Giáo dục TP.Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi khi làm sách với Nhà xuất bản

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng ngành GDĐT thành phố có nhiều thuận lợi khi thực hiện công tác phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phối hợp để tận dụng nhiều lợi thế

Ngày 5.12, thông tin hàng loạt lãnh đạo, chuyên viên Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh nhận thù lao của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khi nằm trong Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam đang gây sự chú ý của dư luận.

Trong danh sách những người được chi trả thù lao có 11 người là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, cùng Chánh văn phòng, phó văn phòng, các trưởng, phó phòng chuyên môn của Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh. Mức chi dao động từ 2,5 triệu đến 6 triệu đồng.

Liên quan đến biên soạn sách giáo khoa mới, ngày 5.12, trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở này đã cử đội ngũ chuyên viên, giáo viên cùng tham gia với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để biên soạn bộ sách “Chân trời sáng tạo”.

Với lợi thế của một trung tâm về giáo dục của cả nước, sớm mạnh dạn đổi mới, có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giáo viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vững tay nghề; ngành GDĐT TP.Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi khi thực hiện công tác phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

"Việc này vừa tận dụng được tiềm năng tài chính, kinh nghiệm trong ngành xuất bản, nhất là xuất bản sách giáo dục của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; vừa là cơ hội để đội ngũ thầy cô giáo giỏi thể hiện được những chủ trương, thành quả của sự đổi mới của giáo dục thành phố", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo ông Hiếu, công tác chuẩn bị và tham gia biên soạn rất kỳ công, mất nhiều thời gian và tâm huyết. Suốt những năm qua, Sở thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, mời các chuyên gia hàng đầu báo cáo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ, giáo viên thành phố.

Đội ngũ thường xuyên tập huấn, thảo luận, thống nhất quy trình làm việc, định hướng, mục tiêu, đề cương,… của sách, tổ chức biên soạn thử nghiệm để không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện bám sát định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, một chủ trương đã được ngành GDĐT TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy nhiều năm qua.

Việc biên soạn bộ sách được định hướng giúp học sinh tiếp cận tri thức một cách nhẹ nhàng; hình thức và nội dung được biên tập sinh động, hấp dẫn, khoa học và đảm bảo tính tích hợp, phân hóa và liên thông.

Hệ thống bài giảng gần gũi, nhiều nội dung có tính trải nghiệm, gắn với thực tiễn, phù hợp tâm sinh lý học sinh. Do có sự tham gia của nhiều giáo viên đang trực tiếp đứng lớp, bộ sách đảm bảo được sự vừa sức với học sinh, vừa là công cụ hỗ trợ tích cực cho nhà giáo trong quá trình tổ chức các phương pháp dạy học tích cực.

“Tôi tin tưởng rằng, bộ sách “Chân trời sáng tạo” thực sự là một sản phẩm tổng hòa được những kết quả bước đầu của quá trình đổi mới, hội nhập của nền giáo dục Thành phố, của một thành phố trung tâm của cả nước và khu vực về giáo dục, văn hóa, kinh tế, khoa học, công nghệ,…”, Phó Giám đốc Sở bày tỏ.

Sẽ làm việc trên cơ sở đảm bảo tính khách quan, minh bạch, dân chủ

Phó Giám đốc Sở cũng cho biết, ngành GDĐT TP.Hồ Chí Minh rất trân quý với những đóng góp, sự tích cực, đồng hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong quá trình xây dựng, biên soạn bộ sách “Chân trời sáng tạo”.

Lãnh đạo ngành GDĐT TP.Hồ Chí Minh biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, cống hiến của quý thầy giáo, cô giáo, các bạn biên tập viên, họa sĩ,… đã tham gia vào quá trình biên soạn và hoàn chỉnh bộ sách “Chân trời sáng tạo”.

Về chọn sách giáo khoa, ông Hiếu nói rằng Hội đồng của các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ có Ban Giám hiệu, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh... Hội đồng sẽ làm việc trên cơ sở đảm bảo tính khách quan, minh bạch, dân chủ.

Tất cả các bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021 đều bám sát chương trình, đảm bảo chất lượng và phù hợp với học sinh.

“Tôi đề nghị các Nhà xuất bản sớm cung cấp sách mẫu để các thầy cô giáo, quý phụ huynh và xã hội cùng nghiên cứu, so sánh để có sự lựa chọn phù hợp với đặc điểm của cơ sở, đơn vị mình. Đó sẽ là cơ sở quan trọng cho việc triển khai thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sắp tới”, ông Hiếu nhấn mạnh.

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

NXB Giáo Dục nói về chi thù lao biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo Sở

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trước những tranh luận về đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong việc chọn sách giáo khoa cho chương trình mới khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao biên soạn sách hàng tháng cho hàng loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.

“Phá sản” kế hoạch soạn bộ SGK từ tiền đi vay: Cần minh bạch số tiền 16 triệu USD

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Trong khoảng 77 triệu USD vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, có hơn 16 triệu USD để biên soạn 1 bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo không thực hiện được việc này. Câu hỏi đặt ra là số tiền đi vay để làm sách giáo khoa đã được sử dụng vào việc gì và ai phải chịu trách nhiệm khi bộ sách không hoàn thành theo Nghị quyết 88 của Quốc hội?

Lý do Bộ GDĐT chưa trả lại 16 triệu USD tiền đi vay sau khi không làm SGK

Đặng Chung |

Khi dự án làm sách giáo khoa “phá sản”, thay vì trả lại số tiền 16 triệu USD đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

NXB Giáo Dục nói về chi thù lao biên soạn sách giáo khoa cho lãnh đạo Sở

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Trước những tranh luận về đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng trong việc chọn sách giáo khoa cho chương trình mới khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao biên soạn sách hàng tháng cho hàng loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.

“Phá sản” kế hoạch soạn bộ SGK từ tiền đi vay: Cần minh bạch số tiền 16 triệu USD

ĐẶNG CHUNG - HUYÊN NGUYỄN |

Trong khoảng 77 triệu USD vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, có hơn 16 triệu USD để biên soạn 1 bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo không thực hiện được việc này. Câu hỏi đặt ra là số tiền đi vay để làm sách giáo khoa đã được sử dụng vào việc gì và ai phải chịu trách nhiệm khi bộ sách không hoàn thành theo Nghị quyết 88 của Quốc hội?

Lý do Bộ GDĐT chưa trả lại 16 triệu USD tiền đi vay sau khi không làm SGK

Đặng Chung |

Khi dự án làm sách giáo khoa “phá sản”, thay vì trả lại số tiền 16 triệu USD đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.