Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dịp Quốc khánh

NHƯ PHƯƠNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi dưỡng thêm kiến thức cho đội ngũ giáo viên phụ trách các môn lịch sử, địa lý, các Trường THCS trên toàn huyện A Lưới đã tổ chức buổi học ngoại khóa nhân dịp Quốc khánh 2.9 tại di tích Lịch sử Đồi A Biah hay còn gọi là Đồi Thịt băm “Hamburger Hill” lừng danh.

Tự hào di tích lịch sử Đồi Abiah

Di tích lịch sử (DTLS) cách mạng không chỉ là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt, tưởng nhớ sự hi sinh anh dũng của cha anh ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc mà còn là bài học lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Cách đây 53 năm, tại Đồi A Biah (xã Hồng Bắc, huyện A Lưới ngày nay), bộ đội của ta cùng nhân dân A Lưới đã làm nên lịch sử bằng trận đánh Đồi A Biah, lập nên kỳ tích “Chiến thắng Đồi A Biah - rung chuyển Lầu Năm Góc”, một trong những “trận đánh ác liệt nhất, khủng khiếp nhất và kinh hoàng nhất” đối với quân đội Mỹ và không ai khác chính họ đã gọi tên Đồi A Biah thành Đồi Thịt băm “Hamburger Hill”.

Đối với quân đội ta, đây là trận đánh có ý nghĩa lịch sử quan trọng; trận đánh đã tiêu diệt số lượng lớn lính Mỹ, đánh bại âm mưu của quân đội Mỹ nhằm đẩy cơ quan chỉ huy và bộ đội chủ lực của ta ra sát biên giới Việt - Lào, phá kho tàng, cắt đường vận chuyển, tiếp tế từ Bắc vào Nam qua địa bàn A Lưới.

Di tích lịch sử Đồi A Biah là chứng tích ghi lại sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã cống hiến công sức, xương máu của mình cho sự kiện lịch sử.

 
Chụp ảnh lưu niệm tại di tích lịch sử.

Vào ngày 1.9, huyện A Lưới đã tổ chức lễ công bố quyết định di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đồi A Biah, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới được xếp hạng di tich Quốc gia. Đây là niềm tự hào của nhân dân huyện A Lưới, cũng là nơi giúp giáo dục về các truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Giáo dục học sinh, bồi dưỡng giáo viên

Nhân dịp 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.202) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), ngày 1.9, các trường THCS trên địa bàn huyện A Lưới tổ chức tham quan, học tập tại khu di tich lịch sử Đồi A Biah thuộc xã Hồng Bắc (huyện A Lưới) cho học sinh lớp 8,9 - đây là khu di tích lịch sử được công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 1.9.2022.

Đây là hoạt động ngoại khóa trong chương tình giáo dục  toàn diện học sinh và thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực do Bộ GD&ĐT phát động.

Đây cũng là điều kiện tốt để các em học sinh được học tập, mở rộng kiến thức, được giao lưu, xây dựng tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Hoạt động cũng tuyên truyền, củng cố khắc sâu cho đội ngũ giáo viên tinh thần chiến đấu của lớp cha ông từ đó nỗ lực trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình trong tình hình mới, thêm kiến thức vào các bài giảng trên lớp góp phần làm phong phú bài giảng đối với các môn học lịch sử, địa lý… Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có thêm kỹ năng sống, biết dựa vào điều kiện tự nhiên để biến nó thành điều kiện thuận lợi nhất, cần thiết khi có thể và giúp học sinh có những hiểu biết về chứng tích lịch sử khắc sâu trong môn học.

Thầy giáo Hồ Ngọc Nhu - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp đội ngũ giáo viên củng cố thêm kiến thức, đưa hình ảnh thực tế vào bài giảng; cũng là dịp giáo dục cho học sinh tuyền thống yêu nước của dân tộc ta, từ đó đam mê với bộ môn lịch sử".

"Các em học sinh rất thích hoạt động thực tế này. Chúng tôi mong rằng, qua hoạt động lần này sẽ giúp các em nêu cao tinh thần đoàn kết, biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt giúp các em biết thêm lịch sử và những chiến công lẫy lừng trên mãnh đất A Lưới của thế hệ cha anh đi trước”, cô giáo Lê Thị Việt Hà - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS Trường TH và THCS A Roàng tâm sự.

NHƯ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Huế đông nghịt du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Ý nghĩa ngày Quốc khánh 2.9 với thế hệ trẻ hiện nay

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mãn nhãn cảnh khinh khí cầu nâng đại kỳ trong ngày Quốc khánh 2.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thay cho hoạt động bắn pháo hoa như thường lệ, lễ Quốc khánh 2.9 năm nay TPHCM lần đầu tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng và chờ đợi giây phút được bay trải nghiệm. Sáng hôm nay, 2 quả khinh khí cầu lớn, cao từ 25-30m, đường kính 20m, nâng lá đại kỳ 1.800m2 và bên dưới có 10 quả khinh khí cầu nhỏ.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Huế đông nghịt du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Ý nghĩa ngày Quốc khánh 2.9 với thế hệ trẻ hiện nay

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mãn nhãn cảnh khinh khí cầu nâng đại kỳ trong ngày Quốc khánh 2.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thay cho hoạt động bắn pháo hoa như thường lệ, lễ Quốc khánh 2.9 năm nay TPHCM lần đầu tổ chức thả khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng và chờ đợi giây phút được bay trải nghiệm. Sáng hôm nay, 2 quả khinh khí cầu lớn, cao từ 25-30m, đường kính 20m, nâng lá đại kỳ 1.800m2 và bên dưới có 10 quả khinh khí cầu nhỏ.