Giáo viên chạnh lòng vì thưởng Tết: Nơi 65 triệu, nơi 500 nghìn

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Nhiều địa phương, trường học đã và đang công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cho giáo viên. Đây cũng là thời điểm nhiều người vui mừng vì được thưởng Tết nhiều nhưng cũng có giáo viên thấy "đắng ngắt" vì mức chi thưởng vô cùng hạn hẹp.

Nơi vài chục triệu

Những năm gần đây, câu chuyện thưởng Tết cho người lao động có nhiều "khởi sắc" khi nhiều tỉnh, thành công bố mức thưởng cao. Thế nhưng, thưởng Tết cho giáo viên vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm bởi những con số chênh lệch ngày càng lớn.

Mới đây, thông tin giáo viên tại TP.Hồ Chí Minh có thể nhận được khoảng 32 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 khiến nhiều người vui mừng.

Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Thanh Phú -  Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.Hồ Chí Minh) cho hay, tổng thu nhập giáo viên của trường nhận được trong dịp Tết Nguyên đán năm nay dao động từ 15 đến 32 triệu đồng, tùy vị trí công việc của giáo viên. Tính trung bình, tiền thưởng Tết năm nay tăng khoảng 3-4 triệu đồng/người so với năm ngoái.

Nguyên nhân giáo viên nhận mức thu nhập cao một phần bởi trong dịp này, giáo viên sẽ được nhận cùng lúc 3 khoản tiền: Thu nhập tăng thêm quý IV, thu nhập do tiết kiệm trong năm và tiền thưởng Tết Nguyên đán của trường.

Không chỉ riêng bậc trung học phổ thông, mức thưởng Tết của một số trường cao đẳng, đại học tại TP.Hồ Chí Minh năm nay cũng khả quan. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cho biết, tất cả cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường được thưởng Tết một tháng lương.

Theo đó, mức lương cao nhất của trường hiện nay thuộc về các phó giáo sư ở vị trí quản lý, khoảng 45 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các giảng viên, công nhân viên của trường còn được nhận thêm tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cao nhất 20 triệu đồng/người. Như vậy, người cao nhất sẽ nhận được khoảng 65 triệu đồng và thấp nhất khoảng 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP.Hồ Chí Minh cho hay, mức thưởng Tết năm nay cho cán bộ giảng viên mức thấp nhất khoảng 20 triệu đồng còn mức cao nhất là 55 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, hầu hết giáo viên các trường ở TP.Hồ Chí Minh đều đang được nhận mức thưởng cao từ các khoản thu nhập tăng thêm. Các năm trước, khoản này ở một số trường mức cao nhất có thể lên đến 30-40 triệu đồng/người. Những người có thâm niên cao được thưởng cao hơn.

Nơi chỉ vài trăm nghìn

Tuy vậy, cũng có nơi, giáo viên không khỏi chạnh lòng khi mức thưởng Tết quá ít.

Công tác trong ngành giáo dục đã hơn 20 năm, cô giáo Thanh Huyền - giáo viên một trường tiểu học tại Nho Quan, Ninh Bình vẫn luôn ao ước sẽ được thưởng một tháng lương thứ 13 để có thể “mạnh tay” mua sắm cho tươm tất hơn.

Cô Huyền chia sẻ, Tết đến là dịp phải mua sắm nhiều thứ cho gia đình và người thân nhưng nhiều năm qua tại Nho Quan, mức thưởng chỉ loanh quanh vài trăm nghìn đồng.

Nghe tin nhiều địa phương thưởng Tết đến hàng chục triệu đồng, cô Huyền đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng.

"Trường nào tiết kiệm được khoản chi thường xuyên thì giáo viên được thưởng đến vài triệu. Trường nào không cân đối được, giáo viên chỉ được thưởng Tết gọi là có. Năm nay, nhà trường thông báo chỉ thưởng Tết âm lịch 500.000 đồng, Tết dương lịch không có. Việc thưởng Tết thấp như vậy khiến chúng tôi chạnh lòng với đồng nghiệp. Mong rằng giáo viên sẽ được thưởng Tết đồng đều hơn để đỡ chạnh lòng" - cô Huyền nói.

Còn cô giáo Nguyễn Hương - giáo viên một trường trung học cơ sở tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ: "Các hiệu trưởng thường "lấy chỗ nọ, đập chỗ kia" để có một khoản gọi là thưởng Tết cho cán bộ vui vẻ chứ thực ra kinh phí rất khó khăn. Tại khu vực Đồng Hỷ, trường nào nhiều giáo viên thì thường chỉ được thưởng Tết 500.000 đồng. Trường nào ít giáo viên thì mỗi người được thưởng 1.000.000 đồng. Các trường cũng thường trả gộp luôn 2 tháng lương để giáo viên có tiền tiêu Tết".

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có công văn về việc tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công văn đề nghị các công đoàn ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa.

Trong đó, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng (tiền hỗ trợ) và các chế độ khác đảm bảo đầy đủ, kịp thời trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

Giám sát chặt chẽ lương, thưởng Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN – dẫn đầu đoàn – đã có buổi làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ).

Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 190 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2020 và 206 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Canh Tý cho người lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

Giám sát chặt chẽ lương, thưởng Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN – dẫn đầu đoàn – đã có buổi làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ).

Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 190 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2020 và 206 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Canh Tý cho người lao động.