Giáo dục 24H: Tin mới nhất về SGK của GS Hồ Ngọc Đại có thể bị ngưng dạy

Tâm An |

Sách Tiếng Việt "tuổi 40" của GS Hồ Ngọc Đại: Có thể bị dừng từ năm học 2020-2021; Ước mơ tấm bằng cử nhân của “bà sinh viên” tuổi 64; Chân dung 4 nhà leo núi tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia; Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Bắt giam một trưởng phòng Công an tỉnh... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Sách Tiếng Việt "tuổi 40" của GS Hồ Ngọc Đại: Có thể bị dừng từ năm học 2020-2021

Bị đánh giá là không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã bị 15/15 thành viên hội đồng xếp loại “không đạt” theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong khi GS Hồ Ngọc Đại cho rằng “không phục”, thì bộ sách đã được giảng dạy trong nhiều trường phổ thông đã 40 năm sẽ có thể bị dừng từ năm học 2020-2021.  (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Ước mơ tấm bằng cử nhân của “bà sinh viên” tuổi 64

Hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Luật của Trường Đại học Cần Thơ, bà Vi Thị Kiên (64 tuổi) dù tuổi đã cao vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày, bất kể nắng mưa, để đạt được mong ước có được tấm bằng cử nhân... (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Chân dung 4 nhà leo núi tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Ngày 15.9, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ diễn ra với sự so tài của 4 nhà leo núi xuất sắc. 4 thí sinh xuất sắc sẽ cùng nhau tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh 0lympia 2019 là: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk).  (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình: Bắt giam một trưởng phòng Công an tỉnh

Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Khương Ngọc Chất.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 13.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam; ngày 14.9 tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Khương Ngọc Chất.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

 

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

300 chi tiết sách Công nghệ giáo dục “có vấn đề”, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Hội đồng thẩm định quốc gia đã “chấm điểm” sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại với kết quả “Không đạt”, đồng thời chỉ ra có đến 300 nội dung, chi tiết cần chỉnh sửa. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm về vấn đề này, khi tài liệu nói trên đã được sử dụng gần như đại trà trong nhiều năm qua.

Chân dung 4 nhà leo núi tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Ngày 15.9, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ diễn ra với sự so tài của 4 nhà leo núi xuất sắc.

Ước mơ tấm bằng cử nhân của “bà sinh viên” tuổi 64

Bảo Trung |

Hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Luật của Trường Đại học Cần Thơ, bà Vi Thị Kiên (64 tuổi) dù tuổi đã cao vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày, bất kể nắng mưa, để đạt được mong ước có được tấm bằng cử nhân...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

300 chi tiết sách Công nghệ giáo dục “có vấn đề”, ai chịu trách nhiệm?

QUANG ĐẠI |

Hội đồng thẩm định quốc gia đã “chấm điểm” sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại với kết quả “Không đạt”, đồng thời chỉ ra có đến 300 nội dung, chi tiết cần chỉnh sửa. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm về vấn đề này, khi tài liệu nói trên đã được sử dụng gần như đại trà trong nhiều năm qua.

Chân dung 4 nhà leo núi tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Ngày 15.9, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ diễn ra với sự so tài của 4 nhà leo núi xuất sắc.

Ước mơ tấm bằng cử nhân của “bà sinh viên” tuổi 64

Bảo Trung |

Hiện đang là sinh viên năm 3 Khoa Luật của Trường Đại học Cần Thơ, bà Vi Thị Kiên (64 tuổi) dù tuổi đã cao vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày, bất kể nắng mưa, để đạt được mong ước có được tấm bằng cử nhân...