Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngữ văn minh họa THPT quốc gia

QUANG ĐẠI |

Đề minh họa môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 12, phần “Đọc-hiểu” và “Làm văn” còn gây tranh cãi.

Bộ GDĐT vừa ban hành đề thi minh họa cho môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2019. Đây là sự kiện được đông đảo giáo viên-học sinh (GV-HS) chờ đợi, vì có vai trò định hướng cho việc thi cử, ôn tập trong thời gian tới.

Thầy Trần Ngọc Hà, giáo viên dạy Ngữ văn tại Hà Tĩnh nhận định đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm nay có cấu trúc không thay đổi so với năm trước, tuy nhiên kiến thức nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12.

“Tôi vẫn rất băn khoăn về đề thi. Ở phần câu hỏi “Đọc-hiểu”, đề trích dẫn một văn bản dịch từ tiếng nước ngoài, rồi yêu cầu thí sinh trả lời một số nội dung liên quan.

Đã là học sinh người Việt, 18 năm sử dụng tiếng Việt, 12 năm học văn hóa bằng tiếng Việt, thiết nghĩ đề thi THPT quốc gia không cần ra ra dạng câu hỏi "Đọc-hiểu" nữa. Lúc này, HS đã đương nhiên thuần thục, và yêu cầu đạt trình độ cao trong sử dụng tiếng Việt, đó là khả năng tạo lập văn bản. “Đọc- hiểu” là dạng đề thi dành cho học sinh học Ngoại ngữ”, thầy Hà bày tỏ.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2019 môn Ngữ Văn của Bộ GD-ĐT. Ảnh: PV
Đề thi minh họa THPT quốc gia 2019 môn Ngữ Văn của Bộ GD-ĐT. Ảnh: PV

Cô Hương Giang-GV văn THPT tại Nghệ An, cho biết: Trong phần thi “Đọc-hiểu”, có yêu cầu HS làm một bài bình luận (“Anh/chị có cho rằng việc từ bỏ một lối sống an toàn, quen thuộc để phát triển đồng nghĩa với sự mạo hiểm?”); hơn nữa đây là vấn đề khó với HS lớp 12 chưa có nhiều kinh nghiệm sống, khởi nghiệp. Đây là câu hỏi vượt ra ngoài yêu cầu “Đọc-hiểu”. Như vậy, cùng với 2 bài luận trong phần Làm văn, đề này có đến 3 câu Làm văn.

Theo cô Giang, câu 2, phần làm văn (200 chữ), nghiêng về nội dung đạo đức, giáo dục công dân hơn là chuyên môn Ngữ văn (Hãy viết về điều bản thân cần phải thay đổi để thành công trong cuộc sống).

Thầy Lê Văn Vỵ, nguyên giáo viên THPT cấp cao môn Ngữ văn THPT tại Hà Tĩnh cũng còn rất băn khoăn về câu 3 phần Làm văn.

Đề trích dẫn hai chi tiết môt tả ứng xử trong bữa ăn của người “vợ nhặt" trong truyện ngắn "Vợ nhặt" (Kim Lân), rồi yêu cầu thí sinh phân tích "hình ảnh nhân vật" và sự thay đổi của nhân vật này.

Theo thầy Vỵ, chỉ dựa vào 2 câu văn thì không thể phân tích được "hình ảnh nhân vật", rồi "sự thay đổi" của nó, như dữ liệu đề bài yêu cầu. “Sự thay đổi thể hiện qua hai bữa ăn của người “vợ nhặt”, không có tính chất điển hình, không nói lên điều gì về tính cách, số phận nhân vật”, thầy Vỵ nhận xét.

Trong tham luận dự Hội thảo Nhà văn với Giáo dục tổ chức tại Hội trường Hội nhà văn Việt Nam vào cuối tháng 12.2018, thầy Lê Văn Vỵ đã nêu ý kiến cần bỏ phần thi “Đọc-hiểu” và nghị luận xã hội trong đề thi Ngữ văn THPT quốc gia.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chỉ cách ôn tập môn Ngữ văn từ đề thi minh họa THPT quốc gia

Bích Hà |

Giáo viên tổ Ngữ văn của Hệ thống giáo dục Học mãi đã phân tích ma trận đề thi tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố. Đây là những dữ liệu quan trọng hỗ trợ cho học sinh lớp 12 ôn tập, đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Thái Nguyên có số thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn trở lên cao vượt trội

Bích Hà |

Thái Nguyên có 168 thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn -  chiếm hơn 7,2% tổng số thí sinh đạt điểm này trên toàn quốc.

Nhiều thí sinh ở Sơn La bị nhập nhầm điểm thi môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ngoài 42 trường hợp thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cũng thông tin về danh sách những thí sinh có điểm môn Ngữ văn chênh lệch giữa điểm trên bài thi với điểm đã nhập vào máy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giáo viên chỉ cách ôn tập môn Ngữ văn từ đề thi minh họa THPT quốc gia

Bích Hà |

Giáo viên tổ Ngữ văn của Hệ thống giáo dục Học mãi đã phân tích ma trận đề thi tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố. Đây là những dữ liệu quan trọng hỗ trợ cho học sinh lớp 12 ôn tập, đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Thái Nguyên có số thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn trở lên cao vượt trội

Bích Hà |

Thái Nguyên có 168 thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn -  chiếm hơn 7,2% tổng số thí sinh đạt điểm này trên toàn quốc.

Nhiều thí sinh ở Sơn La bị nhập nhầm điểm thi môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ngoài 42 trường hợp thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cũng thông tin về danh sách những thí sinh có điểm môn Ngữ văn chênh lệch giữa điểm trên bài thi với điểm đã nhập vào máy.