Giáo viên dành giờ nghỉ trưa thiết kế bảng tổng kết viết tay cực đẹp

Anh Nhàn |

Các giáo viên đã dành nhiều tâm huyết để thiết kế bảng bằng chữ viết tay nhân dịp tổng kết năm học. Việc này làm học sinh hào hứng và nhiều phụ huynh cũng không khỏi bất ngờ.

Trao đổi với Lao Động, thầy Hoàng Doãn Toán - giáo viên Trường Tiểu học xã Tân Tri (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vui mừng "khoe" tấm bảng cuối năm học do thầy tự viết bằng tay dành tặng lớp 4B.

"Bản thân tôi cũng là giáo viên luyện chữ đẹp nên tôi nảy ra ý tưởng trang trí tấm bảng cuối năm nhiều màu sắc. Sau khi tấm bảng hoàn thành, học sinh ai cũng thích thú, còn phụ huynh thì khá bất ngờ. Cuối buổi liên hoan, cả lớp còn chụp hình lưu niệm bên cạnh tấm bảng. Tôi nghĩ đây là những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh sẽ theo các em nhiều năm sau nữa" - thầy Toán nói.

 
Tấm bảng thầy Hoàng Doãn Toán trang trí cho buổi họp phụ huynh lớp 4B. Ảnh: NVCC
 
Các em học sinh vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng thầy trong buổi liên hoan lớp. Ảnh: NVCC

Cô Trần Thị Mộng Lành - giáo viên Trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dành thời gian nghỉ trưa để tự tay trang trí tấm bảng nhân dịp tổng kết lớp.

Cô Lành cho biết, cô thường trang trí bảng để thu hút các em học sinh, giúp các em dễ nhớ bài hơn.

"Lần này tôi trang trí bảng với hình mái đình, cầu tre, đồng lúa vào bài vẽ như nhắc nhở các em sau này lớn lên, có đi học, đi làm ở đâu vẫn nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình".

 
Tấm bảng tự vẽ của cô giáo Trần Thị Mộng Lành. Ảnh: NVCC

Sau khi vẽ xong tấm bảng, cô Lành viết trên trang cá nhân nội dung: Vậy là chúng ta đồng hành cùng nhau 1 năm rồi, hy vọng sau này khi nhớ lại, các em vẫn nhớ đến người cô giáo này. Bức ảnh và bài viết nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp.

 
Bài thơ "Lớp Một ơi Lớp Một" được cô Lành thiết kế. Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Mai Lan - giáo viên trường Tiểu học Châu Can (huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) cũng không khỏi xúc động khi chia sẻ về buổi liên hoan cuối năm của lớp.

"Các em học sinh cuối năm đã tự viết cảm xúc của mình để dành tặng cô giáo, tự tổ chức văn nghệ, đóng kịch, có bạn còn làm thơ. Cô trò đã "hô biến" các câu thơ ấy lên bảng và trang trí bằng phấn màu. Tôi chỉ viết chữ, còn học sinh nghĩ ra ý tưởng vẽ và trang trí bảng. Buổi lễ tổng kết năm nay là một trong những kí ức đáng nhớ trong 10 năm làm giáo viên của tôi".

 
Bảng tổng kết đầy ấn tượng do cô Mai Lan và học sinh lớp 4D thiết kế.

Cô Nguyễn Thúy Lan - giáo viên Trường Tiểu học Nam Hồng (huyện Đông Anh - Hà Nội), lựa chọn hình ảnh bóng bay và hoa hồng cùng bài thơ Tạm biệt do cô tự sáng tác để trang trí bảng tổng kết cuối năm.

"Bài thơ như lời chào, lời tạm biệt để các em học sinh bước vào kì nghỉ hè nhiều thú vị. Mong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của các em có thật nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều tình yêu thương" - cô Lan nhắn nhủ.

 
Bài thơ tạm biệt của cô Nguyễn Thúy Lan. Ảnh: NVCC
Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cảm xúc – yếu tố tiên quyết trọng xây dựng trường mầm non hạnh phúc

PV |

Tập trung vào chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục, khóa đào tạo “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc” diễn ra vào ngày 19.5 vừa qua tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 chuyên gia, hiệu trưởng, chủ nhà trường/trung tâm Mầm non trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận.

Mê trà sữa nhưng sợ béo, giới trẻ chuyển gu sang sữa đậu nành

PV |

Lâu nay trà sữa là đồ uống yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, do chứa nhiều đường và calo nên nếu cứ uống trà sữa thả ga thì đến cuối tháng khéo bạn chẳng dám trèo lên bàn cân nữa. Tuy nhiên, “cắn răng” nhịn hẳn món đồ uống thơm ngon hấp dẫn này thì chẳng khác nào “tra tấn”. Bởi vậy, những “tín đồ ăn uống” đã tìm ra một giải pháp thay thế ngoạn mục - uống sữa đậu nành chuẩn hữu cơ tại Soya Garden.

Khoe giấy khen của con lên mạng có thể làm khổ nhiều trẻ

ANH NHÀN |

Tùy tâm tính, lứa tuổi của trẻ, việc khoe giấy khen của con trên mạng xã hội có thể khiến trẻ tự mãn, tự cao, tệ hại hơn là học chỉ vì thành tích, chỉ để khoe khoang.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảm xúc – yếu tố tiên quyết trọng xây dựng trường mầm non hạnh phúc

PV |

Tập trung vào chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực giáo dục, khóa đào tạo “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc” diễn ra vào ngày 19.5 vừa qua tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hơn 200 chuyên gia, hiệu trưởng, chủ nhà trường/trung tâm Mầm non trên địa bàn Hà Nội và vùng lân cận.

Mê trà sữa nhưng sợ béo, giới trẻ chuyển gu sang sữa đậu nành

PV |

Lâu nay trà sữa là đồ uống yêu thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, do chứa nhiều đường và calo nên nếu cứ uống trà sữa thả ga thì đến cuối tháng khéo bạn chẳng dám trèo lên bàn cân nữa. Tuy nhiên, “cắn răng” nhịn hẳn món đồ uống thơm ngon hấp dẫn này thì chẳng khác nào “tra tấn”. Bởi vậy, những “tín đồ ăn uống” đã tìm ra một giải pháp thay thế ngoạn mục - uống sữa đậu nành chuẩn hữu cơ tại Soya Garden.

Khoe giấy khen của con lên mạng có thể làm khổ nhiều trẻ

ANH NHÀN |

Tùy tâm tính, lứa tuổi của trẻ, việc khoe giấy khen của con trên mạng xã hội có thể khiến trẻ tự mãn, tự cao, tệ hại hơn là học chỉ vì thành tích, chỉ để khoe khoang.