Giáo viên Hà Nội xoay xở vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến

Tường Vân |

Hà Nội - Hà Nội cho phép 50% học sinh khối 12 được đi học trực tiếp trở lại. Các học sinh còn lại tiếp tục học trực tuyến tại nhà. Do đó, phương án các trường đưa ra là giáo viên sẽ vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến ngay tại trường học.

Giáo viên dạy trực tuyến ngay tại trường

Giáo viên Hà Nội dạy học trực tuyến và trực tiếp ngay tại trường học. Video: Tường Vân.

Sau thời gian dài học trực tuyến, được đến trường học trực tiếp là niềm mong ước chung của tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, việc mở cửa trường học được thực hiện từng bước, theo từng khối, kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến. Do đó, khó khăn đối với các nhà trường là làm sao để thuận tiện nhất cho giáo viên khi vừa phải dạy trực tiếp, vừa phải dạy trực tuyến.

Học sinh Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) được đo thân nhiệt tại khu vực cổng trường. Ảnh: Tường Vân.
Học sinh Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) được đo thân nhiệt tại khu vực cổng trường. Ảnh: Tường Vân.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, để thuận tiện cho giáo viên, nhà trường đã nâng cấp đường truyền mạng gấp 10 lần để tránh tình trạng nghẽn, tắc mạng khi lượng truy cập đông cùng một thời điểm. Đồng thời, bố trí phòng tổ bộ môn, phòng hội đồng, phòng nghỉ giáo viên, thư viện,... để giáo viên có thể dạy trực tuyến ngay tại trường.

"50% học sinh sẽ đi học vào các ngày 2, 4, 6 và số còn lại sẽ đi học trực tiếp vào ngày 3, 5, 7. Những em không đến trường học tiếp tục học trực tuyến. Các phòng học được chúng tôi bố trí phòng cách phòng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Sau ngày đầu đến trường, dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh, giúp các em có cơ hội được đến trường học trực tiếp, tận dụng tối đa thời gian vàng để học tập, ôn thi" - cô Hạnh thông tin.

Với cô Đào Thu Hiền - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D6, không gì hạnh phúc hơn khi cô trò được trở lại trường, làm việc trực tiếp với nhau.

"Điều đầu, tiên tôi dặn các em, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thực hiện 5K, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh" - cô Hiền chia sẻ.

Kết thúc tiết học trực tiếp đầu tiên, cô Hiền nhanh chóng di chuyển về phòng chuyên môn, tiếp tục bài giảng online quen thuộc.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) trong buổi học đầu tiên. Ảnh: Tường Vân.
Giáo viên, học sinh Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) trong buổi học đầu tiên. Ảnh: Tường Vân.
Kết thúc tiết học trực tiếp, cô Đào Thu Hiền - giáo viên Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng di chuyển sang phòng khác để dạy trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.
Kết thúc tiết học trực tiếp, cô Đào Thu Hiền - giáo viên Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng di chuyển sang phòng khác để dạy trực tuyến. Ảnh: Tường Vân.

"Nhà trường tạo điều kiện rất nhiều để chúng tôi có thể vừa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến tại trường. Tôi nghĩ trong điều kiện dịch bệnh, bản thân mỗi giáo viên, phụ huynh, học sinh đều cố gắng để khắc phục và thích nghi" - cô Hiền bày tỏ.

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Đối với học sinh, ngoài tuân thủ các quy định về chống dịch chung, Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) yêu cầu các em khi đi vào và ra khỏi trường phải theo đúng phân luồng quy định, đo thân nhiệt tại cổng trường. Học sinh khai báo y tế bằng việc quét mã QR ngay tại khu vực cổng trường.

"Chúng tôi yêu cầu phụ huynh theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt của học sinh trước khi cho con đi học và báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm biết. Bên cạnh đó, chuẩn bị khẩu trang, bình hoặc cốc uống nước riêng, lọ dung dịch xịt khuẩn cá nhân, giấy khô và giấy ướt. Ra chơi, các con sẽ ngồi giải lao ngay tại lớp học, tránh các hoạt động vui chơi, tập trung đông người.

Bên cạnh đó, nhà trường phân chia thời gian tan trường của các lớp lệch nhau 5-10 phút để tránh tập trung đông người ở khu vực cổng trường" - cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ về công tác đảm bảo an toàn khi đón học sinh tới trường.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Theo chân học sinh lớp 12 Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng học online

Minh Ánh - Tường Vân |

Hà Nội - Sáng 6.12, học sinh khối 12 đã quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online để phòng dịch COVID-19. Háo hức, hồi hộp khi được gặp bạn bè, thầy cô nhưng cũng đầy âu lo trước nguy cơ về dịch bệnh là tâm trạng chung của những học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường.

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.