Giáo dục 24h: Tin mới nhất vụ học sinh trường Gateway tử vong

B. H |

Lý do phải thực nghiệm lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong?; Ngày 16.9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La; Bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Lý do phải thực nghiệm lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thời gian tới có thể tiến hành lại buổi thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường Gateway do không đúng với bối cảnh xảy ra sự việc.

Buổi thực nghiệm hiện trường ngày 30.8 không đạt do thời tiết tại buổi thực nghiệm mưa gió. Do vậy, thời gian xe di chuyển sẽ không khớp với hôm xảy ra vụ việc.

Nói về việc tài xế Doãn Quý Phiến được tại ngoại còn bà Nguyễn Bích Quy bị bắt tạm giam dù khởi tố cùng tội danh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, việc bắt tạm giam bị can hay tại ngoại phụ thuộc vào cơ quan cảnh sát điều tra. Có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại khi bị can thành khẩn khai báo đầy đủ thông tin về vụ án.

Việc bà Quy bị bắt tạm giam hay ông Phiến được tại ngoại đều được cơ quan cảnh sát điều tra cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với quá trình điều tra vụ việc.

trong quá trình điều tra, ông Phiến có lời khai logic, vì thế không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam mà chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Còn bà Quy, trong quá trình điều tra, có nhiều tình tiết bà nêu ra không logic nên cần áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra cặn kẽ, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Ngày 16.9 sẽ xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Theo kế hoạch, ngày 16.9.2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong Vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Sơn La.

Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ tọa. Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa là  hai kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Thành.

8 luật sư tham gia bào chữa cho 8 bị cáo. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La triệu tập 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (gồm phụ huynh có con được nâng điểm) và 43 người làm chứng đến tòa, trong đó có ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Xin bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con

Không ít gia đình có những quan điểm trái chiều trong việc dạy con (cháu). Cùng đọc tâm sự sau đây của một phụ huynh:

Chồng tôi vụt lằn đít con chỉ vì nó làm sai 2 trên tổng thể 10 phép tính của một bài toán, con bé mới học lớp 3. Nhìn khuôn mặt tái mét đi vì lo lắng sợ hãi, nước mắt giàn giụa, giọng lí nhí trả lời bố của nó, mà tôi xót xa quá. Thực sự tôi thấy cách dạy con của anh không ổn một chút nào.

Chồng tôi là dân kỹ thuật, có lẽ công việc phần nào ảnh hưởng tới tính cách nên anh luôn đòi hỏi mọi thứ phải gần như chính xác tuyệt đối, nhất là trong việc học hành của con gái chúng tôi. Con bé khá ngoan ngoãn và thông minh, tuy nhiên tính khí lại hơi nhanh nhẩu, cẩu thả (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Ngôi trường từng phải khai giảng bên bờ suối bây giờ ra sao?

Những ký ức về ngày khai giảng bên bờ suối cách đây 1 năm vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí thầy giáo Tòng Văn Thuỷ (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Nậm Ngà).

 
Thầy Tòng Văn Thủy (áo trắng, đứng giữa) trong buổi lễ khai giảng bên bờ suối cùng 600 học sinh.

Hôm ấy, sau những ngày mưa lũ dồn dập, người thầy giáo 26 tuổi được phân công nhiệm vụ dẫn chương trình cho buổi lễ khai giảng chung của hai trường cấp 1 và cấp 2 Nậm Ngà. Các thầy cô giáo của nhà trường đã phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị nhưng rốt cuộc buổi lễ cũng chỉ kéo dài được hơn nửa giờ vì trời lại đổ mưa.

Một năm đã trôi qua, ngày 6.9, trao đổi với PV Lao Động, thầy Tòng Văn Thuỷ vui mừng cho biết, sau khi được báo Lao Động phản ánh, hoạt động học tập ở đây đã có sự thay đổi lớn. Thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Nậm Ngà đã có một ngôi trường mới, khang trang hơn, to đẹp hơn (Xem thêm TẠI ĐÂY)

B. H
TIN LIÊN QUAN

Hào hứng với vũ điệu "bốc lửa" của các cô giáo trong ngày khai giảng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày khai giảng, thay vì những bài diễn văn báo cáo thành tích dài dòng, nhiều cô giáo tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã thể hiện màn văn nghệ "cây nhà lá vườn" bằng vũ điệu sôi động.

Xin bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con

Tuệ Thiên |

Chồng tôi vụt lằn đít con chỉ vì nó làm sai 2 trên tổng thể 10 phép tính của một bài toán, con bé mới học lớp 3. Nhìn khuôn mặt tái mét đi vì lo lắng sợ hãi, nước mắt giàn giụa, giọng lí nhí trả lời bố của nó, mà tôi xót xa quá. Thực sự tôi thấy cách dạy con của anh không ổn một chút nào.

Pháp luật 24h: Vụ bé trai Trường Gateway tử vong, Bộ công an lên tiếng

T.H |

Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bé trai Trường Gateway tử vong; Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hào hứng với vũ điệu "bốc lửa" của các cô giáo trong ngày khai giảng

HẢI ĐĂNG |

Trong ngày khai giảng, thay vì những bài diễn văn báo cáo thành tích dài dòng, nhiều cô giáo tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã thể hiện màn văn nghệ "cây nhà lá vườn" bằng vũ điệu sôi động.

Xin bố mẹ đừng "núp bóng" hung thần trong mắt con

Tuệ Thiên |

Chồng tôi vụt lằn đít con chỉ vì nó làm sai 2 trên tổng thể 10 phép tính của một bài toán, con bé mới học lớp 3. Nhìn khuôn mặt tái mét đi vì lo lắng sợ hãi, nước mắt giàn giụa, giọng lí nhí trả lời bố của nó, mà tôi xót xa quá. Thực sự tôi thấy cách dạy con của anh không ổn một chút nào.

Pháp luật 24h: Vụ bé trai Trường Gateway tử vong, Bộ công an lên tiếng

T.H |

Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bé trai Trường Gateway tử vong; Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.