Giáo dục Thủ đô đồng lòng vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới

Hạ Nguyên |

Hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội vừa trải qua một buổi lễ khai giảng thật đáng nhớ. Tạm dừng đến trường sẽ không đồng nghĩa với tạm dừng việc học, không chỉ ngành Giáo dục Thủ đô mà cả hệ thống chính trị của toàn thành phố cũng sẽ đồng hành cùng các nhà trường, các thầy cô giáo và đặc biệt là các em học sinh vượt qua dịch bệnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Những điều còn mãi

Sáng sớm, em Đặng Tuấn Huy, học sinh lớp 5M, trường Tiểu học Thành Công (Hà Nội) cùng anh trai được mẹ chuẩn bị lại lần cuối. Áo trắng, khăn quàng đỏ, cờ Tổ quốc - tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới. Năm nay, Huy ở nhà và dự lễ khai giảng online, dù có chút buồn vì không được gặp bạn bè, thầy cô để cùng dự lễ khai giảng như mọi năm, nhưng đây vẫn là một lễ khai giảng đáng nhớ đối với em.

Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay qua màn ảnh nhỏ, Huy dơ tay lên trán chào cờ, hát vang lời bài hát Quốc ca em đã hát không biết bao nhiêu lần: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường ngập nghềnh xa...".

Cũng giống như Huy, hôm nay, hơn 2,1 triệu học sinh Thủ đô đã có buổi khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử theo hình thức trực tuyến. Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại duy nhất trường THCS Trưng Vương. Ngay từ sớm, các lực lượng được phân công đã có mặt để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Các khách mời, học sinh đến dự lễ khai giảng tại THCS Trưng Vương đều là người không có yếu tố dịch tễ COVID-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4.9.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hỏi thăm các em học sinh trước giờ khai giảng.
Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hỏi thăm các em học sinh trước giờ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao, thành tích xuất sắc mà ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã đạt được trong năm học 2020-2021. Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định: Những kết quả trên là minh chứng rõ nét, thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm vươn lên của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cùng toàn thể học sinh Thủ đô.

Theo Chủ tịch Hà Nội, năm học 2021-2022 là năm đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 2559/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đã khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong quan điểm coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Một trong năm định hướng lớn là “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao”; một trong ba khâu đột phá là “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, một trong mười bốn nhiệm vụ cụ thể là “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới.
Chủ tịch Hà Nội phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới.

“Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn hơn. Để vượt qua, chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội, quyết tâm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XVII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thành phố Hà Nội với những định hướng mới rõ nét hơn, mang tầm cao hơn, để Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục có thêm nhiều thành tựu trên bước đường đổi mới, hội nhập và phát triển”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đại diện cho hơn 2,1 triệu học sinh Thủ đô có mặt dự lễ khai giảng trong bối cảnh đặc biệt, em Nguyễn Mỹ Hạnh, học sinh lớp 9H, Trường THCS Trưng Vương bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo Thành phố Hà Nội, giữa bộn bề công việc phòng, chống dịch, chăm lo cuộc sống cho mọi người dân nhưng vẫn tổ chức cho học sinh một buổi lễ khai giảng trang trọng và ý nghĩa. Em cũng nhắn gửi tới các bạn học sinh thành phố Hà Nội rằng, mỗi chúng ta không nên nghĩ việc học trực tuyến chỉ là tạm thời, hãy coi đây là cơ hội để được trải nghiệm và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tự học, rèn luyện cho mình tính tự giác, kiên trì, sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta được ở bên gia đình, được yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.

Lễ khai giảng trực tuyến khó quên.
Lễ khai giảng trực tuyến khó quên.

Cô Phạm Thuỳ Dung - Giáo viên trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) chia sẻ, dù theo dõi buổi lễ khai giảng online nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên. "Khi nghe tiếng trống trường vang lên, cảm xúc trong tôi lại ùa về, một năm học mới, một chuyến đò mới lại bắt đầu".

Trao đổi với Báo Lao động, bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là Lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại thủ đô. “Lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhà trường cũng bàn giải pháp tổ chức Lễ khai giảng cho các con thật đặc biệt. Mặc dù UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương. Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn sau khi tiếp sóng, Trường THCS Ngọc Thuỵ sẽ có phần Lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hoà vào không khí khai giảng đầu năm học mới”, cô Hoa cho hay.

Nhiều phụ huynh, giáo viên cũng bày tỏ sự đồng lòng với cách thức tổ chức lễ khai giảng năm học mới của Hà Nội, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh, để các con vẫn được sống trong không khí của ngày hội, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tạm dừng đến trường, không dừng việc học với phương pháp dạy học online.
Tạm dừng đến trường, không dừng việc học với phương pháp dạy học online.

Vượt khó thực hiện nhiệm vụ năm học mới

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có diễn biến phức tạp trên cả nước. Trong khi đó, Hà Nội là một trong những địa phương “nóng”, đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, học sinh không thể đến trường. Với tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định nhiệm vụ, vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng với các yêu cầu cốt lõi, đặc biệt quan tâm việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại khi các em học sinh chưa kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021, đồng thời, hầu hết các trường cũng chưa kịp chuyển sách giáo khoa năm học mới 2021-2022 đến tay học sinh. Trước tình hình trên, các đơn vị đã lên kế hoạch, tổ chức vận chuyển sách cho học sinh bằng nhiều hình thức, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, để học sinh có đầy đủ sách, vở bước vào năm học mới.

Các nhà trường chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Các nhà trường chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Một số trường đóng gói và chuyển theo đường bưu điện, cũng có trường chuyển sách giáo khoa thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh để hạn chế tối đa phụ huynh đến trường nhận sách. Có trường chuyển sách giáo khoa tới các chốt kiểm dịch tại từng thôn, xóm rồi thông báo cho phụ huynh học sinh đến nhận. Mỗi bộ sách giáo khoa được đóng gói bằng bao bì nilon, phun khử khuẩn trước khi giao đến tay phụ huynh học sinh.

Với phương châm “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, cùng với dành sự quan tâm hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho các học sinh ở địa bàn còn nhiều khó khăn, mới đây, ngay trước thềm năm học mới, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Để thực hiện chủ trương này, Thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỉ đồng. Theo đó, sẽ có khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học được hưởng chính sách này. Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sang học kỳ II, nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ngành sẽ tiếp tục tham mưu để có thể miễn giảm 100% học phí cho học sinh. Đây là nỗ lực của Thành phố nhằm kịp thời động viên trẻ em, học sinh phổ thông các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô và Nhân dân trong giai đoạn dịch bệnh, một chủ trương đậm tính nhân văn góp phần bảo đảm an sinh xã hội… 

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng đặc biệt có 1-0-2 của học sinh Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng nay (5.9), hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội tham dự một buổi Lễ khai giảng online. Bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là ngày khai giảng “có một không hai” từ trước tới nay.

"Lễ khai giảng online đặc biệt, em sẽ không bao giờ quên"

Nhóm PV |

Sáng 5.9, 2.1 triệu học sinh thủ đô đã có một buổi khai giảng đáng nhớ. Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng nhiều trường học tại Hà Nội đã lên phương án, xây dựng những video, kịch bản để ngoài buổi khai giảng chung của toàn thành phố, các em học sinh sẽ có những phút giây đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới thật đặc biệt.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lễ khai giảng đặc biệt có 1-0-2 của học sinh Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng nay (5.9), hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội tham dự một buổi Lễ khai giảng online. Bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là ngày khai giảng “có một không hai” từ trước tới nay.

"Lễ khai giảng online đặc biệt, em sẽ không bao giờ quên"

Nhóm PV |

Sáng 5.9, 2.1 triệu học sinh thủ đô đã có một buổi khai giảng đáng nhớ. Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng nhiều trường học tại Hà Nội đã lên phương án, xây dựng những video, kịch bản để ngoài buổi khai giảng chung của toàn thành phố, các em học sinh sẽ có những phút giây đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới thật đặc biệt.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi khai giảng đặc biệt nhất lịch sử

Linh Chi - Hải Nguyễn - Giang Phương |

Sáng 5.9, tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trực tiếp tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phát trên truyền hình.