Giáo dục 24h: Thông tin mới về điểm thi THPT quốc gia 2019

An Bình |

Sinh viên qua đời vì bệnh, trường trao bằng đại học cho đại diện gia đình; Thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao khó hơn thi đại học; thông tin mới về điểm thi THPT quốc gia 2019... là những thông tin nổi bật về giáo dục trong 24h qua.

Thông tin mới về điểm thi THPT quốc gia 2019

Hiện các Sở GDĐT trên cả nước đã hoàn tất khâu chấm thi THPT quốc gia 2019 và đang chuẩn bị về mặt kỹ thuật để công bố điểm thi tới thí sinh vào ngày 14.7 (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Tại Hà Nam, thống kê sơ bộ, trong tổng số 8.842 bài thi môn Ngữ văn, Hà Nam có 7.456 bài thi đạt điểm từ 5 trở lên. Trong số các bài thi đạt từ điểm 5 trở lên có 691 bài thi đạt điểm 8 trở lên (chiếm tỉ lệ 8,16%).

Đặc biệt, năm nay Hà Nam có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên (chiếm tỉ lệ 0,13% trong tổng số các bài thi đạt từ điểm 5 trở lên). Ngoài ra, cũng có 15 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm) môn Ngữ văn. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao khó hơn thi đại học 

Thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 THCS trên địa bàn Hà Nội đã chấm dứt vào ngày 9.7. Khảo sát một số trường THCS cho thấy, tỉ lệ phụ huynh đăng ký trực tuyến vào lớp 6 cho con em khá cao, đạt khoảng trên 90% so với dự kiến.

Điểm mới trong công tác tuyển sinh THCS của năm 2019 là một số trường tốp trên được phép tổ chức thi tuyển, tạo ra sức “nóng” và tỉ lệ cạnh tranh rất lớn. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Sinh viên qua đời vì bệnh, trường trao bằng đại học cho đại diện gia đình

Sáng 12.7, Trường ĐH Luật tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.223 tân cử nhân, thuộc các ngành, khoa trong nhà trường.

Sinh viên Kha vừa qua đời cách đây chưa lâu, do mắc căn bệnh ung thư. Em là sinh viên của khoa Luật Quốc tế, tốt nghiệp loại khá.

 

Ban đầu, nhà trường mong muốn gia đình của em Kha đến dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại trường, tuy nhiên, do gia đình lo sẽ xúc động, không kìm được cảm xúc, ảnh hưởng đến không khí chung của buổi lễ nên đã từ chối có mặt. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Ngoài phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học cũng lựa chọn cách xét tuyển bằng điểm học tập của học sinh trong 3 năm trung học phổ thông.

 
Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 của Đại học Tài nguyên- Môi trường.

Những ngày qua, các trường đại học phía Nam đã rục rịch công bố điểm chuẩn. Mới đây, ở phía bắc, nhiều trường cũng bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển bằng phương thức tuyển sinh này.

Cụ thể, các trường Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

An Bình
TIN LIÊN QUAN

Link tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 nhanh và chính xác trên Lao Động

An BÌnh |

Các địa phương trên cả nước dự kiến công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14.7. Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.

Hà Nam có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Năm 2019, toàn tỉnh Hà Nam có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên môn Ngữ văn, nhưng cũng có 15 bài thi bị điểm liệt.

Nghệ An chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã duyệt điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 trên địa bàn tỉnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Link tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 nhanh và chính xác trên Lao Động

An BÌnh |

Các địa phương trên cả nước dự kiến công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14.7. Để phục vụ nhu cầu tra cứu điểm thi của học sinh và phụ huynh, Báo Lao Động giới thiệu trang tra cứu miễn phí, giúp học sinh có thể biết điểm thi của mình một cách nhanh và chính xác.

Hà Nam có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Năm 2019, toàn tỉnh Hà Nam có 11 bài thi đạt từ điểm 9 trở lên môn Ngữ văn, nhưng cũng có 15 bài thi bị điểm liệt.

Nghệ An chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã duyệt điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 trên địa bàn tỉnh.