Giáo dục 24h: Thông tin mới vụ nữ sinh nghi bị bảo vệ xâm hại ở trường

H. B |

Tin mới vụ nữ sinh nghi bị bảo vệ xâm hại ở trường; Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại bị loại; Từ cậu bé “bụi đời” trở thành giảng viên dạy tiếng Anh... là những tin tức giáo dục được chú ý trong 24h qua.

Tin mới vụ nữ sinh nghi bị bảo vệ xâm hại ở trường

Những giờ qua, thông tin về sự việc một nữ sinh lớp 6 tại Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm (Thái Nguyên) nghi bị bảo vệ xâm hại đang khiến người dân tại Thái Nguyên xôn xao.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm cho biết, phụ huynh của trường đã có đơn tố cáo sự việc con mình bị bảo vệ xâm hại. Người đàn ông bị tố xâm hại học sinh là nhân viên hợp đồng của nhà trường, đã làm bảo vệ được 10 năm.

Hiện tại nữ sinh lớp 6 đã đến trường bình thường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ á‌n, cá‌c cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Thái Nguyên đã có báo cáo vụ việc lên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời cá‌c cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Thái Nguyên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm gia‌m 4 tháng đối với T.T.C (bảo vệ Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm) để điều tra về tộ‌i hiế‌p dâ‌m người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua 2 vòng thẩm định, có 38/49 bản thảo sách giáo khoa đạt yêu cầu và đáp ứng đủ 9 môn học, còn 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt".

Trong số các bản thảo bị loại có sách “Đạo đức -Công nghệ giáo dục lớp 1” do Giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên, tác giả là Ngô Thị Tuyên.

Trước đó, hai cuốn “Toán và Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục” đã bị loại ở vòng 1. Như vậy, sau 2 vòng thẩm định, không cuốn sách nào của Công nghệ giáo dục được đánh giá “đạt”, để có thể trở thành sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thông tin này đang nhận những tranh cãi trái chiều từ dư luận, bởi bộ sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã được đưa vào thử nghiệm ở các trường học hơn 40 năm qua, với hơn 900.000 học sinh đang theo học (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Từ cậu bé “bụi đời” trở thành giảng viên dạy tiếng Anh

Từng là một đứa trẻ lang thang khắp phố phường để kiếm sống, anh Nguyễn Văn Sáng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã vượt nghịch cảnh, trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Xem thêm TẠI ĐÂY).

Tranh cãi việc trường học lắp camera trong nhà vệ sinh nữ

Học viện King tại Middlesbrough (Anh) lắp camera giám sát trong nhà vệ sinh gây ra nhiều tranh cãi.

Ông David Dawes - Hiệu trưởng học viện cho biết: "Lắp camera trong nhà vệ sinh để ngăn chặn các hành vi đồi trụy, bạo lực hoặc bắt nạt vì đây là khu vực hay xảy ra rủi ro nhất".

Theo đó, camera chỉ tập trung ở khu vực bồn rửa tay, không nhìn thấy các buồng vệ sinh. Ở ngoài hành lang, các tủ đựng đồ cá nhân của học sinh cũng được bảo vệ sự riêng tư khỏi tầm nhìn của camera. Nhà trường khẳng định việc này xuất phát từ mục đích ngăn chặn học sinh có những hành vi xấu, bắt nạt bạn học.

Đồng thời, việc có camera an ninh khắp trường và quan sát liên tục, khi xảy ra sự cố trường và cảnh sát sẽ có bằng chứng cụ thể để xử lý, không kéo quá nhiều người liên quan vào rắc rối chỉ vì sự nghi ngờ (Xem thêm).

H. B
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc trường học lắp camera trong nhà vệ sinh nữ

Tâm An (Theo Mirror) |

Học viện King tại Middlesbrough (Anh) lắp camera giám sát trong nhà vệ sinh gây ra nhiều tranh cãi.

Xác minh việc nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ xâm hại

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm (TP. Thái Nguyên) cho biết đã tiếp nhận thông tin phụ huynh có con đang học lớp 6 “tố” bảo vệ của trường xâm hại con mình. Hiện vụ việc đã được chuyển cho công an xác minh, làm rõ.

Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Đặng Chung |

Sách “Đạo đức -Công nghệ giáo dục lớp 1”, cuốn sách duy nhất còn lại trong bộ sách Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng vừa bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới đánh giá là không đạt, chính thức bị loại sau 2 vòng thẩm định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tranh cãi việc trường học lắp camera trong nhà vệ sinh nữ

Tâm An (Theo Mirror) |

Học viện King tại Middlesbrough (Anh) lắp camera giám sát trong nhà vệ sinh gây ra nhiều tranh cãi.

Xác minh việc nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ xâm hại

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm (TP. Thái Nguyên) cho biết đã tiếp nhận thông tin phụ huynh có con đang học lớp 6 “tố” bảo vệ của trường xâm hại con mình. Hiện vụ việc đã được chuyển cho công an xác minh, làm rõ.

Lý do khiến sách "Đạo đức - Công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Đặng Chung |

Sách “Đạo đức -Công nghệ giáo dục lớp 1”, cuốn sách duy nhất còn lại trong bộ sách Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng vừa bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa mới đánh giá là không đạt, chính thức bị loại sau 2 vòng thẩm định.