Giáo dục 24h: Thực hư thông tin giáo viên đánh trẻ chấn động não

THẾ ANH |

Chi tiết đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi "thử" THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội; Phụ huynh tố giáo viên đánh con bị chấn động não; Đại học Mỹ buộc thôi học, không nêu tên sinh viên trong đường dây gian lận...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Chi tiết đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi "thử" THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GDĐT Hà Nội có cấu trúc tương tự như đề tham khảo 2019 và đề thi THPT quốc gia năm 2018. Không có bất kì sự thay đổi hay tăng lên về độ khó so với các đề đã ra. Điểm thay đổi duy nhất nằm ở phạm vi kiến thức.

Đề thi khảo sát chất lượng của Hà Nội hoàn toàn vào chương trình Ngữ văn lớp 12; không đề cập đến bất kì một kiến thức nào nằm trong chương trình Ngữ văn 11 và Ngữ văn lớp 10. Có thể thấy, đề thi của Sở GDĐT Hà Nội đã bám rất sát đề tham khảo 2019 của Bộ GDĐT.

Xem chi tiết gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn tại đây.

Phụ huynh tố giáo viên đánh con bị chấn động não

Phụ huynh cho rằng giáo viên đã đánh con mình chấn động não nên gửi đơn tố cáo. Ảnh: Đ.V
Phụ huynh cho rằng giáo viên đã đánh con mình chấn động não nên gửi đơn tố cáo. Ảnh: Đ.V

Cháu Nguyễn Sư Quang Triều (4 tuổi), hiện đang theo học tại Trường mầm non Đại Đồng (thôn Hà Vy, xã Đại Hồng, tỉnh Quảng Nam) kêu đau đầu, kèm theo nôn mửa sau khi từ trường về nhà.

Sau đó, gia đình đã đưa cháu bé xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động não.

Khi được hỏi ở trường có bị ai đánh không, cháu Thiều nói đã bị cô Y tát vào đầu. Lớp nhỡ của cháu có 2 cô, ngoài cô Y còn có cô M. Xem chi tiết tại đây.

Đại học Hà Nội xét tuyển thẳng nhiều đối tượng trong kỳ tuyển sinh 2019

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối tượng 1, 2 là học sinh trường chuyên hoặc học sinh THTP có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và đáp ứng các tiêu chí: Đạt danh hiệu học sinh giỏi và có hạnh kiểm tốt 3 năm THPT; Có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt tối thiểu 28,0 điểm (không nhân hệ số) và không có môn thi tốt nghiệp THPT nào dưới 5,0 điểm; Điểm trung bình chung môn ngoại ngữ từng năm THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Đối tượng 3, 4, 5 là học sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test – Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên và còn thời hạn; Thí sinh có kết quả trong kỳ thi ACT (American College Testing – Hoa Kỳ) từ 24 điểm (thang điểm 36) trở lên và còn thời hạn....Xem thêm các đối tượng khác tại đây.

Đại học Mỹ buộc thôi học, không nêu tên sinh viên trong đường dây gian lận

Ca sĩ William Rick Singer (giữa) – chủ mưu vụ lừa đảo tuyển sinh đưa con nhà giàu Mỹ vào đại học danh. (Ảnh: Scott Eisen / Getty Images).
Ca sĩ William Rick Singer (giữa) – chủ mưu vụ lừa đảo tuyển sinh đưa con nhà giàu Mỹ vào đại học danh. (Ảnh: Scott Eisen / Getty Images).

Zing dẫn nguồn tin từ USA Today cho biết, đại học Yale (Mỹ) vừa hủy bỏ kết quả tuyển sinh của một sinh viên vì gia đình người này bị cáo buộc chi 1,2 triệu USD để mua suất vào trường. Đây là trường hợp đầu tiên bị buộc thôi học trong bê bối đường dây nhà giàu chi tiền chạy suất cho con vào trường danh tiếng ở Mỹ.

Tuy nhiên, trường Yale không tiết lộ tên của thí sinh. Người này được ghi là "Thí sinh 1"...Xem chi tiết tại đây.

THẾ ANH
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Bắt 6 đối tượng xâm hại tập thể nữ sinh lớp 10

Thế Anh |

Nữ sinh bị xâm hại: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 6 đối tượng; Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo; Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Sao phải giấu giếm thông tin thí sinh gian lận thi cử?

Thế Anh |

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt; Sơn La đang chờ hướng dẫn việc công bố danh sách 44 thí sinh gian lận; Tại sao giấu giếm thí sinh gian lận thi cử?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Bắt 6 đối tượng xâm hại tập thể nữ sinh lớp 10

Thế Anh |

Nữ sinh bị xâm hại: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 6 đối tượng; Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo; Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Sao phải giấu giếm thông tin thí sinh gian lận thi cử?

Thế Anh |

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt; Sơn La đang chờ hướng dẫn việc công bố danh sách 44 thí sinh gian lận; Tại sao giấu giếm thí sinh gian lận thi cử?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.