Giáo dục 24h: Thực hư thông tin lái xe trường Gateway tử vong

Bích Hà |

Công an lên tiếng về tin đồn lái xe trường Gateway tử vong; Chi tiết lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 của học sinh; Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo; Giáo viên nhịn ăn, nhịn tiêu để đi thi chứng chỉ làm đẹp hồ sơ... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Công an lên tiếng về tin đồn lái xe trường Gateway tử vong

Mới đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số thông tin đồn đoán việc tài xế Doãn Quý Phiến đã tử vong. Ông Phiến là tài xế liên quan tới sự việc cháu bé nghi bị bỏ quên và tử vong trên xe ôtô đưa đón học sinh của trường học Gateway hôm 6.8.

Chiều 19.8, liên quan tới những thông tin này, trao đổi với phóng viên Lao Động, trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định: “Cho đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ gia đình ông Phiến nói về lái xe này như những thông tin đồn đoán ác ý trên mạng xã hội” (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Chi tiết lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 của học sinh

ở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2019 đối với học sinh, giáo viên, các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, các đơn vị thực hiện lịch nghỉ 2 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật) sẽ được nghỉ từ ngày 31.8 đến hết ngày 2.9.2019 (3 ngày, từ thứ bảy đến hết ngày thứ hai).

Các đơn vị thực hiện lịch nghỉ ngày chủ nhật sẽ được nghỉ từ ngày 1.9 đến hết ngày 2.9.2019 (2 ngày, từ chủ Nhật đến hết ngày thứ hai).

Còn tại TPHCM, dịp lễ 2.9 tới, học sinh TPHCM sẽ nghỉ học 3 ngày liên tiếp là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Giáo viên nhịn ăn, nhịn tiêu để đi thi chứng chỉ làm đẹp hồ sơ

Thời gian qua, Lao Động đã có nhiều bài viết vạch trần tình trạng bát nháo trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ. Các trung tâm đào tạo liên kết với trường đại học tổ chức các kỳ thi, học viên có nhu cầu đăng ký và đóng tiền. Có cảnh đi thi nhưng là cảnh hỗn loạn khi người hỏi bài, người chép bài, giám thị chỉ bài, thậm chí làm hộ cho thí sinh. Thi thật, bằng thật, nhưng là gian dối.

Việc này xảy ra ở Đại học Đông Đô, Đại học quốc tế Bắc Hà, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Cao đẳng Thương mại Du lịch Thái Nguyên và nhiều cơ sở giáo dục khác.

Đối tượng đi thi, chủ yếu là giáo viên. Thầy cô chia sẻ rằng “cực chẳng đã” phải đi học và thi, phải chịu mất tiền cho những tấm chứng chỉ không thực chất. Từ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp (Xem thêm TẠI ĐÂY)

Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo

 
Hình ảnh cắt từ video được camera Cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point ghi lại.

Theo phản ánh của chị L.M.L - người có con đang theo học lớp Panda của Cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point, gần đây, con gái chị sợ đi học, giật mình mỗi khi nói đến cô giáo.

Sau nhiều lần yêu cầu nhà trường cho xem camera lớp học thì phát hiện con gái và các bạn khác bị cô giáo vung tay chỉ trỏ, kéo - đẩy bé, để bé 1 mình không dỗ... Camera còn ghi lại cả hình ảnh cô giáo nhốt trẻ vào trong tủ đựng đồ của lớp học rồi lấy gối chèn cửa lại.

Sau sự việc, những giáo viên liên quan đã bị sa thải (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm đối với xe buýt đưa đón học sinh

AT |

Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 của học sinh Hà Nội

Nguyễn Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo về lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 năm 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm đối với xe buýt đưa đón học sinh

AT |

Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 của học sinh Hà Nội

Nguyễn Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo về lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2.9 năm 2019.