Giáo dục phải đi vào lòng người

BẠCH CÚC |

Ngày 11.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị nhằm đánh giá những thành công, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp triển khai công tác này trong thời gian tới. Qua đó, kịp thời ghi nhận, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đồng thời uốn nắn, nhắc nhở, hướng dẫn những đơn vị làm chưa tốt.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Thế Đại

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh, sau 5 năm triển khai, đến nay đề án đã đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ Việt Nam và xã hội về công tác này; đồng thời cũng còn những hạn chế, tồn tại cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong giai đoạn tới.

Sau 5 năm, với sự quan tâm Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, sự phối hợp triển khai của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên sống đẹp, vượt khó học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng đã được lan tỏa.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đã bổ sung, thay thế nội dung giáo dục đạo đức trong chương trình giáo dục hiện hành...

Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án còn một số hạn chế cần khắc phục như: Mức độ quan tâm, đầu tư, triển khai của một số bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GDĐT về giáo dục đạo đức, lối sống; hoạt động giáo dục, vận động, thi đua; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… ở một số địa phương, cơ sở giáo dục còn mang tính áp đặt, hình thức, chưa đảm bảo yêu cầu; việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, sinh viên trên môi trường mạng chưa được triển khai, gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính…

Trong khi đó, những xu hướng, trào lưu mới có dấu hiệu lệch chuẩn trong giới trẻ hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm nảy sinh và gia tăng những vấn đề tiêu cực, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Đại diện Bộ GDĐT cho rằng, công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiêu biểu cần được xem là nhiệm vụ xuyên suốt. Ngoài ra, cần đổi mới đa dạng hóa nội dung nhằm nâng cao nhận thức mỗi thanh thiếu niên về tầm quan trọng của giáo dục trong bối cảnh thời đại mới. Trong đó, cần giáo dục bằng những việc làm cụ thể, câu chuyện mang tính chất đi vào lòng người.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện Đề án 1501. Ảnh: Thế Đại
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện Đề án 1501. Ảnh: Thế Đại
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại điểm cầu Cần Thơ.

Giai đoạn 2021- 2025 tới đây mở ra nhiều cơ hội cũng như khó khăn, thách thức. Bộ GDĐT và các bộ, ngành, địa phương xác định, mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trong đó đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, Bộ GDĐT tiếp tục đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án giai đoạn tiếp theo với quan điểm tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy trong thanh niên, học sinh, sinh viên khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc, luôn nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão; có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Cần Thơ trở lại trường từ ngày 11.5, chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2

MINH ÁNH |

Chiều 10.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Cần Thơ đã ra công văn đề nghị các phòng GDĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cho các cấp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Gấp rút kiểm tra học kỳ để “chạy dịch", nhiều nơi học sinh được nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Tính đến tối 9.5, đã có 26 tỉnh, thành thông báo cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online. Nhiều địa phương đang đẩy nhanh tốc độ kiểm tra học kỳ II, kể cả vào ngày cuối tuần để học sinh được nghỉ hè sớm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trường đầu tiên cho học sinh kiểm tra học kỳ trực tuyến: Bảo đảm nghiêm túc

Văn THắng - Đặng Chung |

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường phổ thông đầu tiên quyết định và thông báo chính thức về lịch kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh các nhà trường phải tạm dừng cho học sinh tới trường để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm tính nghiêm túc trong các buổi kiểm tra, nhà trường đề nghị các em học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài kiểm tra cuối học kỳ II và tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Cần Thơ trở lại trường từ ngày 11.5, chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2

MINH ÁNH |

Chiều 10.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Cần Thơ đã ra công văn đề nghị các phòng GDĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 cho các cấp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Gấp rút kiểm tra học kỳ để “chạy dịch", nhiều nơi học sinh được nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Tính đến tối 9.5, đã có 26 tỉnh, thành thông báo cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online. Nhiều địa phương đang đẩy nhanh tốc độ kiểm tra học kỳ II, kể cả vào ngày cuối tuần để học sinh được nghỉ hè sớm, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.