Giáo dục 24h: Vì sao Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn?

Bích Hà |

Lý do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn; Khó tin cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền; Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô sẽ ra sao?; Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Lý do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ phép dài hạn

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa có đơn xin nghỉ dài hạn trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật liên quan đến vụ gian lận điểm thi năm 2018 tại Hòa Bình.

Trong đơn xin nghỉ phép, ông Đắc đã liệt kê ra rất nhiều bệnh mà bản thân ông đang phải chịu đựng và mong muốn được nghỉ dài hạn để đi chữa bệnh.

Trong đơn, ông Đắc trình bày lý do xin nghỉ phép 5 tháng:

“Với 38 năm công tác trong ngành giáo dục trải qua nhiều chức vụ từ giáo viên, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở và đến nay là Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, bản thân tôi luôn phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đã được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu, các hình thức khen thưởng như Bằng khen, Huân chương Lao động Hạng Ba, Nhà giáo ưu tú và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, một số cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi của thí sinh. Với trách nhiệm của người đứng đầu, của Chủ tịch Hội đồng thi, tôi đã nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Hiện nay, do điều kiện về sức khỏe, tôi bị bệnh tiểu đường mãn tính hơn 10 năm nay; bị huyết áp cao và bị bệnh tim do biến chứng bệnh tiểu đường. Tôi đã đi khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và khoa Tim mạch- Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả bệnh án: Tổn thương động mạch vành; Động mạch vành phải: hẹp khoảng 40% đoạn 2; Động mạch liên thất trước: cầu cơ đoạn 2 gây hẹp khoảng 80% thì tâm thu; Động mạch mũ sơ vữa nhẹ.

Tôi đang uống thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai; định kỳ 2 lần/ tháng đi kiểm tra tại 2 bệnh viện trên.

Căn cứ tình hình bệnh tật và sức khỏe của bản thân, tôi làm đơn này xin nghỉ đi chữa bệnh trong thời gian 5 tháng và không điều hành công việc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo”.

 
Điểm thật và điểm được nâng của một số thí sinh ở Hà Giang.

Khó tin cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền

Sau khi trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, mới đây nhất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang ra cáo trạng, tiếp tục truy tố 5 bị can và xác định có 107 thí sinh được sửa bài thi nâng điểm tại tỉnh này.

Tuy nhiên, hiện không ai khai nhận tiền hay lợi ích vật chất để nâng điểm. Các bị can đều khai chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân…

Trước diễn biến mới này, phụ huynh ở Hà Giang - những người một năm trước đã kiên trì đấu tranh, mong mỏi đưa vụ gian lận điểm thi này ra ánh sáng - ví von là “chuyện như đùa” (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.

Nếu văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đông Đô bị thu hồi, thì kết quả đầu vào nghiên cứu sinh của nhiều học viên cũng sẽ bị hủy (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học.

Trong thư, vị hiệu trưởng bày tỏ mong muốn trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho em Trần Văn Tình - tân sinh viên có gia cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, vượt khó học giỏi.

Tin rất mừng là có một thầy giáo sẽ hỗ trợ cho em học phí và sinh hoạt phí 4 năm (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền, tin được không?

Bích Hà |

Có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, từ trượt tốt nghiệp thành thủ khoa, nhưng cả phụ huynh và các bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều một mực khẳng định: Họ nâng điểm do quen biết, không phải vì tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cán bộ nâng điểm thi do quen biết, không phải vì tiền, tin được không?

Bích Hà |

Có thí sinh được nâng tới gần 30 điểm, từ trượt tốt nghiệp thành thủ khoa, nhưng cả phụ huynh và các bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều một mực khẳng định: Họ nâng điểm do quen biết, không phải vì tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.

Hiệu trưởng viết tâm thư xin cho học trò nghèo được học tiếp đại học

Anh Nhàn |

Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đã viết thư mong muốn lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giúp đỡ cho học trò của mình trên giảng đường đại học. 

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.