Giáo viên, học sinh Hà Nội cùng lan tỏa tinh thần phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (Ba Đình, Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần quyết thắng đại dịch COVID-19 và gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch thông qua bài hát múa "COVID nhanh đi đi".

Để những ngày hè trôi qua không vô nghĩa, giáo viên Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba đã có sáng kiến cho học sinh tham chuỗi hoạt động "Mùa hè ý nghĩa". Trong đó, hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhận được sự hưởng ứng từ nhiều học sinh và phụ huynh.

Theo đó, học sinh và giáo viên nhà trường đã cùng nhau hát múa bài "COVID nhanh đi đi" ngay tại nhà để lan tỏa tinh thần yêu thương đến những bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch và thể hiện niềm tin Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba hát múa bài “COVID nhanh đi đi“.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, cô Cao Thanh Huyền - Trưởng ban truyền thông Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba cho biết, kỳ nghỉ hè năm nay rất đặc biệt, vì vậy nhà trường mong muốn thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh có một tinh thần tích cực, lạc quan.

Theo đó, giáo viên, phụ huynh và học sinh sẽ quay clip múa hát tại nhà và gửi lại ban truyền thông. Từ đó ghép thành nhiều clip để đăng tải lên trang fanpage của trường.

"Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động "Mùa hè ý nghĩa" do ban truyền thông nhà trường phát động đến toàn học sinh, giáo viên và phụ huynh. Sau 2 ngày phát động, phụ huynh và học sinh tham gia rất nhiệt tình và gửi nhiều clip.

Chúng tôi thực hiện video này với mong muốn lan toả tinh thần yêu thương và gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, cũng như thể hiện niềm tin Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19" - cô Huyền chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, giúp học sinh trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời thay đổi không khí nghỉ hè trong điều kiện dịch bệnh cho trẻ, giúp các con đi qua mùa hè không vô nghĩa.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Ngày 28.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) có công văn về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Lớp học “thập cẩm” ôn chữ ngày hè cho trẻ em nghèo

HƯNG THƠ |

Gọi là lớp học “thập cẩm”, vì từ lớp 2 đến lớp 4 đều chung một phòng. Khi đến đây, các em học sinh người đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sẽ được ôn luyện phát âm, đọc chữ và hướng dẫn các kỹ năng sống. Giáo viên là những đoàn viên thanh niên, họ tình nguyện dành 4 buổi 1 tuần để đứng lớp giảng dạy.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội không tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Ngày 28.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) có công văn về việc không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Lớp học “thập cẩm” ôn chữ ngày hè cho trẻ em nghèo

HƯNG THƠ |

Gọi là lớp học “thập cẩm”, vì từ lớp 2 đến lớp 4 đều chung một phòng. Khi đến đây, các em học sinh người đồng bào Vân Kiều ở huyện miền núi Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sẽ được ôn luyện phát âm, đọc chữ và hướng dẫn các kỹ năng sống. Giáo viên là những đoàn viên thanh niên, họ tình nguyện dành 4 buổi 1 tuần để đứng lớp giảng dạy.

Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Đặng Chung |

Phượng nở đỏ rực, bằng lăng khoe sắc tím, tiếng ve vẫn cất bên sân trường. Sắc màu ấy, âm thanh ấy báo hiệu mùa thi, mùa chia tay, một năm học sắp sửa kết thúc. Nhưng mùa hè năm nay, giữa thời COVID-19, đang mang đến những trải nghiệm thật khác cho cả thầy và trò.