Giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số

Minh Ánh |

Ngày 21.11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường 4.0. Với chủ đề "Phát triển Giáo dục 4.0 phù hợp thực tiễn Việt Nam", đây là sự kiện có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam để bàn về chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định, ngành Giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cho chuyển đổi số, đặc biệt là sau khi ghi nhận những bước tiến vượt bậc của giáo dục từ xa dưới tác động của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái Giáo dục tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của người học 4.0. Do vậy, thông qua diễn đàn, các tổ chức, cá nhân sẽ có thêm nhiều cơ hội đẩy nhanh quá trình hợp tác, ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số ngành giáo dục, góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số Quốc gia và hướng tới giáo dục thông minh.

Phiên toạ đàm tại diễn đàn
Phiên toạ đàm tại diễn đàn về kế hoạch và giải pháp chuyển đổi số cho giáo dục Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên, GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam – đơn vị đồng tổ chức Sự kiện, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sẽ là cầu nối đắc lực cho các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo với các nguồn lực trong xã hội, nhằm thúc đẩy quá trình này một cách hiệu quả, phù hợp thực tiễn Việt Nam".

Tại sự kiện, rất nhiều diễn giả đã tham gia trình bày những báo cáo về vấn đề chuyển đổi số trong Giáo dục.
Tại sự kiện, rất nhiều diễn giả đã tham gia trình bày những báo cáo về vấn đề chuyển đổi số trong Giáo dục.
Trong khuôn khổ sự kiện, khu trưng bày Triển lãm học đường 4.0 với hơn 20 gian hàng đã giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, giải pháp xây dựng hệ sinh thái giáo dục 4.0 toàn diện và phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số để người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất

Hoàng Giang/Chinhphu.vn |

Chuyển đổi số các dịch vụ y tế là để người dân được hưởng những lợi ích, dịch vụ tốt nhất về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. VPCP sẽ tích cực cùng Bộ Y tế tái cấu trúc các quy trình theo hướng cải cách, cắt bỏ những thủ tục rườm rà để triển khai thành công chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Cơn lốc 4.0 và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số

Thanh Huyền |

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đang được Chính phủ yêu cầu tiến hành khẩn trương trong mọi hoạt động của xã hội nói chung và của từng cá thể (cơ quan, tổ chức) nói riêng. Và không phải chỉ có các doanh nghiệp, đơn vị mà bản thân từng cá nhân, nhất là người trẻ cũng đang không ngừng "nâng cấp" để có thể thích ứng với cuộc sống thời 4.0.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chuyển đổi số để người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất

Hoàng Giang/Chinhphu.vn |

Chuyển đổi số các dịch vụ y tế là để người dân được hưởng những lợi ích, dịch vụ tốt nhất về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. VPCP sẽ tích cực cùng Bộ Y tế tái cấu trúc các quy trình theo hướng cải cách, cắt bỏ những thủ tục rườm rà để triển khai thành công chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Cơn lốc 4.0 và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số

Thanh Huyền |

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đang được Chính phủ yêu cầu tiến hành khẩn trương trong mọi hoạt động của xã hội nói chung và của từng cá thể (cơ quan, tổ chức) nói riêng. Và không phải chỉ có các doanh nghiệp, đơn vị mà bản thân từng cá nhân, nhất là người trẻ cũng đang không ngừng "nâng cấp" để có thể thích ứng với cuộc sống thời 4.0.