Giáo dục 24h: Vì sao phụ huynh có thể bí mật gắn camera trong lớp?

B.H |

Phụ huynh có thể bí mật gắn camera trong lớp bằng cách nào; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung quy định xe đưa đón học sinh; Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân loại khá-giỏi, chính quy... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Phụ huynh có thể bí mật gắn camera trong trường bằng cách nào?

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Tại cuộc gặp, cô giáo N.H.H cho biết, mình chính là người trong clip được phản ánh và nhận thấy đây là hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm.

 
Giáo viên H đang nhéo tai một học sinh. Ảnh cắt từ clip

“Tôi đánh học sinh là sai, dù nặng hay nhẹ. Tôi xin nhận mọi hình thức kỷ luật từ phía Ngành giáo dục.

Ngoài việc nhận sai, cô N.H.H đặt ra nghi vấn về việc lắp đặt camera bí mật của phụ huynh ngay trong lớp học (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân loại khá-giỏi, chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự. Hơn nữa, văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến sĩ danh dự sẽ chỉ còn 10 mục.

Đáng chú ý, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ còn 10 mục; không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi. Văn bản này là hướng dẫn cụ thể của Luật Giáo dục đại học sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1.7.2019).

Quy định này đang tạo nên những tranh luận trong dư luận về lo ngại "vàng thay lẫn lộn" (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung quy định xe đưa đón học sinh

Bộ Giáo dục và đào tạo mới đây vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng quy định tiêu chuẩn xe đưa đón học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, mạng lưới trường học được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhiều địa phương đã phát triển dịch vụ đưa đón trẻ em, học sinh đi học bằng xe ô tô. Tuy nhiên, chưa có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể về loại hình dịch vụ này.

Một số nước tiên tiến trên thế giới đã có những quy định rất chặt chẽ đối với xe ô tô đưa đón học sinh về tiêu chuẩn kỹ thuật; màu sắc, hình thức; các biện pháp bảo đảm an toàn…, cũng như xây dựng hệ thống hành lang pháp lý để thực hiện quy định nhằm bảo vệ học sinh khi tham gia sử dụng dịch vụ này.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì việc rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật, hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải chở hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông (Xem thêm TẠI ĐÂY).

B.H
TIN LIÊN QUAN

Quên học sinh trên xe: Bộ GDĐT đề nghị bổ sung quy định xe đưa đón học sinh

NH |

Bộ Giáo dục và đào tạo mới đây vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng quy định tiêu chuẩn xe đưa đón học sinh.

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quên học sinh trên xe: Bộ GDĐT đề nghị bổ sung quy định xe đưa đón học sinh

NH |

Bộ Giáo dục và đào tạo mới đây vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng quy định tiêu chuẩn xe đưa đón học sinh.

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.