Giáo viên băng rừng đến tận nhà giao bài cho học sinh

Thiều Trang |

Xuất phát từ tình thương yêu, từ nỗi lo học sinh bị rỗng kiến thức trong đợt nghỉ dịch COVID-19, toàn bộ giáo viên Trường Tiểu học THCS số 2 Hồng Ca (Yên Bái) đã băng rừng, lội suối đến tận nhà giúp các em ôn tập.

Thầy Hoàng Văn Hợi (giáo viên Trường Tiểu học THCS số 2 Hồng Ca) nhớ lại những ngày tháng 4.2020, khi toàn quốc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc: Gia đình cách ly gia đình, thôn bản cách ly thôn bản. Lúc này, học sinh cả nước phải nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, trường học cũng chính thức đóng cửa. Nhiều trường đã tổ chức học trực tuyến để bổ sung kiến thức cho học sinh.

Tuy nhiên, với trường vùng cao như Trường Tiểu học THCS số 2 Hồng Ca (Yên Bái), việc thực hiện dạy học trực tuyến là rất khó khăn. Bởi, điều kiện kinh tế của bà con còn yếu; những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc máy tính dành cho con em học tập là điều quá xa xỉ. Lúc này, nỗi lo học sinh bị rỗng kiến thức càng đè nặng lên vai thầy cô nơi rẻo cao Tây Bắc.

Xã Hồng Ca còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống người dân chưa ổn định. (Ảnh: VTV)
Xã Hồng Ca (Yên Bái) còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống người dân còn bấp bênh. (Ảnh: VTV)

"Tại đây, các phương tiện hiện đại như tivi, điện thoại thông minh hay các ứng dụng như facebook, zalo không phổ biến, mạng viễn thông thì chập chờn nên chúng tôi rất trăn trở" - thầy Hoàng Văn Hợi chia sẻ.

Thế rồi, đứng trước khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, các thầy cô Trường Tiểu học THCS số 2 Hồng Ca đã nảy sinh ra ý tưởng mới, chủ động mang con chữ đến học trò của mình.

Thầy cô của từng khối đã cùng nhau trao đổi, hệ thống kiến thức và biên soạn giáo án; sau đó in, chia thành tập theo danh sách học sinh từng khu vực rồi bỏ vào ống nhựa và mang đến từng gia đình học sinh vào sáng thứ hai hàng tuần.

Chặng đường di chuyển đến từng nhà học sinh không dễ dàng, các thầy cô phải băng rừng, lội suối, gõ cửa từng nhà để "giao chữ" cho các em. Nhiều lần đến học sinh không có nhà, thầy cô phải lặn lội ra tận rẫy, tận ruộng để gửi đề, hướng dẫn các em ôn bài.

Nhiều đoạn đường không thể di chuyển bằng xe máy, thầy cô phải lội suối, băng rừng. (Ảnh: VTV)
Nhiều đoạn đường không thể di chuyển bằng xe máy, thầy cô phải lội suối, băng rừng. (Ảnh: VTV)

Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy cô, tất cả học sinh hai cấp của trường đã được tiếp nhận kiến thức đều đặn.

Từng ống nhựa đựng bài tập đã được trao tận nhà học sinh trong 3 tháng ròng. (Ảnh: VTV)
Từng ống nhựa đựng bài tập đã được trao tận nhà học sinh trong 3 tháng ròng. (Ảnh: VTV)

Sau hơn 3 tháng nghỉ giãn cách xã hội, tập thể giáo viên ở Hồng Ca đã thực hiện hàng trăm lượt vào bản, cùng nhau đi bộ tổng cộng hơn trăm km đường núi, sử dụng gần 50.400 tờ giấy để in tài liệu cho học sinh; giao tận tay bài ôn tập hai môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Việt cho học sinh vùng cao.

Nhờ sự sáng tạo, thay đổi và thích nghi của thầy cô giáo Trường Tiểu học THCS số 2 Hồng Ca (Yên Bái), cả 400 học sinh hai bậc học đã được tiếp nhận kiến thức đều đặn, không bị đứt đoạn và đảm bảo tốt yêu cầu giãn cách xã hội lúc bấy giờ.

Ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng này, Bộ GDĐT đã tôn vinh những người thầy ở đây là "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2020" nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên sẽ không tăng theo lộ trình từ 2021?

Minh Hương |

Từ 2021 sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên. Tuy nhiên, chính sách này đã bị dời lại.

Cô giáo Việt Nam duy nhất lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu

Đặng Chung - Thiều Trang |

Cô Hà Ánh Phượng - giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hương Cần (Phú Thọ) là một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020, được Varkey Foundation vinh danh.

Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ

LAM CHI - QUÁCH DU |

Sau lũ, ngôi trường mầm non (ở Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, lực lượng bộ đội đã phải đến lội nước, thu dọn sách vở và bùn đất giúp nhà trường. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào sáng ngày 2.11, tại Trường mầm non Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, thiệt hại khá nặng nề.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lương giáo viên sẽ không tăng theo lộ trình từ 2021?

Minh Hương |

Từ 2021 sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên. Tuy nhiên, chính sách này đã bị dời lại.

Cô giáo Việt Nam duy nhất lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu

Đặng Chung - Thiều Trang |

Cô Hà Ánh Phượng - giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hương Cần (Phú Thọ) là một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020, được Varkey Foundation vinh danh.

Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ

LAM CHI - QUÁCH DU |

Sau lũ, ngôi trường mầm non (ở Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, lực lượng bộ đội đã phải đến lội nước, thu dọn sách vở và bùn đất giúp nhà trường. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào sáng ngày 2.11, tại Trường mầm non Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, thiệt hại khá nặng nề.