Giáo viên hào hứng với cách tính tiền lương từ ngày 1.7.2024

TRÀ MY |

Dự kiến ngày 1.7.2024, lương của giáo viên sẽ có nhiều thay đổi. Nhiều thầy cô bày tỏ sự vui mừng khi có bảng lương mới.

Lương giáo viên sau khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Nghĩa là lương giáo viên = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%).

Hệ thống lương mới sẽ gồm 5 bảng lương, trong đó có 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo (trong đó có giáo viên).

Trong đó, mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc cùng mức độ phức tạp công việc có mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Vui mừng với cách tính tiền lương mới

Trao đổi với Báo Lao Động về cách tính lương mới cho giáo viên, cô Trịnh Thị Thư Sinh - giáo viên Trường Mầm non Nà Bai (Sơn La) cho biết, nếu theo như cách tính lương từ ngày 1.7.2024, việc trả lương cho giáo viên là viên chức sẽ không thực hiện theo (hệ số x mức lương cơ sở) như hiện nay mà được thay thế bằng các bảng lương theo vị trí việc làm gồm một bảng lương chức vụ và một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, theo cô Sinh, giáo viên là viên chức sẽ được sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, dù sắp xếp lại thì cơ cấu phụ cấp của giáo viên vẫn phải chiếm 30% tổng quỹ lương.

"Thật ra, việc tăng lương cho người lao động nói chung và cho giáo viên nói riêng sẽ khiến cho mọi người vui mừng hơn. Tăng thu nhập một cách xứng đáng cũng góp phần giúp giáo viên cảm thấy yêu nghề và có động lực để cống hiến nhiều hơn" - cô Sinh bày tỏ.

Với cương vị là một nhà giáo, cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ - giáo viên tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng đồng tình với cách tính lương cho giáo viên trong đợt cải cách tiền lương sắp tới. Cô Thuỷ mong muốn lương tăng để đảm bảo cuộc sống, song giáo viên này cũng nhìn nhận, ngoài lương, giáo viên mong muốn được làm việc trong môi trường hòa thuận, có sự tôn trọng.

"Bên cạnh vấn đề tiền lương, ngày nay, giáo viên phải đối mặt với nhiều sức ép từ xã hội, học sinh, phụ huynh. Khi tôn nghiêm của người thầy bị đánh mất, cộng thêm thu nhập thấp, nhiều giáo viên dù không muốn nhưng vẫn phải bỏ nghề. Do vậy, ngoài tiền lương, giáo viên cũng luôn mong muốn nhận được sự tôn trọng từ môi trường làm việc" - cô Thuỷ thẳng thắn nói.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên: Tin vui cho sinh viên sư phạm

Tuyết Anh |

Trước thông tin dự kiến bổ sung thêm 27.868 suất biên chế trong năm 2024, nhiều sinh viên ngành Sư phạm và giáo viên trên cả nước bày tỏ vui mừng.

Nghĩ tới thưởng Tết, giáo viên lại chạnh lòng

TRÀ MY |

Lương và thưởng Tết của giáo viên luôn là vấn đề rất được quan tâm. Tuy nhiên, đây lại là câu chuyện buồn của một số giáo viên, bởi mức thưởng thấp, thậm chí là không có.

Dự đoán sau cải cách, lương giáo viên tiểu học đạt trên 18 triệu đồng/tháng

trà my |

Nhiều giáo viên mong chờ đợt cải cách tiền lương mới, điều này sẽ giúp thầy cô có thể động lực gắn bó với nghề.

Ông chủ Việt Á khai chi tiền cảm ơn theo barem

Việt Dũng |

Vấn đề nhận cảm ơn 100 triệu đồng hay 50.000 USD của bị cáo Phạm Công Tạc, do ông chủ Việt Á - Phan Quốc Việt chi, tiếp tục được luật sư xét hỏi.

Tin 20h: Đang xác minh nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.1: Bộ Ngoại giao đang xác định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng; Mức giá khủng của biển số 51L-222.22 trong phiên đấu giá biển số 5.1; Người dân phấn khởi cầm trên tay 2 tháng lương hưu, yên tâm tiêu Tết...

Xe tải ép ngã 2 xe máy trên cầu

Thế Kỷ |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh xe tải đánh lái, ép ngã 2 người đi xe máy trên cầu rồi bỏ đi. Sự việc xảy ra trên cầu Ngọc Tháp (Phú Thọ).

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng

Bảo Nguyên |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 05/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng.

Thời tiết ẩm ương nhiều người mắc cúm, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là gì?

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày vừa qua thời tiết ẩm ương, chỉ trong vòng 3 ngày đảo chiều từ mưa sang mây mù khiến nhiều người mắc cúm. Đặc biệt người già bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Các bác sĩ đã tư vấn biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên: Tin vui cho sinh viên sư phạm

Tuyết Anh |

Trước thông tin dự kiến bổ sung thêm 27.868 suất biên chế trong năm 2024, nhiều sinh viên ngành Sư phạm và giáo viên trên cả nước bày tỏ vui mừng.

Nghĩ tới thưởng Tết, giáo viên lại chạnh lòng

TRÀ MY |

Lương và thưởng Tết của giáo viên luôn là vấn đề rất được quan tâm. Tuy nhiên, đây lại là câu chuyện buồn của một số giáo viên, bởi mức thưởng thấp, thậm chí là không có.

Dự đoán sau cải cách, lương giáo viên tiểu học đạt trên 18 triệu đồng/tháng

trà my |

Nhiều giáo viên mong chờ đợt cải cách tiền lương mới, điều này sẽ giúp thầy cô có thể động lực gắn bó với nghề.