học thêm không thể cấm được, bởi không có văn bản nào cấm. Do vậy, việc đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Tiếp tục đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Vân Trang - Bích Hà |

Hà Nội đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện được chính sách về lương cho nhà giáo theo chủ trương tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong đó có việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương

Gần 40 trường đại học dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Vân Trang |

Tính đến nay đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Không thể cấm dạy thêm, đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc dạy thêm, học thêm không thể cấm được, bởi không có văn bản nào cấm. Do vậy, việc đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết