Giáo dục và nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thiều Trang |

Ngày 10.10, Bộ GDĐT và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh năm 2020 tại Trường THPT Yên Khánh (Ninh Bình).

Hoạt động trên thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam giai đoạn 2018-2023 về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV.

Buổi tuyên truyền được tổ chức tại Trường THPT Yên Khánh (Ninh Bình).

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Công tác chính trị học sinh sinh viên (Bộ GDĐT) Bùi Văn Linh nhấn mạnh:" Thông qua hoạt động tuyên truyền, Ban tổ chức mong muốn mỗi em học sinh sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện, không vượt đèn đỏ, không đi dàn hàng ngang trên đường; không được nói tục…), có các kỹ năng điều khiển xe mô tô an toàn.

Mỗi em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong cả nước".

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi tuyên truyền kiến thức về ATGT cho học sinh trường THPT Yên Khánh (Ninh Bình).

Bộ GDĐT cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn chủ động phối hợp với các cửa hàng Đại lý (Head) do Honda Việt Nam ủy quyền trên tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức các nhân rộng ra toàn tỉnh.

Tai nạn giao thông là vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc, mang tính toàn cầu mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đương đầu. Vì vậy, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh THPT.

Tại Trường THPT Yên Khánh, học sinh được chuyên gia giới thiệu các nội dung thiết thực như hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và phổ cập pháp luật an toàn giao thông.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bắc Trung Bộ: Hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ

Nhóm PV Bắc Trung Bộ |

Mưa trắng trời, 1 người tử vong, 8 người mất tích, bị thương; 1.000 nhà dân bị ngập; thủy điện xả lũ, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học.

3 nguyên tắc lái xe an toàn cần "nằm lòng"

Phương Duy |

Để đảm bảo an toàn khi lái xe trên mọi cung đường, các tài xế nên nắm vững một số nguyên tắc trước khi khởi động xe như tư thế ngồi lái xe, kiểm tra hệ thống phanh...

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắc Trung Bộ: Hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ

Nhóm PV Bắc Trung Bộ |

Mưa trắng trời, 1 người tử vong, 8 người mất tích, bị thương; 1.000 nhà dân bị ngập; thủy điện xả lũ, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học.

3 nguyên tắc lái xe an toàn cần "nằm lòng"

Phương Duy |

Để đảm bảo an toàn khi lái xe trên mọi cung đường, các tài xế nên nắm vững một số nguyên tắc trước khi khởi động xe như tư thế ngồi lái xe, kiểm tra hệ thống phanh...

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.