Giáo viên hướng dẫn cha mẹ cách học online hiệu quả cùng trẻ lớp 1

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khả năng trẻ lớp 1 phải học online từ những buổi học đầu tiên. Cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole đưa ra lời khuyên, định hướng để cha mẹ cùng con chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả.

Hiểu rõ tâm trạng mà nỗi lo lắng của phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, cô Lê Dinh – Giáo viên Trường liên cấp Capitole khuyên cha mẹ thời gian này nên cùng con ôn luyện lại bảng chữ cái, các mặt số để khi bắt đầu năm học, nếu chẳng may phải học online từ buổi đầu, con sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn.

“Khó khăn lớn nhất khi dạy học online cho trẻ lớp 1 là giáo viên không thể ở bên uốn nắn, chỉ bảo con mà chỉ có thể nhắc nhở qua màn hình. Mặt khác, con còn nhỏ, chưa tự ý thức được cách ngồi học sao cho đúng tư thế, cầm bút sao cho chuẩn...và rất khó tập trung” – Nhấn mạnh điều này, cô Dinh cho rằng, trong suốt quá trình trẻ lớp 1 học online, cần có phụ huynh ngồi bên cạnh để hỗ trợ con.

Thực tế, trong năm học vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường học đã phải chuyển đổi từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến. Một số trường Tiểu học đã cho học sinh học từ 18 giờ trở đi. Mục đích là để phụ huynh tham gia lớp học, hỗ trợ trong suốt buổi học.

“Khi con phải học trực tuyến, đầu tiên, phụ huynh cần chuẩn bị máy tính, thiết bị, kiểm tra đường truyền và nhắc nhở con vào học đúng giờ. Thứ hai, con chưa biết sử dụng các tính năng chat, mở mic, mở cam, tắt mic trong trường lớp ồn,…Phụ huynh cần hướng dẫn, hỗ trợ con các nút cơ bản đấy.

Là người trực tiếp ngồi bên con trong mỗi tiết học, bố mẹ cũng phải lắng nghe cô giáo hướng dẫn cách viết từng nét chữ, tư thế ngồi đúng, khoảng cách từ mắt tới vở,.. để truyền đạt, hướng dẫn và chỉnh cho con từng lỗi sai nhỏ nhất.

Sau mỗi tiết học, cô sẽ dặn dò con các phần bài học cần ôn tập. Bố mẹ sẽ là người ghi nhớ, truyền đạt và có kế hoạch phân chia thời gian, giúp con hoàn thành nhiệm vụ cô giao. Như vậy, ở buổi học tiếp theo, khi cô hỏi con những phần kiến thức cũ con có thể nắm được và chất lượng buổi học cũng như tiến độ chương trình sẽ thể đảm bảo”- Cô Dinh hướng dẫn.

Tuy vậy, phụ huynh không nên quá lo lắng. Dựa vào khả năng của từng bạn, giáo viên sẽ trao đổi và định hướng để phụ huynh hỗ trợ con tốt nhất trong quá trình lên lớp cũng như ôn luyện tại nhà.

Vì học trực tuyến nên các con cố gắng ôn tập thêm ở nhà. Bố mẹ nên giao nhiệm vụ rõ ràng, ví dụ như hướng dẫn con viết chữ gì hay tập đánh vần những từ nào... Với mỗi yêu cầu đưa ra, bố mẹ sẽ làm mẫu trước, sau đó yêu cầu con hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khi đi làm về, bố mẹ sẽ trao đổi với con xem hôm nay con đã làm được những gì. Từ đó, động viên, khích lệ để con yêu thích và hình thành thói quen học tập.

"Dạy trực tuyến với trẻ lớp 1 chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, bản thân giáo viên cũng rất nỗ lực, đổi mới phương pháp để tạo cho các con sự hứng thú, niềm yêu thích với từng tiết học. Tôi mong muốn, phụ huynh sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng con, phối hợp chặt chẽ với giáo viên để nâng cao hiệu quả dạy và học” – cô Dinh bộc bạch.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trẻ lớp 1 có thể học online từ những buổi đầu tiên, phụ huynh phải làm sao?

Vân Trang |

Với trẻ mẫu giáo, bước chân vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Đáng nói là ở thời điểm dịch bệnh như hiện nay, rất có thể trẻ sẽ phải học online ngay từ những buổi đầu tiên. Vậy cha mẹ nên làm gì để cùng con vững tâm lý, sẵn sàng cho năm học mới đầy thách thức này?

Giáo viên, học sinh cần lưu ý những gì để chuẩn bị cho năm học mới

Minh Hương |

Có 3 điều giáo viên, học sinh cần lưu ý khi chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 vì sẽ có nhiều thay đổi.

Giáo dục 24/7: Hơn 128.800 học sinh đăng ký thành công vào lớp 1 ở Hà Nội

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.7: Một thí sinh mắc COVID – 19 sau 6 ngày thi tốt nghiệp THPT; Bộ GDĐT đề xuất lịch dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2; Hơn 128.800 học sinh đăng ký thành công vào lớp 1 ở Hà Nội;...

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trẻ lớp 1 có thể học online từ những buổi đầu tiên, phụ huynh phải làm sao?

Vân Trang |

Với trẻ mẫu giáo, bước chân vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Đáng nói là ở thời điểm dịch bệnh như hiện nay, rất có thể trẻ sẽ phải học online ngay từ những buổi đầu tiên. Vậy cha mẹ nên làm gì để cùng con vững tâm lý, sẵn sàng cho năm học mới đầy thách thức này?

Giáo viên, học sinh cần lưu ý những gì để chuẩn bị cho năm học mới

Minh Hương |

Có 3 điều giáo viên, học sinh cần lưu ý khi chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 vì sẽ có nhiều thay đổi.

Giáo dục 24/7: Hơn 128.800 học sinh đăng ký thành công vào lớp 1 ở Hà Nội

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.7: Một thí sinh mắc COVID – 19 sau 6 ngày thi tốt nghiệp THPT; Bộ GDĐT đề xuất lịch dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2; Hơn 128.800 học sinh đăng ký thành công vào lớp 1 ở Hà Nội;...