Giáo dục 24h: Trường đại học nào có điểm chuẩn thấp nhất năm 2019?

Bích Hà |

Trường đại học có điểm chuẩn thấp nhất năm 2019; Hoa trắng tưởng nhớ học sinh trường Gateway tử vong vì bỏ quên trên ôtô; Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Người trong cuộc lên tiếng... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Trường đại học có điểm chuẩn thấp nhất năm 2019

Ngày 9.8, nhiều đại học thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia bằng mức điểm sàn đưa ra trước đó.

Trừ khối sư phạm, tất cả ngành của Đại học Quảng Nam, Xây dựng Miền Tây, Xây dựng Miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế... có điểm chuẩn là 13. Đây là mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay (Xem chi tiết điểm chuẩn của 150 trường đại học trên cả nước TẠI ĐÂY)

Hoa trắng tưởng nhớ học sinh trường Gateway tử vong vì bỏ quên trên ôtô

Ngày 9.8, sau ba ngày sự việc bé L.H.L, học sinh lớp 1 tử vong trên ôtô đưa đón của trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, một nhóm phụ huynh của nhiều trường học khác nhau đã đặt những bông hoa trắng và nến bên ngoài cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway để tưởng niệm cho cậu bé.

Chị Phan Ngọc Minh, một phụ huynh có con trong độ tuổi đi học, chia sẻ trên trang cá nhân: "Sáng nay, một nhóm những người mẹ, người bà, người cha đã xếp những ngọn nến trắng thành hình trái tim, cùng hoa trắng và tấm lòng yêu thương đến cổng trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway cầu nguyện cho cháu bé vừa đi xa... (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Vụ giáo viên quỳ gối ở Đắk Lắk: Người trong cuộc lên tiếng

Vụ việc giáo viên quỳ gối tại UBND tỉnh Đắk Lắk xin được gặp lãnh đạo tỉnh, đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận.

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ chủ trương có tên Kế hoạch 45 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Theo đó, từ năm 2017, nếu phát hiện tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, TP. Buôn Ma Thuột sẽ áp dụng hình thức xử lý chuyển công tác (chuyển hẳn).

 
“Cầu cho L. sẽ yên nghỉ ở thiên đàng, ước mong cuộc sống sẽ bình yên“. Ảnh: Phan Ngọc Minh

Tháng 8.2018, UBND TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định điều chuyển công tác với bà Hoa Anh vì bà này trước đó vi phạm Kế hoạch 45.

Về phần mình, bà Hoa Anh thừa nhận có dạy thêm ở nhà tại thời  điểm đoàn kiểm tra của thành phố đến; tuy nhiên, bà cho rằng mình chỉ dạy kèm cho một số con cháu trong gia đình chứ không mở lớp dạy thêm (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngành của Đại học Nông lâm Huế lấy điểm chuẩn là 13

Bích Hà |

Đại học Nông lâm Huế có nhiều ngành lấy điểm chuẩn là 13. Đây là mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2019 với các trường đại học xét tuyển theo phương thức lấy điểm thi THPT quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Học viện Cán bộ, Đại học Văn hoá TPHCM

Anh Nhàn |

Học viện Cán bộ TPHCM lấy điểm chuẩn 18,45-21,15; Đại học Văn hoá TPHCM ở mức 15-22, theo kết quả được công bố ngày 9.8.

Đại học Việt Đức lấy điểm chuẩn từ 20 đến 21 điểm

An An |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Việt Đức vừa thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều ngành của Đại học Nông lâm Huế lấy điểm chuẩn là 13

Bích Hà |

Đại học Nông lâm Huế có nhiều ngành lấy điểm chuẩn là 13. Đây là mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2019 với các trường đại học xét tuyển theo phương thức lấy điểm thi THPT quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Học viện Cán bộ, Đại học Văn hoá TPHCM

Anh Nhàn |

Học viện Cán bộ TPHCM lấy điểm chuẩn 18,45-21,15; Đại học Văn hoá TPHCM ở mức 15-22, theo kết quả được công bố ngày 9.8.

Đại học Việt Đức lấy điểm chuẩn từ 20 đến 21 điểm

An An |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Việt Đức vừa thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.